Bản tin 14H: Thân nhân thủy thủ tàu ngầm Argentina mất tích phản ứng dữ dội

Tàu khu trục ARA Sarandi của Hải quân Argentina tham gia chiến dịch tìm kiếm tàu ngầm ARA San Juan mất tích tại Mar del Plata ngày 21/11. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tàu khu trục ARA Sarandi của Hải quân Argentina tham gia chiến dịch tìm kiếm tàu ngầm ARA San Juan mất tích tại Mar del Plata ngày 21/11. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Thân nhân của thủy thủ tàu ngầm Argentina mất tích phản ứng dữ dội, cho rằng các nhà chức trách đã vô trách nhiệm khi quyết định đưa vào sử dụng một tàu ngầm đã 34 tuổi và có tới 7 năm đại tu, đồng thời cáo buộc Hải quân Argentina quá dè dặt trong công tác tìm kiếm.

Tuyến buýt sông đầu tiên ở TPHCM chính thức vận hành. Sáng 25/11, Công ty TNHH Thường Nhật đã làm lễ khai trương dự án tuyến vận tải hành khách công cộng bằng đường thủy (buýt sông) số 1 từ bến Bạch Đằng quận 1 đi bến Linh Đông quận Thủ Đức, TPHCM. Tuy nhiên, tuyến buýt sông đầu tiên của TPHCM mới hoàn thiện được 5 trong 12 bến đón trả khách dọc hải trình. (XEM CHI TIẾT)

Ô tô 4 chỗ tông vào lan can đường, hai người chết tại chỗ. Theo thông tin ban đầu, chiếc ô tô 4 chỗ chở theo 4 người khi đang lưu thông từ Đà Nẵng đi huyện Nam Giang (Quảng Nam) bất ngờ tông vào lan can bên đường làm 2 người chết, 2 người bị thương nặng, chiếc xe ô tô 4 chỗ nát bét. Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra lúc 1h sáng nay 25/11 trên tuyến quốc lộ 14B đoạn qua thôn Lâm Tây xã Đại Đồng,  huyện Đại Lộc (Quảng Nam). (XEM CHI TIẾT)

Thủ tướng đồng ý cho Hà Nội thuê tư vấn lập bãi đỗ xe ngầm. Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc lựa chọn nhà thầu tư vấn lập quy hoạch mạng lưới không gian bãi đỗ xe ngầm trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đồng ý với kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đề nghị lựa chọn nhà thầu tư vấn lập quy hoạch mạng lưới không gian bãi đỗ xe ngầm trên địa bàn 4 quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội (tỷ lệ 1/2000). Quá trình triển khai tiếp theo, UBND thành phố Hà Nội tiếp thu ý kiến của Bộ Xây dựng và Bộ Tư pháp.

Ô tô 4 chỗ đang chạy trên đường bất ngờ bốc cháy. Vào khoảng 7 giờ 20 phút ngày 25/11, xe ô tô loại 4 chỗ ngồi mang BKS 72A-152.77 do tài xế Nguyên Minh T (SN 1985, ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) điều khiển chở theo một phụ nữ và 2 trẻ em đang lưu thông trên đường tỉnh lộ 866B, hướng đi từ tỉnh lộ 866 về khu công nghiệp Long Giang (huyện Tân Phước). Khi xe lên đến đoạn giữa cầu vượt số 10, thuộc địa bàn ấp Tân Quới, xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang thì bất ngờ có nhiều khói đen cuồn cuộn bốc ra từ phần đầu máy xe. Người dân phát hiện sự việc bèn vội hô hoán và dùng phương tiện đuổi theo để báo cho tài xế biết. Ngay lập tức, tài xế nhanh chóng cho xe dừng cùng người dân dập lửa thành công.

Chủ tịch Triều Tiên bổ nhiệm Bộ trưởng An ninh quốc gia. Theo tờ Asahi Shimbun của Nhật Bản, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã chọn ông Jong Kyong-thaek – thành viên Ủy ban Quân sự Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên làm Bộ trưởng An ninh quốc gia của nước này. Bộ An ninh quốc gia Triều Tiên vốn là cơ quan tình báo cấp cao nhất của nước này. Vị trí Bộ trưởng An ninh quốc gia bị bỏ trống từ tháng 1/2017, sau khi ông Kim Won Hong (72 tuổi) bị cách chức vì đảng Lao động Triều Tiên kết luận bộ này có hành vi lạm dụng quyền lực. (XEM CHI TIẾT)

235 người đã thiệt mạng và 130 người khác bị thương trong vụ đánh bom, xả súng nhằm vào một nhà thờ Hồi giáo ở Sinai (Ai Cập) ngày 24/11. Vụ tấn công được thực hiện bởi năm người, bị nghi là các tay súng khủng bố. Vào thời điểm xảy ra vụ tấn công, trong nhà thờ có rất nhiều tín đồ Hồi giáo đang tham gia cầu nguyện. Tổng thống Ai Cập Abdelfattah El-Sisi tuyên bố quốc tang ba ngày, đồng thời thề sẽ có biện pháp đáp trả mạnh mẽ.

Thân nhân thủy thủ tàu ngầm Argentina mất tích phản ứng dữ dội. Tổng thống Argentina Mauricio Macri ngày 24/11 đã yêu cầu cơ quan chức năng nước này mở một cuộc điều tra toàn diện về vụ việc tàu ngầm ARA San Juan cùng thủy thủ đoàn gồm 44 người mất tích từ ngày 15/11 vừa qua, khi đang làm nhiệm vụ tuần tra vùng đặc quyền kinh tế của Argentina ở Nam Đại Tây Dương. Tuyên bố của Tổng thống Macri được đưa ra trong bối cảnh thân nhân của thủy thủ đoàn phản ứng dữ dội, cho rằng các nhà chức trách đã vô trách nhiệm khi quyết định đưa vào sử dụng một tàu ngầm đã 34 tuổi và có tới 7 năm đại tu, đồng thời cáo buộc Hải quân Argentina quá dè dặt trong công tác tìm kiếm.

Báo động khủng bố giả tại Anh làm 16 người bị thương. Ngày 24/11, cảnh sát Anh đã được điều động gấp tới quận buôn bán sầm uất Oxford Street ở thủ đô London sau khi nhận được thông tin đã xảy ra nổ súng, khiến mọi người lo ngại một vụ khủng bố. Cảnh sát đã phong tỏa khu vực này hơn một giờ trước khi Cảnh sát Thành phố thông báo "không có dấu vết của bất kỳ nghi can nào, cũng như không có bằng chứng gì về các vụ nổ súng hay thương vong”. Tuy nhiên, 16 người đã bị thương khi mọi người sợ hãi bỏ chạy sau cảnh báo giả trên.

MỚI - NÓNG