Bản tin 20H: Mỹ, Nhật, Ấn Độ đối thoại đối phó Trung Quốc

Tàu hải giám Trung Quốc tại vùng biển gần đảo tranh chấp Điếu Ngư/Senkaku ngày 23/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tàu hải giám Trung Quốc tại vùng biển gần đảo tranh chấp Điếu Ngư/Senkaku ngày 23/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 28/6 thông báo nước này, Nhật Bản và Ấn Độ đã tiến hành cuộc đối thoại 3 bên lần thứ 7 tại Hawaii để thảo luận về an ninh hàng hải và các vấn đề khác. Dự kiến trong cuộc đối thoại, được khởi động từ năm 2011, Mỹ-Nhật-Ấn sẽ thảo luận về hợp tác 3 bên nhằm đảo bảo an ninh hàng hải trước một Trung Quốc đang ngày càng quyết đoán trên biển.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng và Thủy văn Trung ương, trưa 28/6, nắng nóng đã xảy ra trên diện rộng ở khu vực Bắc Bộ và các tỉnh ven biển Trung Bộ với nhiệt độ phổ biến từ 35-37 độ C, một số nơi trên 37 độ C. Do nắng nóng gay gắt vào ban ngày nên vào chiều tối và đêm nay ở nhiều khu vực trên cả nước sẽ có mưa dông rải rác, nhiệt độ giảm xuống dưới 30 độ C.


Sau một thời gian tạm lắng, hiện tượng các thanh niên bất hảo ném đá vỡ cửa kính xe khách tại Kon Tum đã xuất hiện trở lại khiến hành khách hết sức lo lắng. Vào khoảng 0 giờ 30 phút ngày 28/6, trong khi đang lưu thông trên đường Hồ Chí Minh hướng Bắc- Nam, qua khu vực giáp ranh giữa huyện Đăk Hà và thành phố Kon Tum thuộc Km số 9, xe khách biển kiểm soát 35B-00568 (nhà xe Lục Mùa) đã bị 3 thanh niên đi xe máy ngược chiều ném đá làm vỡ kính xe khiến nhiều hành khách trên xe hốt hoảng, sợ hãi. Rất may là không có hành khách nào bị thương. (Xem chi tiết)


Đang lưu thông trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, chiếc Toyota Hiace chở 12 hành khách bất ngờ bốc cháy. Phát hiện sự việc, tài xế nhanh chóng đi sát vào lề đường đồng thời hô hoán hành khách xuống xe thoát ra ngoài. Sự việc xảy ra vào khoảng 16h ngày 28/6 tại km 186 cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ. Khoảng 30 phút sau ngọn lửa được khống chế. Thời điểm xảy ra cháy trên xe có 12 hành khách. Rất may đám cháy không gây thiệt hại về người. (Xem chi tiết)


Gặp xe ba gác vượt đèn đỏ, tài xế xe container vội vàng phanh gấp. Theo đà, 10 bó sắt lao về phía trước “ủi bằng” cabin xe container. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11h hôm nay (28/6) trên quốc lộ 51, đoạn qua ngã ba Phước Tân, TP.Biên Hòa, Đồng Nai. Người dân địa phương kịp thời phá cửa giải cứu nạn nhân ra ngoài. Sự cố khiến hàng trăm phương tiện ùn ứ trong nhiều giờ. (Xem chi tiết)


Trong khi đang làm việc, người lao công phát hiện nam giới gục trong chiếc ô tô đỗ trước cổng chùa, sự việc ngay lập tức được báo cho cơ quan chức năng. Sự việc xảy ra vào khoảng 8h30 ngày 28/6 tại khu vực cổng chùa Vạn Niên (phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội). Nạn nhân được cho là đã tử vong trong chiếc xe. Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng có mặt phong toả, khám nghiệm hiện trường và xác định danh tính nạn nhân. (Xem chi tiết)


Lúc 05h30 ngày 28/6 (giờ Việt Nam), tàu Rolldock Storm của hãng Rolldock (Hà Lan) chở theo tàu ngầm kilo 185 - Đà Nẵng đã ở cách Singapore khoảng 40 hải lý về phía Đông - Đông Bắc, với đích đến là vịnh Cam Ranh (Khánh Hòa). Theo kế hoạch, tàu Rolldock Storm sẽ tới vịnh Cam Ranh vào khoảng 06h00 ngày 30/6 giờ UTC (tức là 13h ngày 30/6 giờ Việt Nam). (Xem chi tiết)


Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 28/6 thông báo nước này, Nhật Bản và Ấn Độ đã tiến hành cuộc đối thoại 3 bên lần thứ 7 tại Hawaii để thảo luận về an ninh hàng hải và các vấn đề khác. Dự kiến trong cuộc đối thoại, được khởi động từ năm 2011, Mỹ-Nhật-Ấn sẽ thảo luận về hợp tác 3 bên nhằm đảo bảo an ninh hàng hải trước một Trung Quốc đang ngày càng quyết đoán trên biển.


Bộ trường Tài chính Áo Hans Joerg Schelling tuyên bố việc Hy Lạp rời khỏi Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) "đến nay gần như là điều không thể tránh khỏi". Tuy nhiên, trước hết Athens sẽ phải nộp đơn xin rút khỏi Liên minh châu Âu (EU) và được các nước khác chấp thuận. Trước đó, Chính phủ Hy Lạp đã kêu gọi tiến hành một cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 5/7 tới để cử tri Hy Lạp có thể quyết định về việc có chấp nhận hay không các điều kiện cứu trợ mới khắc nghiệt hơn mà bản thân Athens cũng phản đối.


Bộ Nội vụ Kuwait ngày 28/6 thông báo nước này đã xác định được danh tính kẻ đánh bom liều chết nhằm vào nhà thờ của người Hồi giáo dòng Shi'ite ở Kuwait City, làm ít nhất 27 người thiệt mạng và 227 người khác bị thương hôm 26/6. Thủ phạm là Fahd Suliman Abdul-Muhsen al-Qabaa, công dân Saudi Arabia. Tên này đáp máy bay tới sân bay Kawait vào rạng sáng 26/6, tức chỉ vài giờ trước khi thực hiện vụ đánh bom tại nhà thờ Al-Imam Al-Sadeq.

MỚI - NÓNG