Bản tin 14H: Trung Quốc tính tăng số lượng tàu tuần tra biển

Bản tin 14H: Trung Quốc tính tăng số lượng tàu tuần tra biển
TPO - Mỹ cho rằng lực lượng tuần tra biển của Trung Quốc dự kiến sẽ tăng thêm 25%, trong bối cảnh Bắc Kinh ngày càng hung hăng trong các yêu sách chủ quyền ở biển Đông và Hoa Đông.

Sau khi xem xét đầy đủ hồ sơ vụ án, HĐXX tuyên bố bị cáo Nguyễn Đức Kiên phạm 4 tội danh Lừa đảo, Trốn thuế, Kinh doanh trái phép, Cố ý làm trái, tuyên phạt 30 năm tù cho cả 4 tội danh, kèm theo hình phạt bổ sung hơn 75 tỷ đồng để sung quỹ Nhà nước. Ngoài ra, khởi tố thêm 2 vụ án xảy ra tại Ngân hàng ACB. (Xem chi tiết)


Ngày 9/6, công an tỉnh Sơn La vừa phối hợp với các đơn vị chức năng Bộ Công an triệt phá thành công một vụ vận chuyển trái phép hơn 53.000 viên ma túy tổng hợp. Đây là chuyên án về ma túy tổng hợp lớn nhất từ trước đến nay ở địa bàn này được khám phá. (Xem chi tiết)


Thời gian gần đây, tại tỉnh Gia Lai, xuất hiện một số người Trung Quốc lén lút, không thông qua chính quyền sở tại, khảo sát, thuê đất để “trồng dưa hấu không hạt”. Giống dưa hấu được đưa từ Trung Quốc sang với lời quảng cáo rất nhiều ưu điểm như không hạt, quả to, rất ngọt. Theo đó, nếu người dân cho thuê đất hoặc trồng, bán sẽ được hưởng lợi với giá cao gấp đôi giá trong nước, trồng đến đâu thương lái TQ thu mua đến đó. (Xem chi tiết)


Trong báo cáo vừa đưa ra, Bộ Quốc phòng Mỹ nói rằng trong các năm tới, Trung Quốc sẽ tăng mạnh số lượng tàu tuần tra ở biển Đông và Hoa Đông nhằm khẳng định các yêu sách chủ quyền của mình. Mỹ cho rằng lực lượng tuần tra biển của Trung Quốc dự kiến sẽ tăng thêm 25%, trong bối cảnh Bắc Kinh ngày càng hung hăng trong các yêu sách chủ quyền ở biển Đông và Hoa Đông. (Xem chi tiết)


Hôm qua (8/6), quân đội và an ninh Ukraine đã mở cuộc tấn công vào lực lượng tự vệ đồn trú trong khu vực Artemovsk, phía Đông Nam thành phố Sloviansk, tỉnh Donetsk. Theo thông báo sơ bộ của chính quyền Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, 4 dân thường, trong đó có 2 trẻ em thiệt mạng, nhiều người khác thương nặng trong các cuộc pháo kích. (Xem chi tiết)


Tổng thư ký Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) Anders Fogh Rasmussen ngày 9/6 cho biết, NATO đang thảo luận về một gói hỗ trợ quân sự cho chính quyền Ukraine. Theo Tổng thư ký NATO, việc hỗ trợ bao gồm cải cách lĩnh vực quốc phòng, hiện đại hóa tổng thể của lực lượng vũ trang Ukraine. Ngoài ra, các cuộc diễn tập quân sự với Ukraine dự kiến cũng được NATO lên kế hoạch. (Xem chi tiết)


Cuộc gặp ba bên giữa Iran, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) bàn về chương trình hạt nhân của Tehran bắt đầu vào hôm nay 9/6 tại Geneva, Thụy Sĩ. Kế hoạch trước đó cho biết, cuộc gặp chỉ có mặt đại diện Mỹ với Iran, nhưng sau đó EU đã được đề nghị cùng tham gia. Đáng chú ý, sau cuộc đàm phán ba bên, Iran cũng sẽ tổ chức một cuộc họp riêng về vấn đề hạt nhân với Nga tại Rome (Italia) ngày 11-12/6. (Xem chi tiết)


Hôm qua (8/6), hai tay súng đã bắn chết hai cảnh sát và một dân thường trước khi tự sát trong một vụ tấn công nhằm vào cảnh sát tại thành phố Las Vegas (Mỹ). Cảnh sát cho biết, hai tay súng gồm một nam và một nữ đã phục kích và tấn công hai cảnh sát đang ăn trưa tại nhà hàng CiCi’s Pizza vào khoảng 11 giờ 30 phút (giờ địa phương). Hai cảnh sát thiệt mạng được xác định là Alyn Beck (42 tuổi) và Igor Soldo (32 tuổi). (Xem chi tiết)


Các quan chức cấp cao và các nguồn tin thân cận với Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã thẳng thừng bác bỏ những tin đồn vào ngày 8/6 rằng ông Hun Sen bị đột quỵ và phải được đưa đi chữa trị gấp tại Singapore. Tin đồn lan truyền trên mạng xã hội vào ngày Chủ Nhật, và người sử dụng lan truyền cho nhau thông tin rằng Thủ tướng Campuchia bị đột quỵ nặng vào chiều 6/6, sau đó ông được đưa đến Bệnh viện Calmette rồi được đưa thẳng sang Singapore để điều trị.

MỚI - NÓNG