Bản tin 20H: Nga lên tiếng về cáo buộc liên quan vụ rơi máy bay MH17

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Nguồn: TASS/TTXVN)
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Nguồn: TASS/TTXVN)
TPO - Nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 25/5 cho rằng cáo buộc của Nhóm điều tra chung (JIT) về việc Nga liên quan đến vụ rơi máy bay Boeing mang số hiệu MH17 của Hãng hàng không Malaysia Airlines tại miền Đông Ukraine, cho thấy ngay từ đầu việc điều tra này đã có thành kiến về ý thức hệ.

Hai tàu hàng tông trực diện, lật nhiều toa ở Quảng Nam. Vụ tai nạn đường sắt xảy ra khoảng 16 giờ, ngày 26/5, tại khu vực ga Núi Thành (Quảng Nam). Thời điểm trên, tàu chở hàng ASY 2 chạy hướng TP Hồ Chí Minh- Hà Nội khi vào ga Núi Thành thì bất ngờ tông mạnh với tàu hàng mang ký hiệu 2469 đang chạy hướng ngược lại. Tại hiện trường, nhiều toa tàu chở hàng hóa bị lật văng khỏi đường ray, hàng hóa vương vãi, hàng trăm mét đường ray trong nhà ga Núi Thành bị hư hỏng. Vụ va chạm khiến người lái tàu của tàu hàng 2469 bị thương nhẹ. (XEM CHI TIẾT)

Bệnh viện Mắt TPHCM in và bán vé số trái luật. Trước thông tin về vụ việc phát hành vé số trái phép tại Bệnh viện Mắt TPHCM, ngày 26/5, đại diện ban giám đốc bệnh viện này đã lên tiếng cho rằng do lỗi in ấn, chương trình đã dừng hoạt động ngay khi thực hiện...3 ngày. Cụ thể, trong công văn gửi báo chí, đại diện BV Mắt thừa nhận việc phát hành “Tấm vé số nghĩa tình 2018” là kế hoạch của Đoàn Thanh niên BV Mắt TPHCM. “Chương trình này triển khai nhằm mục đích gây quỹ giúp đỡ đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng tham gia thực hiện là đoàn viên trong các chi đoàn, nhân viên Bệnh viện”, nội dung công văn cho biết. Tuy nhiên, cũng theo phía BV Mắt TPHCM, chương trình bắt đầu đưa vào thực hiện vào ngày 11/5 và đã dừng hoạt động vào ngày 14/5 vì lí do phát hiện lỗi sai trong in ấn. (XEM CHI TIẾT)


Sáng 26/5 trên đường Ấp Bắc, đoạn qua địa bàn phường 10, TP.Mỹ Tho, tỉnh tiền Giang đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô tải và xe máy. Theo người dân chứng kiến tại hiện trường vụ tai nạn kể lại, vào khoảng 9h30 ngày 26/5, xe ô tô tải mang BKS 71C-033.91 (chưa rõ tên tuổi tài xế) điều khiển đang lưu thông trên đường Ấp Bắc, đoạn qua địa bàn phường 10, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, hướng đi từ quốc lộ 1A vào nội ô TP. Mỹ Tho. Khi xe đi đến ngã tư đường Ấp Bắc và đường nguyễn Thị Thập (quốc lộ 60), tài xế cho xe rẽ phải vào Nguyễn Thị Thập để tiếp tục lưu thông hướng về cầu Rạch Miễu thì bất ngờ va chạm vào xe máy mang BKS 54H2-0330 do một thanh niên chở theo một phụ nữ và một cháu bé trên xe. Cú va chạm khiến 3 người cùng phương tiện té ngã xuống đường và người phụ nữ bị bánh xe chèn qua người tử vong. May mắn, cháu bé và người thanh niên chỉ bị xây xát nhẹ. Phương tiện bị hư hỏng nặng phần đuôi sau tai nạn.


Tổng thống Hàn Quốc - Chủ tịch Triều Tiên bất ngờ gặp mặt. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Cheong Wa Dae hôm nay, 26/5, cho biết Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã tham gia hội nghị thượng đỉnh lần hai tại làng Bàn Môn Điếm. Cuộc gặp không báo trước với giới truyền thông, diễn ra từ 15h đến 17h. (XEM CHI TIẾT)


Đảng cầm quyền Triều Tiên tăng cường kiểm soát quân đội. Một thành viên của Đảng Lao động Triều Tiên (WPK) đã được bổ nhiệm làm Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đầy quyền lực của Quân đội nhân dân Triều Tiên. Động thái này làm gia tăng đồn đoán WPK thắt chặt kiểm soát đối với quân đội nước này. Tổng cục Chính trị nổi tiếng là một cơ quan quyền lực phụ trách vấn đề nhân sự và kiểm soát ban lãnh đạo quân đội Triều Tiên. Cơ quan này trước đây do ông Kim Jong-gak, người thay thế ông Hwang Pyong-so hồi tháng 2 năm nay, làm Chủ nhiệm. (XEM CHI TIẾT)


Lại xảy ra một vụ tấn công bằng súng tại trường học ở Mỹ. Sáng 25/5 theo giờ Mỹ (tức tối cùng ngày theo giờ Hà Nội), một vụ tấn công bằng súng đã xảy ra tại một trường trung học cơ sở thuộc bang Indiana của Mỹ khiến 2 người bị thương nặng. Cảnh sát cho biết thủ phạm đã bị bắt giữ ngay sau đó. Trong số 2 nạn nhân bị thương đang ở tình trạng nguy kịch có 1 trẻ vị thành niên. Hiện, nhà chức trách đang tiến hành điều tra động cơ gây án của hung thủ. Các hình ảnh từ hiện trường cho thấy học sinh đã được đưa ra khỏi trường học bằng xe buýt.


Ngày 26/5, cảnh sát Tây Ban Nha thông báo đã bắt giữ một người đàn ông 66 tuổi do bị tình nghi là thủ phạm gây ra 9 vụ cướp ngân hàng khác nhau tại nước này hồi tháng trước. Nguồn tin cảnh sát cho biết lực lượng an ninh đã bắt giữ người đàn ông lớn tuổi tại một khách sạn ở Getafe, gần thủ đô Madrid. Giới chức Tây Ban Nha tin rằng người đàn ông này đã thực hiện nhiều vụ cướp ngân hàng trong 35 năm qua. Đối tượng cũng bị cáo buộc là thủ phạm trong các vụ cướp ngân hàng gần đây ở Madrid, Toledo và Alicante. Trong các vụ cướp, thủ đoạn của người đàn ông này là ăn mặc trang trọng, không giấu mặt và chĩa súng vào một giao dịch viên trong khi bình tĩnh đòi tiền.


Diễn biến mới trong cuộc điều tra vụ rơi máy bay MH17. Nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova  ngày 25/5 cho rằng cáo buộc của Nhóm điều tra chung (JIT) về việc Nga liên quan đến vụ rơi máy bay Boeing mang số hiệu MH17 của Hãng hàng không Malaysia Airlines tại miền Đông Ukraine, cho thấy ngay từ đầu việc điều tra này đã có thành kiến về ý thức hệ. Bà Zakharova tuyên bố việc JIT công bố những phát hiện của mình và đổ lỗi cho Nga liên quan đến vụ rơi máy bay MH17 mà không đợi phản ứng của Nga, cho thấy các điều tra viên không muốn nghiên cứu một cách nghiêm túc những tài liệu do Liên bang Nga cung cấp.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".