Bản tin 20H: Bạo động phản đối tạp chí Charile Hebdo trên thế giới

Biểu tình phản đối tranh biếm họa của tạp chí Charlie Hebdo tại Lahore, Pakistan. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Biểu tình phản đối tranh biếm họa của tạp chí Charlie Hebdo tại Lahore, Pakistan. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Hàng nghìn người Hồi giáo trên khắp thế giới ngày 16/1 đã xuống đường biểu tình phản đối tạp chí Charlie Hebdo của Pháp mới đây đăng tranh biếm họa mới về Nhà tiên tri Mohammed. Tại Niger, các cuộc biểu tình đã biến thành bạo lực khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 45 người bị thương.

Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình cho biết, hiện tái cơ cấu đã đi qua giai đoạn 1 nhưng chỉ là dừng ở xử lý những ngân hàng yếu kém nhất trong hệ thống. Giai đoạn 2 sẽ có những tổ chức tín dụng mạnh hơn và thông qua đó để xử lý ngân hàng yếu tiếp như ngân hàng lớn phải nhận ngân hàng nhỏ; hoặc có những tổ chức tín dụng sẽ do NHNN trực tiếp xử lý. “Việc tái cơ cấu hợp nhất ngân hàng, NHNN sẽ triển khai quyết liệt trong 6 tháng đầu năm 2015; 6 tháng còn lại sẽ triển khai tiếp". (Xem chi tiết)


Ngày 17/1, tại sân vận động trung tâm thị trấn huyện Phúc Thọ (Hà Nội) diễn ra 22 trận đấu vòng loại Lễ hội Chọi trâu năm 2015 thu hút hàng nghìn người dân tham dự. 76 “ngưu thủ” đến từ khắp các tỉnh thành trong cả nước đã có những trận đấu nảy lửa, gay cấn. Năm nay, Lễ hội Huyện Phúc Thọ có sự mở rộng về quy mô, số lượng, chất lượng, thu hút được sự hưởng ứng, tham dự của các chủ trâu. (Xem chi tiết)


Ngày 17/1, UBND TP HCM đã tổ chức Hội nghị liên tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm nhằm tăng cường phối hợp thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm từ nay đến Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015. Các lực lượng chức năng cần vào cuộc một cách quyết liệt, nâng cao hơn công tác điều tra cơ bản, nắm bắt địa bàn bởi những khu vực giáp ranh là nơi có tình hình lưu trú, tạm trú rất lộn xộn phức tạp, các đối tượng tội phạm dễ trà trộn, hình thành gây mất an ninh trật tự.


Vào 9h30 phút ngày 17/1, tại khu vực trước cửa số nhà 30, ngõ 19 phố Kim Đồng (phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội), cảnh sát phát hiện 2 đối tượng khả nghi đang đóng gói, xếp các thùng các tông lên xe mô tô. Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra 2 đối tượng và phát hiện trong 4 thùng các tông chứa rất nhiều thuốc lá các loại. Tiếp tục kiểm tra số nhà 30, ngõ 19 phố Kim Đồng, lực lượng chức năng đã phát hiện bên trong có 1.130 bao thuốc lá nhãn hiệu Hero (960 bao) và George Karelias (170 bao).


Khoảng 10h ngày 17/1, tại đoạn km 682+500 đường sắt bắc - nam thuộc thôn Triều Sơn Tây (phường An Hòa, TP. Huế) xảy ra một vụ tai nạn giao thông làm 1 người tử vong tại chỗ. Khi băng ngang đường sắt có biển cảnh báo, người đàn ông điều khiển xe máy bị tàu hỏa tông văng xa 10 mét tử vong tại chỗ. Đến hơn 12h, thi thể nạn nhân đã được gia đình đưa về lo hậu sự. Anh Lợi có vợ và 2 con nhỏ, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. (Xem chi tiết)


Hàng nghìn người Hồi giáo trên khắp thế giới ngày 16/1 đã xuống đường biểu tình phản đối tạp chí Charlie Hebdo của Pháp mới đây đăng tranh biếm họa mới về Nhà tiên tri Mohammed. 4 người thiệt mạng và 45 người bị thương tại Niger. Các cuộc biểu tình cũng đã biến thành bạo lực tại Karachi, Pakistan, khi những người biểu tình đụng độ với cảnh sát bên ngoài Lãnh sự quán Pháp, khiến 3 người bị thương.


Ngày 17/1, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cam kết viện trợ 2,5 tỷ USD cho các nước ở Trung Đông bị ảnh hưởng bởi làn sóng tấn công của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng. Ngoài ra, Thủ tướng Abe cũng cam kết trợ giúp 200 triệu USD cho những nước đang phải chiến đấu chống lại tổ chức IS để giúp các nước này xây dựng nguồn nhân lực và cải thiện cơ sở hạ tầng. Theo ông, thế giới sẽ phải hứng chịu “tổn thất khôn lường" nếu hoạt động khủng bố lan rộng ở Trung Đông.


Các quan chức ngoại giao cho biết Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ họp vào tuần tới để thảo luận về sự bùng phát bạo lực tại Ukraine. Cuộc họp của Hội đồng Bảo an gồm 15 nước ủy viên sẽ được tiến hành vào ngày 21/1 theo yêu cầu của Litva. Đây sẽ là cuộc họp thứ 27 do Hội đồng Bảo an tiến hành để giải quyết khủng hoảng ở miền Đông Ukraine, nơi lực lượng ly khai đang chiến đấu chống binh sỹ chính quyền Kiev.


Cơ quan tìm kiếm và cứu nạn quốc gia Indonesia (Basarnas) đang khẩn trương tiếp tục tiến hành công việc khó khăn là tìm vớt các thi thể nạn nhân của chiếc máy bay AirAsia mang số hiệu QZ8501 rơi ở biển Java hôm 28/12 nhằm đáp ứng mong đợi của gia đình những người xấu số. Cho đến ngày 16/1, tổng cộng 51 thi thể hành khách đã được tìm thấy, trong đó có 48 thi thể đã được chuyển đến Surabaya bằng đường hàng không. Ba thi thể còn lại, gồm 2 nữ và 1 nam sẽ được tiếp tục chuyển từ sân bay Stagen, Kotabaru đến Surabaya để nhận dạng trong ngày 17/1.


Bộ Tư pháp Mỹ đã triển khai một chương trình do thám bí mật nhằm thu thập dữ liệu các cuộc điện thoại quốc tế của người dân Mỹ trong suốt hơn một thập kỷ trước khi chương trình này chấm dứt hồi năm 2013. Đây là tiết lộ mới nhất liên quan đến chương trình do thám trên diện rộng gây tranh cãi của Mỹ được báo Wall Street Journal công bố ngày 16/1. Chương trình do thám này bị phát hiện trong một đơn kiện của tòa án cáo buộc một người đàn ông đã cố tình bán các thiết bị điện tử bất hợp pháp cho Iran.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.