Bản tin 20H: Đình cổ bốc cháy dữ dội

Bản tin 20H: Đình cổ bốc cháy dữ dội
TPO - Đình cổ Lưu Xá, xã Đông Phương, huyện Đông Hưng, Thái Bình bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Mới đây, cách viết cải tiến tiếng Việt mà PGS.TS Bùi Hiền (nguyên Hiệu phó trường ĐHSP Ngoại ngữ Hà Nội) đề xuất trong cuốn sách vừa xuất bản gây nhiều tranh cãi. PGS.TS Bùi Hiền cho rằng, trải qua gần một thế kỷ đến nay chữ quốc ngữ đã bộc lộ nhiều bất hợp lý, nên cần phải cải tiến để giản tiện, dễ nhớ, dễ sử dụng, tiết kiệm thời gian, vật tư. Theo đó, cách viết tiếng Việt: "giáo dục" phải viết là "záo zụk", "nhà nước" là "n'à nướk", "ngôn ngữ" là "qôn qữ"... Trả lời báo Tiền Phong, PGS.TS Phạm Văn Tình - Tổng thư ký Hội Ngôn ngữ học Việt Nam cho rằng, chữ quốc ngữ đang đồng hành cùng tiếng Việt và chắc chắn không ai có thể thay đổi được. (Xem chi tiết)


Chiều 27/11, lực lượng người nhái của Bộ Tư lệnh Công binh đã lặn kiểm tra và xác định vật thể lạ gần trụ cầu Long Biên (Hà Nội) là bom, dài khoảng 2,5m, đường kính 50-60cm thuộc khu vực phường Ngọc Thụy. Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam đã lên phương án phá hủy và giao cho Bộ Tư lệnh Công binh và lực lượng công binh của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội thực hiện di chuyển đến nơi an toàn để phá hủy trước 24 giờ ngày 30/11. Dự kiến, quả bom sẽ được lực lượng công binh đưa về khu vực xử lý bom mìn ở Thanh Hoá để phá huỷ. (Xem chi tiết)

Khoảng 12h ngày 27/11, đình cổ Lưu Xá, xã Đông Phương, huyện Đông Hưng (Thái Bình) bất ngờ bốc cháy dữ dội. Đám cháy xảy ra vào giờ nghỉ trưa nên không có người bên trong. Khi ngọn lửa cháy lớn thì tất cả hoảng hốt chạy đến tìm cách dập lửa, song không thể tiếp cận. Khoảng 30 phút sau, cảnh sát PCCC Công an tỉnh Thái Bình điều hai xe chuyên dụng cùng 30 công an huyện Đông Hưng có mặt tại hiện trường để cứu chữa. Ngọn lửa được khống chế sau hơn một giờ, tuy nhiên, toàn bộ ngôi đình cổ đã bị lửa thiêu rụi. Đình Lưu Xá được xây dựng năm 1670 với khung bằng gỗ lim. Qua thời gian, đình đã được trùng tu nhiều lần và được công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia năm 1990. Hiện Công an Thái Bình đang điều tra nguyên nhân cháy. (Xem chi tiết)

Khoảng 17h ngày 27/11, chị Lê Nhật Lệ (27 tuổi, quê Thanh Hóa) điều khiển xe máy chở theo cha mình là ông Lê Văn Lài (55 tuổi) ngồi sau chạy trên đường ĐT 743C theo hướng Dĩ An về Thuận An, Bình Dương. Khi đang ôm cua tại ngã tư Tân Đông Hiệp (phường An Phú, thị xã Thuận An) thì bị xe container BKS 57L-8419 chạy thẳng trên đường ĐT 743 cuốn vào gầm. Chị Lệ bị bánh xe container cán chết tại chỗ, ông Lài bị thương nặng được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.


Sau khi dùng bóng đèn tuýp, đâm vào cổ khiến đại uý Lã Văn Tuệ-Phó trưởng Công an phường Trại Chuối trọng thương, kẻ nhiễm HIV tên Vũ Quốc Huy (46 tuổi, trú số 7C48 Trại Chuối) còn khiến 2 trung úy cảnh sát bị thương phải điều trị chống phơi nhiễm HIV. Công an quận Hồng Bàng, Hải Phòng đang tạm giữ nghi phạm Huy để điều tra vụ việc. (Xem chi tiết)


Khoảng 7h30 ngày 27/11, người dân xã Hải Lộc (huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) phát hiện thi thể thi thể nữ đi đôi guốc màu trắng, váy đen, áo trắng đang phân hủy dưới cống nước. Công an tỉnh Nam Định nghi nạn nhân bị sát hại nên đang tiến hành xác định danh tính và điều tra làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết)


Sở GD&ĐT TPHCM vừa có văn bản gửi Bộ GD&ĐT về vụ việc xảy ra tại lớp mẫu giáo mầm non Mầm Xanh, phường Hiệp Thành, quận 12. Sở đề nghị thường trực  ủy ban nhân dân Quận 12 có văn bản chỉ đạo ủy ban nhân dân phường Hiệp Thành ra quyết định giải thể lớp mẫu giáo Mầm Xanh vì những vi phạm nghiêm trọng. Trên cơ sở sự việc báo chí đưa, Sở GD&ĐT TPHCM đã chỉ đạo Phòng giáo dục quận 12 báo cáo sự việc. (Xem chi tiết)


Theo Sputnik, trong một dự án mới đây của Viện công nghệ Stevens, các chuyên gia National Interest đã phân tích ảnh hưởng của cuộc tấn công hạt nhân giả định từ Triều Tiên nhằm vào Los Angeles. Để phân tích, những chuyên gia này đã chọn sử dụng loại bom có sức công phá 250 kiloton. Theo tính toán, với vụ nổ ở trung tâm thành phố, khoảng hơn một triệu dân sẽ bị ảnh hưởng, trong đó 378.000 người sẽ thiệt mạng, 860.000 người khác bị thương. Cần lưu ý rằng trong bán kính 5km từ tâm chấn, hầu hết các tòa nhà sẽ bị phá hủy, và cơ hội sống sót cho những người có mặt ở đó là bằng 0. Các tác giả nghiên cứu lưu ý rằng nạn nhân của cuộc tấn công hạt nhân này tương đương với thương vong của Mỹ trong Chiến tranh Thế giới thứ 2, đồng thời hy vọng tính toán của họ sẽ chỉ là viễn tưởng. 


Tân Tổng thống Zimbabwe Emmerson Mnangagwa dự kiến sẽ thành lập một nội các mới trong tuần này, bước đầu tiên trong kế hoạch xóa bỏ quá khứ và vạch ra “hướng đi mới” cho quốc gia nam lục địa Phi. Reuters đưa tin, việc thành lập nội các mới là bước đầu tiên trong kế hoạch vực dậy Zimbabwe của Tổng thống Mnangagwa sau khi nhậm chức vào thứ Sáu tuần trước (24/11). (Xem chi tiết)


Quan chức Indonesia cảnh báo một vụ phun trào có thể sẽ xảy ra tại núi lửa Agung (đảo Bali) và 100.000 người cần phải di tản khỏi khu vực này để đảm bảo an toàn. Theo The Guardan, núi lửa Agung phun khói bụi với cường độ ngày càng tăng kể từ thứ Ba tuần trước, 21/11. Nhận thấy hoạt động địa chấn tại núi lửa có nhiều biến động, đồng thời xuất hiện dấu hiệu cho thấy núi lửa đang chuyển vào giai đoạn Magma, chính quyền địa phương đã quyết định tăng cảnh báo nguy hiểm lên mức 4, tức mức cao nhất vào sáng nay, 27/11. Cơ quan giảm nhẹ thiên tai Indonesia (BNPB) đã kêu gọi người dân di tản ngay lập tức khỏi các khu vực nằm trong bán kính 8 – 10km tính từ chân núi lửa. (Xem chi tiết)
MỚI - NÓNG