Bản tin 20H: Bảo mẫu ở Sài Gòn dùng dao dọa, đánh đập nhiều trẻ gây phẫn nộ

Cơ sở Mầm Xanh nơi xảy ra vụ việc.
Cơ sở Mầm Xanh nơi xảy ra vụ việc.
TPO - Bảo mẫu của trường mầm non tư thục Mầm Xanh ở quận 12 (TP HCM) thường xuyên dùng tay, chân, các vật dụng khác để đánh trẻ với nhiều lý do khác nhau. Thậm chí, họ còn dùng dao đe dọa trẻ.
Chiều 26/11, ông Khu Mạnh Hùng, Trưởng phòng GD&ĐT quận 12 cho biết đã đình chỉ cơ sở mần non tư thục Mầm Xanh thuộc phường Hiệp Thành ngay khi có thông tin bảo mẫu hành hạ trẻ. Trước đó, sáng cùng ngày dư luận phẫn nộ khi clip bảo mẫu cơ sở mầm non này hành hạ trẻ được đăng tải trên báo chí. Theo clip ghi lại cho thấy bảo mẫu của cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh đã có nhiều hành vi bạo hành trẻ. Cụ thể, 3 bảo mẫu của trường mầm non này liên tục dùng tay, chân, các vật dụng khác để đánh trẻ với nhiều lý do khác nhau. Thậm chí, họ còn dùng dao đe dọa trẻ... (Xem chi tiết)

Khoảng 15h chiều nay (26/11), chiếc xe ô tô bán tải BKS 51D - 069.23, lưu thông trên đường Nguyễn Duy Trinh theo hướng đi xa lộ Hà Nội với tốc độ cao. Khi đến đoạn trước khu dân cư Minh Tuấn, quận 2, TP. HCM thì bất ngờ mất lái tông thẳng vào đuôi xe ba gác đang lưu thông phía trước. Cú tông mạnh khiến xe ba gác bị đẩy đi một đoạn dài, người đàn ông (khoảng 35 tuổi) là phụ xe ba gác tử vong tại chỗ. Lái xe ba gác bị gãy chân, được đưa đi cấp cứu. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều  tra làm rõ. (Xem chi tiết)

Khoảng 11h30, ngày 25/11, căn nhà của gia đình anh Trương Quang Ân (SN 1981) và chị Bùi Thị Hoa (SN 1981), ở thôn 4, xã Quảng Minh, thành phố Sầm Sơn (Thanh Hóa) bất ngờ bốc cháy. Thời điểm vụ hỏa hoạn xảy ra, vợ chồng anh Ân đi vắng, chỉ có 3 con nhỏ ở nhà. Ngay sau khi phát hiện vụ cháy, nhiều người dân địa phương chạy đến thì thấy ngọn lửa đang bùng phát dữ dội, toàn bộ vật dụng trong nhà bị cháy rụi hoàn toàn. Một số người phá cửa vào trong phát hiện hai cháu Trương Tiến Đạt (5 tuổi) và cháu Trương Chung Tình (hơn 1 tuổi) đang gào khóc, mắc kẹt phía sau nhà. Ngay lập tức, nhiều người cùng nhau dập lửa giải cứu hai cháu bé ra khỏi đám cháy. Sau khi ngọn lửa cơ bản được khống chế, người dân bàng hoàng khi phát hiện cháu Trương Quang Bảo (4 tuổi, con trai thứ 2 của anh Ân) tử vong trong phòng ngủ. Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân vụ hỏa hoạn có thể do chập điện. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành làm rõ.


Khoảng 10h sáng 26/11, trong lúc đi làm rẫy tại xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng), một số người dân địa phương phát hiện chiếc xe máy cháy rụi bên đường, khói vẫn còn bốc lên. Khi đến gần thì kinh hoàng phát hiện xác một người đàn ông bị cháy đen bên cạnh chiếc xe.
Nạn nhân sau đó được xác định là ông Nguyễn Văn An, 42 tuổi, trú tại thôn 1, xã Đại Lào, thành phố Bảo Lộc. Sáng cùng ngày, ông An chạy xe máy lên rẫy, chở theo một máy phát cỏ, bạt hái cà phê cùng 5 lít xăng để chạy máy phát. Cơ quan chức năng bước đầu nhận định có khả năng ông An bị ngã xe khiến số xăng mang theo bị đổ rồi bốc cháy. Nạn nhân không kịp thoát thân nên bị đốt cháy cùng chiếc xe. (Xem chi tiết)

Khoảng hơn 8h ngày 26/11, nhiều sinh viên và cán bộ trường ĐH Xây dựng Hà Nội (phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng) phát hiện một nam thanh niên rơi từ tầng 6 tòa nhà xuống đất tử vong. Theo một lãnh đạo công an phường Đồng Tâm nạn nhân không phải là sinh viên của trường. Ngoài ra, cơ quan chức năng phát hiện một lá thư nghi của nạn nhân để lại. Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ. (Xem chi tiết)


Một đôi nam nữ đã táo tợn bịt mặt xông vào nhà anh Lê Hữu Thuận (trú khu phố 1, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn), dùng dao khống chế cụ già rồi nhanh chóng cướp cháu bé 20 ngày tuổi tẩu thoát.
Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết cơ quan công an đang điều tra sự việc và hiện chưa đưa ra nhận định gì. (Xem chi tiết)

Sáng 26/11, một vụ nổ nhà máy tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đã khiến 2 người thiệt mạng và ít nhất 30 người khác bị thương, phá hủy các tòa nhà, phương tiện giao thông. Địa điểm xảy ra vụ nổ là một khu vực đang triển khai giải phóng mặt bằng và không có cư dân sinh sống. Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, nguyên nhân vụ nổ có thể xuất phát từ sự bất cẩn của những người thu mua phế liệu. (Xem chi tiết)

Ngày 26/11, hàng nghìn du khách đã bị mắc kẹt tại đảo Bali của Indonesia, sau khi các chuyến bay bị hủy do núi lửa Agung trên đảo này đã phun hàng nghìn m3 khói bụi vào không trung, lần thứ 2 trong tuần này. Trong ngày 25/11, núi lửa Agung đã nhả cột khói bụi cao tới 4.000m lên không trung, làm gián đoạn ít nhất 28 chuyến bay đến đảo du lịch nổi tiếng Bali. Trước đó, núi lửa Agung từng nhiều lần phun trào trong các năm 1963 và 1964, cướp đi sinh mạng của hơn 1.600 người và khiến hàng trăm người bị thương.

Yonhap đưa tin tờ Rodong Sinmun của Đảng Lao động cầm quyền của Triều Tiên ngày 26/11 đưa tin Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tối cao kiêm Giám đốc Viện Thống Nhất quốc gia Triều Tiên, ông Ri Jong-hyok, cho hay chương trình vũ khí hạt nhân của nước này không nhằm vào bất cứ ai ngoài Mỹ và rằng phần còn lại của thế giới không nên cảm thấy bị đe dọa. (Xem chi tiết)
MỚI - NÓNG