Bản tin 20H: Bốn binh sỹ Nga thiệt mạng khi giao tranh ở Syria

Binh sỹ Nga và Syria. (Ảnh: THX/TTXVN)
Binh sỹ Nga và Syria. (Ảnh: THX/TTXVN)
TPO - Ngày 27/5, Bộ Quốc phòng Nga thông báo 4 binh sỹ nước này đã thiệt mạng trong một cuộc giao tranh với phiến quân Syria.

Xe khách lao xuống ruộng, 40 hành khách la hét thất thanh. Sáng 27/5, tài xế Phạm Minh Hiện (33 tuổi, quê Quảng Ngãi) lái ôtô giường nằm chở khoảng 40 người chạy trên Quốc lộ 1A, hướng từ Ninh Thuận về Bình Định. Đến huyện Tuy An (Phú Yên), xe bất ngờ chao đảo, trượt một đoạn dài rồi lao xuống ruộng. Ôtô hư hỏng, hành lý văng tung toé. Hành khách hoảng loạn kêu cứu được người dân gần đấy đến đập cửa xe, kéo ra ngoài. Bốn nạn nhân bị thương được chuyển vào bệnh viện. Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân tai nạn.


Chủ tịch Quốc hội thăm các chức sắc, tăng ni TPHCM. Ngày 27/5, nhân Đại lễ Phật Đản 2562 - Dương lịch 2018, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu đoàn đại biểu của Quốc hội và TPHCM đến thăm và chúc mừng hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Văn phòng 2 của giáo hội đặt tại TPHCM. (XEM CHI TIẾT)


Chết máy trên đường sắt, xe bồn bị tàu hỏa húc văng. Ngày 27/5, trao đổi với Tiền Phong, đại diện Đội CSGT Công an huyện Diễn Châu cho biết, trên địa bàn huyện vừa xảy ra vụ tai nạn đường sắt giữa tàu hỏa và xe bồn. Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn nói trên xảy ra vào khoảng 14h30 hôm nay (27/5) tại khu vực Mỹ Lý - Chợ Sy, thuộc địa bàn xã Diễn An, huyện Diễn Châu. Cú đâm mạnh, khiến xe bồn văng xa khoảng 10m. Rất may, vụ tai nạn không gây thương vong về người. (XEM CHI TIẾT)


Lộ lí do hai tàu hàng đấu đầu ở Quảng Nam. Trả lời báo chí về nguyên nhân tai nạn, ông Vũ Anh Minh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, cho biết do lỗi tác nghiệp trong ga, khi đoàn tàu hàng đang vào thì bên trong ga lại dồn dịch toa của một tàu hàng khác. Đoàn tàu dồn dịch này đã lấn sang khổ giới hạn, gây va chạm hai đầu máy, làm 4 toa xe trật bánh. Ông Minh thừa nhận các quy trình tác nghiệp của đường sắt hiện nay lạc hậu, khả năng ứng dụng khoa học công nghệ thấp. (XEM CHI TIẾT)


Mỹ điều hai tàu chiến đến Biển Đông. Hai quan chức Mỹ giấu tên cho biết tàu khu trục USS Higgins và tuần dương hạm USS Antietam đi qua vùng biển trong phạm vi 12 hải lý quanh một số đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Giới phê bình cho biết đây là hoạt động thể hiện “quyền tự do hàng hải”, ít tác động đến hành vi của Trung Quốc và chủ yếu mang ý nghĩa biểu tượng. (XEM CHI TIẾT)


Mỹ tiếp tục thử thành công tên lửa chống hạm tầm xa từ máy bay B-1B. Công ty Lockheed Martin tuyên bố, đã thực hiện phóng thành công lần thứ 2 tên lửa chống hạm tầm xa (LRASM) từ máy bay ném bom B-1B chuẩn bị sẵn sàng cho mục tiêu “tác chiến sớm” vào cuối năm nay theo như tuyên bố của Không lực Mỹ. Hai chiếc máy bay ném bom chiến lược B-1B ngày 22/5 xuất phát từ căn cứ không quân Dyess đã phóng hai tên lửa LRASM ở bãi thử Point Mugu, California. Theo công bố của công ty Lockheed Martin, hai tên lửa “đã tự dẫn đường qua các điểm xác định trước, cảm biến trên tên lửa đã giúp phát hiện và tự chuyển hướng theo các mục tiêu di động. Cuối cùng tự xác định mục  tiêu quan trọng và đã bắn trúng”. (XEM CHI TIẾT)


Bốn binh sỹ Nga thiệt mạng tại Syria. Ngày 27/5, Bộ Quốc phòng Nga thông báo 4 binh sỹ nước này đã thiệt mạng trong một cuộc giao tranh với phiến quân Syria tại tỉnh Deir Ezzor, miền Đông nước này. Hãng tin Interfax dẫn tuyên bố của bộ trên cho biết giao tranh nổ ra sau khi nhiều nhóm khủng bố tấn công một khẩu đội pháo binh của quân đội Syria trong đêm 26/5, buộc lực lượng này phải bắn trả. Hai cố vấn quân sự Nga trực tiếp chỉ huy cuộc phản công đã thiệt mạng ngay tại chỗ do trúng đạn của các tay súng phiến quân. Ngoài ra, 5 binh sỹ Nga cũng bị thương và được chuyển tới một bệnh viện dã chiến, song 2 người đã tử vong do vết thương quá nặng.


Xe tăng Israel khai hỏa tại Dải Gaza làm 2 người Palestine thiệt mạng. Ngày 27/5, xe tăng của Israel đã bắn vào một trạm quan sát Hồi giáo tại khu vực phía Nam Dải Gaza, làm 2 người Palestine thiệt mạng. Cơ quan y tế Dải Gaza cho biết 2 nạn nhân thiệt mạng là Hussein al-Amour, 25 tuổi và Abdul Haleem al-Naqa, 28 tuổi. Vụ việc xảy ra tại phía Đông thành phố Rafah, phía Nam Dải Gaza. Trong khi đó, tuyên bố của quân đội Israel cho biết chiếc xe tăng đã khai hỏa sau khi một nhóm binh sỹ kích hoạt một thiết bị phát nổ gần khu vực hàng rào biên giới giữa Dải Gaza với Israel và nhằm vào quân đội nước này.

MỚI - NÓNG