Bản tin 14H: Tổng thống Putin 'quyền lực nhất thế giới'

TPO - Vượt qua Tổng thống Mỹ Barack Obama và nhiều nguyên thủ khác trên thế giới, Tổng thống Nga Vladimir Putin, đã trở thành nhân vật quyền lực nhất thế giới năm 2014 theo bình chọn của tạp chí danh tiếng Forbes của Mỹ.
Bản tin 14H: Tổng thống Putin 'quyền lực nhất thế giới' ảnh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) - Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, họ vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án và thi hành lệnh bắt tạm giam 3 công chức hải quan lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ và nhận hối lộ. Theo thông tin ban đầu, bằng cách thành lập các công ty tại nước ngoài, ký kết các hợp đồng kinh tế giả, xuất khẩu hàng hóa có giá trị thấp, các đối tượng đã tạo dựng bộ hồ sơ xuất khẩu hoàn chỉnh để chiếm đoạt thuế giá trị gia tăng của Nhà nước.


9h30 ngày 6/11, chiếc cần cẩu phục vụ xây dựng tuyến đường sắt trên cao Hà Đông – Cát Linh khi đang hoạt động thì bất ngờ đứt cáp, làm rơi hàng tấn sắt trên đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội khiến một người đi đường bị hàng tấn sắt đè lên người và thiệt mạng tại chỗ, nhiều người khác bị thương phải đi cấp cứu. (Xem chi tiết)


Vào khoảng 7h ngày 6/11, một vụ tai nạn liên hoàn đã xẩy ra tại ngã tư giao cắt giữa phố Trần Thái Tông và Duy Tân (quận Cầu Giấy, Hà Nội). Vào thời điểm kể hai, hai ô tô đã va chạm với nhau rồi liên tiếp húc vào 3 xe máy khác. Hậu quả, vụ va chạm liên hoàn khiến một người đàn ông điều khiển xe máy nằm bất tỉnh trên đường, sau đó được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương. Trong khi đó, hai người đi xe máy còn lại may mắn chỉ bị thương nhẹ.


Khi hai thanh niên dừng xe theo tín hiệu đèn giao thông thì bất ngờ từ phía sau, một chiếc xe container lao đến đâm thẳng vào xe máy khiến cả hai tử vong. Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 21h ngày 5/11, trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn chạy qua địa bàn phường Tân Thành, thành phố Ninh Bình. Vụ tai nạn khiến 2 thanh niên ngồi trên xe máy chết thảm, QL1A bị ách tắc cục bộ. (Xem chi tiết)


Trước việc Trung Quốc tiến hành các hoạt động cải tạo phi pháp trên bãi Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, ngày 6/11/2014, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nhấn mạnh, Việt Nam kiên quyết phản đối hành động phi pháp nêu trên của Trung Quốc, yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, nghiêm túc thực hiện DOC, chấm dứt ngay việc cải tạo, xây dựng công trình, phá vỡ nguyên trạng tại quần đảo Trưởng Sa và không để tái diễn những hành động sai trái tương tự.


Janet Nguyen, thuộc đảng Cộng hòa, vừa giành thắng lợi trong cuộc đua vào Thượng viện bang California, trở thành người gốc Việt đầu tiên được bầu vào cơ quan lập pháp cao nhất bang ở Mỹ. Janet Nguyen được bầu vào Thượng viện bang California Địa hạt 34, vị trí mà cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đều nhắm tới, sau khi kết quả cuộc bỏ phiếu giữa nhiệm kỳ hôm 4/11 được công bố. Nguyen, ứng viên 38 tuổi thuộc đảng Cộng hòa, dẫn đầu cuộc đua với 61% phiếu ủng hộ khi gần 70% các điểm bỏ phiếu trong khu vực công bố kết quả vào sáng sớm qua.


Ngày 5/11, một loạt các vụ đánh bom tàu hỏa đã xảy ra liên tiếp tại Ai Cập khiến hai cảnh sát thiệt mạng và 14 người khác bị thương. Theo các quan chức cảnh sát, lực lượng cảnh sát nước này đã phát hiện quả bom trên một toa tàu tại một nhà ga ở Nile Delta, tỉnh Menufiya, phía bắc thủ đô Cairo. Khi lực lượng an ninh đang sơ tán hành khách thì quả bom phát nổ khiến 2 cảnh sát thiệt mạng và 11 người khác bị thương. (Xem chi tiết)


Vượt qua Tổng thống Mỹ Barack Obama và nhiều nguyên thủ khác trên thế giới, Tổng thống Nga Vladimir Putin, đã trở thành nhân vật quyền lực nhất thế giới năm 2014 theo bình chọn của tạp chí danh tiếng Forbes của Mỹ. Theo Forbes, các sự kiện năm nay như: "Nga sáp nhập Crimea, gián tiếp gây nên cuộc xung đột tại Ukraine, cũng như việc ký với Trung Quốc hợp đồng xây dựng đường dẫn khí đốt lớn nhất thế giới trị giá hơn 70 tỉ USD" đã thuyết phục được Forbes bình chọn Tổng thống Nga Vladimir Putin là người có ảnh hưởng nhất thế giới.


Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm qua (5/11) tuyên bố, châu Âu sẽ không dỡ bỏ bớt các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Nga liên quan đến cuộc khủng hoảng ở Ukraine sau cuộc bầu cử mà bà cho là “phi pháp” diễn ra hôm 2/11 vừa qua ở miền Đông. Bà Merkel nhấn mạnh: “Tôi nhắc lại rằng cuộc bầu cử ngày 2/11 vừa qua không phù hợp với thỏa thuận ở Minsk. Vì thế sẽ không có khả năng giảm bớt hay dỡ bỏ lệnh trừng phạt đã được áp đặt.”


Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 5/11 công bố báo cáo cho biết số người tử vong do nhiễm virus Ebola trên thực tế ít hơn so với thông báo trước đó. Theo thống kê chính thức của WHO, số ca tử vong tính đến ngày 31/10 là 4.818 người, thấp hơn so với báo cáo trước đó là 4.951 người và số người nhiễm trên thực tế được thống kê cũng giảm từ 13.567 người xuống 13.042 người.

MỚI - NÓNG