Bản tin 14H: Y án tử với kẻ cầm đầu băng cướp chặt tay

Khu vực tìm kiếm máy bay mất tích ngày 24/3 (Nguồn: AMSA)
Khu vực tìm kiếm máy bay mất tích ngày 24/3 (Nguồn: AMSA)
TPO - Đình chỉ công tác 2 lãnh đạo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, Trung Quốc xác định vị trí vật thể nghi của máy bay mất tích.., liên tục cập nhật thông tin mới nóng trong ngày.

Hai Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam là ông Ngô Anh Tảo và ông Trần Quốc Đông bị đình chỉ công tác 10 ngày để xác minh thông tin liên quan đến nghi án nhận hối lộ 16 tỷ đồng. Trước đó, ông Nguyễn Văn Hiếu - Giám đốc Ban Quản lý dự án đường sắt đã bị tạm dừng công việc 15 ngày. (Xem chi tiết)


TS Lê Đăng Doanh cho rằng, với quan chức cố tình chây ỳ, không chịu trả lại nhà sau khi nghỉ, cần có biện pháp mạnh như: Công khai danh tính trên báo chí hoặc thậm chí có thể sử dụng đến biện pháp cuối cùng là cưỡng chế. (Xem chi tiết)


Sáng nay 24/3, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã tuyên bác đơn kháng cáo của bị cáo Hồ Duy Trúc, giữ nguyên bản án sơ thẩm phạt tử hình bị cáo về tội cướp tài sản. Hồ Duy Trúc là kẻ cầm đầu vụ chặt tay cô gái trên cầu Phú Mỹ, quận 2, TP.HCM để cướp xe SH. (Xem chi tiết)


Ba ngày qua, lượng xe tải cỡ lớn chở hàng nông sản đến cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn chờ xuất hàng, bị ùn tắc dài trên 20 km. Mặc dù các ngành chức năng tại cửa khẩu Tân Thanh tạo điều kiện để hàng được thông quan, mỗi ngày xuất được chừng 200 xe, nhưng không thấm vào đâu, so với lượng hàng đổ về. (Xem chi tiết)


Không lâu sau khi Nato lên tiếng về việc Nga đang điều quân tại biên giới Ukraine, hôm qua (23/3), đến lượt Nhà Trắng cảnh báo Mátxcơva có thể sắp tiến đánh Kiev. Tuy nhiên Nga khẳng định không có ý định đưa quân vào Ukraine hay các khu vực khác ở châu Âu.


Ngoại trưởng tạm quyền Ukraine, ông Andrei Deshchytsa thừa nhận, nguy cơ chiến tranh giữa Nga và Ukraine đang ngay càng gia tăng. Ngoại trưởng Deshchytsa cũng nhấn mạnh, trong trường hợp Nga tiến công, Ukraine sẵn sàng các phương án để đối phó nhằm bảo vệ chủ quyền quốc gia. (Xem chi tiết)


Theo Tân Hoa xã, một máy bay Trung Quốc tham gia tìm kiếm trên vùng biển phía Nam Ấn Độ Dương đã tìm thấy những vật thể trôi nổi nghi là từ chuyến bay MH370. Máy bay Ilyushin-76 đã định vị được vật thể trên và tổ bay đã thông báo cho trung tâm tìm kiếm của Australia cũng như tàu phá băng Tuyết Long của Trung Quốc đang có mặt ở vùng biển này. Tàu Tuyết Long đã đổi hướng để tới khu vực kể trên. (Xem chi tiết)


Vụ sạt lở đất nghiêm trọng tại Wasington, Mỹ đã phá hủy ít nhất 6 ngôi nhà ở dọc con đường cao tốc tại thị trấn Oso, bang Washington và gây nên tình trạng ngập úng. Theo báo cáo ban đầu, 4 người đã thiệt mạng và 18 người hiện đang mất tích. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG