Bản tin 20H: Hồi giáo cực đoan Syria dùng trẻ em đánh bom tự sát

Chiến binh 4 tuổi ở Syria xả súng AK-47
Chiến binh 4 tuổi ở Syria xả súng AK-47
TPO - Theo báo cáo Tổ chức Quan sát Nhân quyền (HRW) của Liên Hợp Quốc công bố hôm nay, 23/6, những nhóm Hồi giáo cực đoan ở Syria đã tuyển dụng trẻ em dưới 14 tuổi để đánh bom tự sát. 

Ông Lại Xuân Thanh, Cục trưởng Hàng không Việt Nam cho biết, Cục đang tìm hiểu, xác minh thông tin về sự việc Vietnam Airlines hoãn chuyến bay hơn 200 người chờ 1 "khách VIP" vào đêm 21/6, theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ GTVT. Cục trưởng Hàng không cho biết, trong hàng không, hãng hàng không có quyền lùi lại thời điểm khởi hành và chịu trách nhiệm về quyết định của mình. (Xem chi tiết)


Dù phải kiểm tra kháng sinh, Việt Nam vẫn duy trì được vị trí dẫn đầu về cung cấp tôm cho thị trường Nhật, vượt xa Thái Lan và Indonesia. Mặt hàng tôm Việt Nam nhập khẩu vào Nhật Bản tăng 31,9% về giá trị nhưng khối lượng giảm 40,2%. VASEP lý giải, quyết định kiểm tra 100% kháng sinh Oxytetracycline (OTC) là nguyên nhân chính dẫn tới giảm lượng tôm xuất khẩu sang Nhật Bản. (Xem chi tiết)


Sáng nay 23/6, ông Đoàn Hồng Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thay cho người tiền nhiệm nghỉ hưu theo chế độ. Ông Đoàn Hồng Phong, sinh ngày 2/1/1963, quê quán thị trấn Quỹ Nhất, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, là thạc sỹ chuyên ngành kinh tế, cử nhân chính trị. (Xem chi tiết)


Tại phiên họp UNESCO ở Doha, thủ đô Qatar vào lúc 11h57 (tức 15h57 phút giờ Việt Nam) ngày 23/6, Tràng An (Ninh Bình) đã được công nhận là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. Quần thể danh thắng Tràng An là một địa danh du lịch tổng hợp văn hóa - thiên nhiên ở Ninh Bình. Nơi đây có nhiều di tích danh thắng đã được Chính phủ Việt Nam xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt quan trọng như Khu du lịch sinh thái Tràng An, khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, chùa Bái Đính, cố đô Hoa Lư... (Xem chi tiết)


Hôm qua, khu vực rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa, Đà Nẵng bất ngờ xảy ra cháy. Đám cháy bắt đầu phát ra tại một khu rừng keo của người dân, tại khu vực Ngầm Đôi, thôn Hòa Hải, Đà Nẵng, sau đó lan sang khu vực rừng phòng hộ Bà Nà - Núi Chúa. Do các đám cháy nằm trong khu vực hiểm trở, các lực lượng phải chặt cây để di chuyển nên rất khó khăn trong việc dập lửa, khoảng 100 ha rừng đã bị thiêu rụi. (Xem chi tiết)


Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ và hơn 100 chó nghiệp vụ Biên phòng vừa diễn tập đảm bảo an ninh trật tự tại Khu Kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh), do Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn tổ chức.  Trước đó, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ, huấn luyện viên và 78 chó nghiệp vụ được điều động về tăng cường làm nhiệm vụ lâu dài tại địa bàn, từ ngày 2/6. (Xem chi tiết)


Theo Cục Kiểm ngư, lúc 9 giờ 30 phút hôm nay, tàu Kiểm ngư 951 của Việt Nam bị tàu kéo số hiệu 284, 285 và tàu hải tuần 11 của Trung Quốc vây ép, tì vào mạn trái. Liền sau đó, tàu kéo Hữu Liên 09 của nước này dùng tốc cao đâm vào mạn phải, rồi tàu kéo Tân Hải 285 đâm vào mạn trái, khiến tàu Kiểm ngư 951 của ta bị hỏng một số thiết bị lan can, móp cả hai mạn trái và phải. (Xem chi tiết)


Truyền thông nhà nước Trung Quốc ngày 23/6 đưa tin, chính quyền khu tự trị Tân Cương đã bắt giữ 380 người và triệt phá 32 nhóm khủng bố trong chiến dịch trấn áp kéo dài một tháng nhằm chấm dứt tình trạng bạo lực. 315 người đã bị xét xử do phạm các tội liên quan tới khủng bố, trong đó ít nhất 13 người bị hành hình. (Xem chi tiết)


Thẩm phán Raouf Abdul Rahman, người tuyên án tử hình Cựu Tổng thống Iraq Saddam Hussein, đã bị nhóm phiến quân thuộc “Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông (ISIS) bắt giữ và xử tử. Chính phủ Iraq không xác nhận cái chết của vị thẩm phán này, song quan chức Iraq không phủ nhận các báo cáo về những hình ảnh ông bị bắt giữ hồi tuần trước. (Xem chi tiết)


Theo báo cáo Tổ chức Quan sát Nhân quyền (HRW) của Liên Hợp Quốc công bố hôm nay, 23/6, những nhóm Hồi giáo cực đoan ở Syria đã tuyển dụng trẻ em dưới 14 tuổi để đánh bom tự sát. Cũng theo HRW, những nhóm Hồi giáo cực đoan ở Syria trong đó có Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông (ISIS), nhóm đang chiếm giữ nhiều thành phố quan trọng của Iraq, đã dùng chiêu bài giáo dục miễn phí để đào tạo kiến thức vũ khí cho các em. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.