Bản tin 20H: Cấm vận Nga, EU có thể thiệt hại cả trăm tỷ Euro

Bản tin 20H: Cấm vận Nga, EU có thể thiệt hại cả trăm tỷ Euro
TPO - Gói biện pháp trừng phạt mà Liên minh châu Âu (EU) áp dụng với Nga có thể khiến nước này thiệt hại khoảng 100 tỷ euro trong năm nay và năm tới, song cũng có thể gây tổn thất tương tự cho EU.

Diễn biến mới nhất liên quan đến vụ việc lực lượng công an khống chế kiểm lâm, chiều 2/8, phía Công an tỉnh Thanh Hóa xác nhận: Hai cục tiền được lực lượng chức năng phát hiện dưới gốc cây sau khi thực hiện khám xét tại trụ sở Đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 1 (thuộc Chi cục Kiểm Lâm Thanh Hóa) có tổng trị giá 100 triệu đồng. Cán bộ kiểm lâm Lê Đức Hải bỏ chạy, vứt bọc tiền vào gốc cây để thoát thân nhưng không kịp. (Xem chi tiết)


Ngày 2/8, ông Nguyễn Văn Lâm, Đội trưởng Đội Kiểm soát Lào Cai trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Lào Cai cho biết, các trinh sát Hải quan Lào Cai vừa phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai bắt giữ khẩn cấp một đối tượng tại nhà nghỉ Hà Phương, địa chỉ số 016, đường Nguyễn Công Hoan, tổ 4, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai và thu giữ 1kg thuốc phiện.


Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Su-yong ngày 2/8 đã tới Bắc Kinh trên một chuyến bay từ Bình Nhưỡng. Theo nguồn tin ngoại giao, ông Ri sẽ thăm các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam và Indonesia.  Ngoài ra, ông Ri cũng sẽ tham sự Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF). Diễn đàn ARF còn có sự tham dự của Nhật Bản, Mỹ, Trung Quốc và Hàn Quốc.


Ngày 1/8, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cam kết nước này sẽ có Quốc hội mới trong vài tháng tới, qua đó xác nhận ông có ý định kêu gọi tổng tuyển cử trước thời hạn. Tuần trước, liên minh cầm quyền chiếm đa số trong Quốc hội Ukraine tan rã, mở đường cho ông Poroshenko kêu gọi tổng tuyển cử trước thời hạn năm 2017. Theo ông Poroshenko, cuộc tổng tuyển cử lần này sẽ là bước đi quan trọng để rà soát toàn bộ giới chính trị đã bị mất uy tín ở Ukraine.


Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon ngày 1/8 đã kịch liệt lên án việc phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas tại Gaza. Trong một tuyên bố, người phát ngôn của ông Ban Ki-moon cho biết Tổng Thư ký rất "bàng hoàng và thất vọng" vì bạo lực tái diễn tại Gaza và kêu gọi hai bên xung đột kiềm chế tối đa, trở lại ngừng bắn.


Với tỷ lệ phiếu 395-8, Hạ viện Mỹ tối 1/8 đã thông qua khoản hỗ trợ 225 triệu USD cho hệ thống phòng thủ tên lửa "Vòm Sắt" của Israel, đồng thời ca ngợi hệ thống này tiêu diệt các tên lửa do Hamas bắn trước khi chúng có thể vươn tới mục tiêu. Trước đó, Thượng viện Mỹ cũng nhất trí thông qua khoản chi trên và này chỉ còn chờ chữ ký của Tổng thống Barack Obama.


Gói biện pháp trừng phạt mà Liên minh châu Âu (EU) áp dụng với Nga có thể khiến nước này thiệt hại khoảng 100 tỷ euro trong năm nay và năm tới, song cũng có thể gây tổn thất tương tự cho EU. Kinh tế Nga sẽ tổn thất 23 tỷ euro trong năm 2014 và 75 tỷ euro năm 2015 vì các biện pháp trừng phạt của EU. Trong khi đó, Ủy ban châu Âu (EC) cho biết các nước thành viên EU sẽ thiệt hại khoảng 40 tỷ và 50 tỷ euro trong 2 năm này.


Phó Tổng giám đốc Tập đoàn sản xuất máy bay Sukhoi của Nga Alexander Klementyev cho biết Sukhoi sẽ ký thêm một hợp đồng với Ấn Độ trong khuôn khổ dự án chung về sản xuất máy bay chiến đấu đa năng thế hệ thứ 5. Thảo thuận liên chính phủ về dự án trên được ký vào năm 2007. Ba năm sau, hai bên đã ký một hợp đồng chung về cùng thiết kế và sản xuất, sau đó là hợp đồng đầu tiên về phát triển kỹ thuật.


Đoàn xe của Thủ tướng Shinzo Abe, người đang công du Mỹ Latinh, đã gặp tai nạn ở Sao Paulo, Brazil. Hãng Itar-Tass cho biết vụ va chạm của ba chiếc xe trên đường cao tốc làm 12 thành viên trong đoàn bị thương, đều là các nhân viên Bộ Ngoại giao Nhật Bản. Các nạn nhân đã được đưa tới bệnh viện với chấn thương nhẹ. Thủ tướng Abe không hề hấn gì và trở về khách sạn an toàn.


Ngày 1/8, đại diện của Triều Tiên tại Liên hợp quốc đã lên tiếng chỉ trích các cuộc tập trận chung thường niên giữa Mỹ và Hàn Quốc, cho đây là "nguồn gốc" khiến căng thẳng leo thang trên Bán đảo Triều Tiên. Ngày 21/7, Triều Tiên đã chính thức đề nghị Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc triệu tập họp khẩn cấp về các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn, song cho đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi.

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.