Bản tin 14H: Ukraine không kích Lugansk, nhiều người chết

Lực lượng tự vệ “Cộng hòa Nhân dân Lugansk” ly khai đưa xác nạn nhân trong vụ không kích ra khỏi hiện trường.
Lực lượng tự vệ “Cộng hòa Nhân dân Lugansk” ly khai đưa xác nạn nhân trong vụ không kích ra khỏi hiện trường.
TPO - Chiều tối qua, 2/6, Lực lượng không quân Ukraine bất ngờ không kích tòa nhà thị chính Lugansk, miền đông nước này khiến ít nhất 7 người thiệt mạng, trong đó có Bộ trưởng Y tế “Cộng hòa Nhân dân Lugansk” ly khai.

Sáng nay, 3/6, kết thúc thời gian 120 phút làm bài môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT, nhiều thí sinh nhận định, đề thi sát với chương trình học và khá nhẹ nhàng. Tại các hội đồng thi của Hà Nội, như trường THPT Phan Đình Phùng, THPT Chu Văn An…, nhiều thí sinh cho biết, hoàn thành bài thi trước thời gian và cho rằng ít nhất đạt 8 - 9 điểm. Nhiều thí sinh tự tin nhận định sẽ được 10 điểm. (Xem chi tiết)


Ngày 31/5, sau khi bị mẹ mắng và đánh vì không chịu làm việc, H’Pha La tại Buôn Đôn, Đăk Lak uống thuốc diệt cỏ tự tử. H’Pha La sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Buôn Đôn. Nhưng vì thuốc diệt cỏ đã ngấm vào trong người nên H’Pha La tử vong vào sáng 2/6. (Xem chi tiết)


Tối 2/6, con bò cạp dài chừng 15 cm xuất hiện tại nhà một người dân ở Phú Yên, chích cháu bé bất tỉnh, co giật. Con bò cạp dài hơn 10 cm, toàn thân đen bóng, càng to và dài như càng cua lớn, đuôi cong vểnh lên. Nghe tin, một số hàng xóm tò mò kéo qua xem. Nhiều người cho biết, lần đầu tiên họ thấy con bò cạp lớn như vậy. (Xem chi tiết)


Công an quận Thủ Đức, TP.HCM ngày 2/6 đang tạm giữ đối tượng Thanh Tâm, 27 tuổi, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức để làm rõ hành vi Cướp tài sản. Cơ quan công an xác định Tâm là đối tượng đập phá thùng đựng tiền "Ủng hộ đóng góp Trường Sa - Hoàng Sa" tại trụ sở UBND phường Linh Tây chiều 2/6, lấy hơn 1 triệu đồng. (Xem chi tiết)


Tập đoàn Đầu tư Dubai ICD với khối tài sản quản lý lên tới 120 tỷ USD đang chuẩn bị kế hoạch sang Việt Nam để tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các dự án bất động sản. Lãnh đạo Tập đoàn này khẳng định sẽ bố trí đoàn sang Việt Nam để tìm hiểu cơ hội đầu tư, đặc biệt là các dự án bất động sản tại Quảng Ninh. (Xem chi tiết)


Ba quân chủng Hải – Lục – Không quân Indonesia bắt đầu cuộc tập trận quy mô lớn tại Asembagus - Đông Java và Bali vào ngày hôm qua 2/6 và kéo dài tới ngày 5/6. Quân đội Indonesia huy động nhiều loại vũ khí hạng nặng trong cuộc tập trận năm nay gồm: 32 tàu chiến; 26 xe tăng, 18 xe bọc thép chở quân; 24 trực thăng; 24 pháo; 6 hệ thống tên lửa phòng không; 40 máy bay chiến đấu và 32 máy bay vận tải. (Xem chi tiết)


Ít nhất 7 người thiệt mạng, trong đó có Bộ trưởng Y tế “Cộng hòa Nhân dân Lugansk” ly khai và 15 người khác bị thương sau khi lực lượng không quân Ukraine bất ngờ không kích tòa nhà thị chính Lugansk vào chiều tối qua, 2/6. Đây không phải là con số thương vong cuối cùng bởi vào thời điểm không quân Ukraine tiến hành bắn phá, có rất đông người tại tòa thị chính. (Xem chi tiết)


Hôm qua 2/6, một trận bão bụi khổng lồ bất ngờ quét qua thủ đô Tehran, Iran khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và 30 người khác bị thương. Vụ việc xảy ra khoảng 17 giờ 10 phút (giờ địa phương). Cơn bão bụi  có sức gió 130 km/h bao trùm thủ đô Tehran trong khoảng 15 phút, ít nhất 50.000 hộ dân bị cắt điện, nhiều tòa nhà hư hại và cây cối bị đổ. (Xem chi tiết)


Từ nay tới cuối năm 2014, Nga tiếp tục phóng thử 2 quả lên lửa đạn đạo liên lục địa từ tàu ngầm Bulava, trong đó một quả được phóng từ tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Borei. Thứ trưởng Quốc phòng Nga Yury Borisov cho biết: “Tên lửa đạn đạo thứ nhất sẽ được phóng vào tháng 9 từ tàu ngầm Vladimir Monomakh trong khuôn khổ các cuộc thử nghiệm của tàu, và quả tên lửa thứ 2 dự kiến sẽ phóng vào tháng 11”. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG