Bản tin 14H: Tự xưng bộ công an, đậu xe 'chắn ngữ' cổng bệnh viện

Xe dán logo ngành công an đỗ trước cổng Bệnh viện Từ Dũ. Ảnh: NLĐ
Xe dán logo ngành công an đỗ trước cổng Bệnh viện Từ Dũ. Ảnh: NLĐ
TPO - Lực lượng chức năng Quận 1, TP.HCM vừa xử lý một trường hợp xe tự xưng thuộc Bộ Công an đỗ trái phép trước cổng Bệnh viện Từ Dũ.

Tự xưng thuộc Bộ Công an, xe ô tô đậu lì trước cổng Bệnh viện Từ Dũ. Sáng 19/5, khi tổ chức kiểm tra xử lý nhằm tái khởi động chiến dịch dọn dẹp tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, lực lượng chức năng Quận 1, TP.HCM phát hiện xe ô tô BKS 51AA-568xxx, có dán logo ngành công an và ghi dòng chữ “BCA”, đỗ trái phép ngay công Bệnh viện Từ Dũ. Chủ phương tiện xưng là xe của Bộ Công an và xin phép không lập biên bản; tuy nhiên sau đó vẫn bị tổ công tác xử lý.


Sai phạm nghiêm trọng ở nghĩa trang Hòa Sơn, Đà Nẵng. Ngày 19/5, kết luận thanh tra việc quản lý quy hoạch xây dựng và quản lý đất đai tại dự án nghĩa trang Hòa Sơn (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) và các khu vực lân cận nghĩa trang này cho biết, Ban nghĩa trang đã không thực hiện đúng quy định về văn thư lưu trữ, không lập sơ đồ bố trí mộ cho từng khu vực trong nghĩa trang. Thanh tra TP. Đà Nẵng đã kiến nghị chuyển toàn bộ hồ sơ có dấu hiệu tội phạm của một số quan chức có liên quan cho Cơ quan điều tra Công an TP. Đà Nẵng để điều tra, xử lý theo quy định. (XEM CHI TIẾT)


Kinh hãi phát hiện tài xế taxi tử vong trong xe. Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h ngày 18/5, tại đường nội bộ ở khu dân cư Sao Mai thuộc khu phố 9, đường Lý Thường Kiệt, phường 5, TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, người dân phát hiện tài xế trên xe taxi loại 7 chỗ ngồi mang BKS 51F-519.56 tử vong. Bước đầu, nạn nhân được xác định là anh Huỳnh Đức Phương (SN 1968, ngụ phường 6, TP.Mỹ Tho). Hiện, công tác điều tra đang được tiến hành. (XEM CHI TIẾT)


Nam thanh niên gục chết tại chỗ do bị sét đánh lúc sạc điện thoại. Khoảng 18h ngày 18/5, mưa dông xảy ra tại địa bàn huyện Quỳ Châu (Nghệ An). Lúc này anh Vi Văn Chín (20 tuổi) và anh Sầm Đức Mạnh (24 tuổi, cùng trú tại xã Châu Phong) đang ngồi tại nhà cắm sạc điện thoại thì bất ngờ một tiếng sét lớn vang lên. Nhân chứng cho hay, tia lửa điện phóng ra từ chiếc điện thoại trên tay anh Chín, khiến người này tử vong tại chỗ. Anh Mạnh bị thương được chuyển tới bệnh viện cấp cứu. (XEM CHI TIẾT)


Truy thu hơn 300 triệu đối với đơn vị trộm nước. Ông Võ Văn Ba, Phó Trưởng phòng khách hàng dịch vụ Công ty CP Cấp nước Chợ Lớn, cho biết, sau khi bị lập biên bản về hành vi đấu nối không hợp pháp với nguồn nước sạch, chủ đầu tư công trình xây dựng chung cư T016 đã liên hệ công ty cấp nước để đóng tiền phạt. Dựa vào lượng nước thất thoát và số năm đơn vị này thi công, công ty cấp nước đã đưa ra bảng truy thu là hơn 300 triệu. Hiện nay, chủ đầu tư đã nộp đủ số tiền trên. (XEM CHI TIẾT)


Người dân dựng rào chắn, chặn xe từ mỏ đá gây ô nhiễm. Bức xúc trước việc các xe chở đá qua địa bàn gây ô nhiễm bụi mù mịt, sáng 19/5, nhiều người dân khối phố Nam Đông, thị trấn Phú Thịnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam, đã dùng các vật dụng như thùng rác, ghế gãy,… làm rào chắn trên đường dẫn vào mỏ đá T.P. và Công ty M.Đ. Quảng Nam, ngăn không cho xe chở đá ra vào. Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chính quyền thị trấn Phú Thịnh và CSGT huyện Phú Ninh đã có mặt tại hiện trường để ghi nhận ý kiến của người, đồng thời vận động người dân tháo bỏ rào chắn để các phương tiện lưu thông thuận lợi.


Người đàn ông bị xe máy của mình đè tử vong. Khoảng 6h30 ngày 19/5, khi điều khiển xe máy không biển số chở 4 bao phân từ ghe đậu gần QLN2 đem giao cho khách hàng ở đoạn kênh 30/4, thuộc xã Thạnh Lợi, H.Bến Lức (Long An), ông Nguyễn Văn Nê (46 tuổi, ngụ H.Tân Hồng, Đồng Tháp) bị mất lái ở đoạn cua, khiến xe máy lao xuống kênh. Chiếc xe cùng bao phân đè ông Nê bên dưới làm nạn nhân ngạt nước tử vong. Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân nạn nhân ngã nhiều khả năng do xe chở nặng, cộng với đường nhỏ và xấu.


Hai công dân Triều Tiên đào tẩu sang Hàn Quốc bằng thuyền. Hãng tin Yonhap ngày 19/5 dẫn lời một quan chức chính phủ Hàn Quốc cho biết, một tàu Hải quân Hàn Quốc đã phát hiện chiếc thuyền nhỏ chở 2 người nói trên ở vùng biển phía Bắc đảo Baengnyeong của Hàn Quốc, gần hải giới liên Triều phía Tây, vào sáng cùng ngày. Hai công dân Triều Tiên nói với quân đội sở tại rằng, họ “sẵn sàng đào tẩu sang Hàn Quốc”. Hiện, 2 người này đang bị cảnh sát biển Hàn Quốc giam giữ và sẽ được điều tra về động cơ đào tẩu. (XEM CHI TIẾT)

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG