Bản tin 14H: Vùng đông nam Ukraine có tổng thống mới

Một xe quân sự Ukraine bị bao vây ở Kramatorsk - Ảnh: Reuters
Một xe quân sự Ukraine bị bao vây ở Kramatorsk - Ảnh: Reuters
TPO - NATO sửa đổi ‘kế hoạch phòng thủ’ vì Ukraine; Vợ chồng chủ tiệm tạp hóa chết cháy; Tăng án nguyên Chủ tịch UBND Huyện Hóc Môn lên 20 năm tù; Vùng đông nam Ukraine tự bầu tổng thống... là những tin đáng chú ý chiều 17/4.

Vụ hỏa hoạn tại tiệm tạp hóa Phượng Hoàng trên đường Hậu Giang, quận 6, TP HCM xảy ra sáng nay khiến vợ chồng chủ tiệm tử vong. Dù hàng xóm đã dùng nhiều bình CO2 dập lửa nhưng do cửa bị khóa bên trong nên việc chữa cháy thất bại. Hiện nguyên nhân của vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. (Xem chi tiết)


Sáng nay, tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã chấp nhận kháng nghị của VKS, tăng án 20 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Văn Khỏe, nguyên chủ tịch UBND huyện Hóc Môn. Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Khỏe chỉ bị tuyên 18 năm tù cho 3 tội danh, gồm nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ và lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.


Công an quận Đống Đa, Hà Nội vừa bắt giữ Bùi Hoàng Huy, 36 tuổi, ở phường Ô Chợ Dừa và Nguyễn Hữu Duy, 27 tuổi, ở huyện Khoái Châu, Hưng Yên để điều tra về hành vi "Cướp tài sản". Công an xác định từ đầu tháng 4 đến nay, 2 đối tượng trên dùng dao nhọn và súng nhựa thực hiện nhiều vụ trộm cướp tài sản trên địa bàn. (Xem chi tiết)


Ít nhất 3 người chết và 13 người bị thương khi binh sĩ Ukraine nổ súng vào người biểu tình tập trung trước một căn cứ quân sự tại thành phố Mariupol, tỉnh Donetsk, miền Đông Ukraine vào đêm 16/4. Trong số 13 người bị thương, có nhiều người trong tình trạng nguy kịch. (Xem chi tiết)


Ngày 16/4, vùng đông nam Ukraine đã tuyên bố thành lập Liên bang Đông-Nam Ukraine và tự bầu một tổng thống mới. Theo RIA Novosti, người được bầu làm tổng thống là ông Anatoly Vizir, tiến sĩ luật, từng đứng đầu Tòa phúc thẩm vùng Lugansk. Trong khi đó, chính quyền Kiev cáo buộc lực lượng đặc nhiệm Nga đã xâm nhập vào hoạt động ở miền đông nước này.


Trong cuộc họp tại Brussels, Bỉ, hôm qua (16/4), Tổng Thư ký NATO, ông Anders Rasmussen cho biết, trước diễn biến ngày càng phức tạp tại Ukraine khiến NATO buộc phải sửa đổi kế hoạch phòng thủ tập thể của Liên minh. Tuy nhiên, ông Anders Rasmussen thừa nhận, NATO chưa quyết định về việc triển có thể triển khai bộ binh tới Đông Âu. (Xem chi tiết)


Các nhà chức trách Hàn Quốc vừa cho biết, đã có 9 người thiệt mạng và 287 người vẫn còn mất tích trong vụ chìm tàu Sewol ngoài khơi vùng biển nước này hôm 16/4. Nguyên nhân của vụ tai nạn vẫn chưa được làm rõ nhưng nhiều khả năng do tàu va vào đá ngầm và số người thiệt mạng dự báo tiếp tục tăng. (Xem chi tiết).

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.