Bản tin 14H: Đặc nhiệm Anh giả người chăn cừu, tiêu diệt 20 phiến quân

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Đóng giả là những người chăn cừu, các đặc nhiệm Anh đã đột kích một trại khủng bố và tiêu diệt được 20 chiến binh Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Afghanistan.

Tàu câu mực hơn 10 tỷ bất ngờ bốc cháy đùng đùng. khoảng 7h30 sáng nay 27/5, tại cảng cá Kỳ Hà (huyện Núi Thành, Quảng Nam), tàu NĐ 99389 TS, công suất 822 CV, hành nghề chụp mực, của Ngư dân Vũ Đức Thướng (44 tuổi, trú ở Nghệ An) đang cập cảng lấy đá thì bất ngờ bốc cháy. Đến 8 giờ 30 phút, lực lượng chức năng cơ bản dập tắt được ngọn lửa. Theo chủ tàu Vũ Đức Thướng, tàu NĐ 99389 TS anh đóng theo Nghị định 67 với tổng giá trị 13,6 tỷ đồng. (XEM CHI TIẾT)


Xe khách đối đầu xe tải, hầm Hải Vân tắc cục bộ. Sáng 27/5, Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp (thành phố Đà Nẵng) cho biết: khoảng 22h40 ngày 26/5, xe khách 16 chỗ BKS 75B-005.77, do tài xế Huỳnh Văn Cườm (30 tuổi) điều khiển, va chạm với xe tải BKS 37C-261.97, do tài xế Phan Văn Thế (33 tuổi) điều khiển, tại cầu số 4 đường dẫn phía nam hầm Hải Vân. Vụ tai nạn khiến ít nhất 4 người trên xe khách bị thương, trong đó có 1 người bị thương rất nặng. (XEM CHI TIẾT)


Sập giàn giáo, ít nhất 1 người tử vong, nhiều công nhân bị mắc kẹt. Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h15 ngày 27/5, tại xóm Xuân Lập, xã Hải Xuân, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, người dân phát hiện giàn giáo của công trình thi công siêu thị Hải Hậu đổ sập, khiến ít nhất một người chết, nhiều người bị thương. Nguyên nhân sự việc đang được điều tra làm rõ. Được biết, công trình siêu thị Hải Hậu do một đại gia có tên là Tính (quê ở xã Hải Minh) làm chủ đầu tư, có diện tích mặt trệt của siêu thị khoảng 1.000 m2.


Xe giường nằm lao xuống ruộng sâu hơn mặt đường 7 mét. Thông tin ban đầu, lúc 3h30 sáng ngày 27/5, trên quốc lộ 1 đoạn qua thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, Phú Yên, xe khách giường nằm này (do ông Phạm Minh Hiện (33 tuổi, ngụ huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi điều khiển) chở hơn 40 người bất ngờ bị mất lái, lao xuống ruộng bên phải đường. Đám ruộng này sâu 7 m so với mặt đường quốc lộ 1, nhưng may mắn khi xe khách lao xuống gặp lầy lún, không bị lật, ngã đổ. Vụ tai nạn khiến 4 người bị thương do va chạm với đồ đạc, thiết bị trên xe.


Triều Tiên đảm bảo nhà báo nước ngoài không bị nhiễm phóng xạ. Khoảng 30 nhà báo Mỹ, Anh, Trung Quốc, Nga và Hàn Quốc đến CHDCND Triều Tiên chứng kiến lễ phá hủy bãi thử hạt nhân Punggye-ri đã trở về Bắc Kinh vào ngày 26/5. mặc dù giới chức Bình Nhưỡng khẳng định, không có rò rỉ phóng xạ, nhiều phóng viên vẫn đeo mặt nạ phòng độc. Trước đó, chính quyền Triều Tiên đã ra thông cáo loại trừ khả năng có bất cứ mối đe dọa phóng xạ nào đối với sức khỏe.


Đặc nhiệm Anh đột kích trại khủng bố, tiêu diệt 20 chiến binh IS. Theo Daily Star, hơn 10 thành viên đặc nhiệm Anh đã cải trang để vào căn cứ IS ở miền Bắc Afghanistan bằng cách giả vờ đi bán cừu. Khi vào được bên trong, họ nổ súng và đoạt mạng của 20 chiến binh IS. Cùng với các lực lượng đặc biệt của Mỹ và đặc nhiệm Afghanistan, nhóm đặc nhiệm Anh đã đấu súng với khủng bố suốt 3 tiếng đồng hồ. Bên cạnh đó, máy bay không người lái chở đầy bom và tên lửa Hellfire đã tiêu diệt hơn 10 tên khủng bố chỉ cách đội đặc nhiệm Anh 50m. Cuộc đột kích diễn ra vào hồi tháng 3, sau khi các chuyên gia tình báo xác định được căn cứ của khủng bố ở Bắc Afghanistan.


Kim Jong-un vẫn nghi ngờ cam kết bảo đảm an ninh của Mỹ. AFP dẫn lời Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 27/5 cho biết, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un thể hiện mong muốn kết thúc lịch sử chiến tranh và đối đầu thông qua thành công của hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều. Tuy nhiên, ông Kim chưa tin tưởng Mỹ trong việc chấm dứt chính sách thù địch, cũng như cam kết bảo đảm an ninh khi Bình Nhưỡng tự phi hạt nhân hóa. Trước đó, lãnh đạo Hàn-Triều có cuộc gặp bất ngờ tại Khu phi quân sự (DMZ) hôm 26/5, nhằm thảo luận các biện pháp mở đường cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều.

MỚI - NÓNG