Bản tin 14H: Tàu Trung Quốc do thám Mỹ - Nga - Ấn Độ tập trận

Tàu sân bay Mỹ John C. Stennis. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)
Tàu sân bay Mỹ John C. Stennis. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)
TPO - Một quan chức Nhật Bản cho hay một tàu do thám của Trung Quốc đã theo dõi tàu sân bay Mỹ John C. Stennis ở Tây Thái Bình Dương ngày 15/6 khi tàu sân bay này đang cùng với các tàu chiến khác của Nhật Bản và Ấn Độ tham gia cuộc tập trận chung gần vùng biển mà Bắc Kinh coi là “sân sau” của mình.

Tối muộn 14/6, ông Trịnh Xuân Thanh- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cho biết đang viết đơn xin thôi tái cử chức phó chủ tịch (dự kiến bầu vào Thứ 5, ngày 16/6 này tại kỳ họp HĐND tỉnh). Như ông Thanh nói hành động này là “Để đợi Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào làm rõ theo chỉ đạo của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng”. Theo ông Thanh, vụ việc liên quan chiếc xe ô tô lexus biển trắng lắp biển xanh, như Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang trả lời báo chí, bản thân ông cũng thấy có những sai sót. Trước đó, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020, ông Trịnh Xuân Thanh được bầu làm Tỉnh ủy viên. (Xem chi tiết)


Vào lúc 10h ngày 15/6, Trung tá Bùi Đình Hậu, Phó Trung đoàn Trưởng - Trung đoàn 923 (Sư đoàn 731) thuộc Quân chủng phòng không - Không quân xác nhận: Đội cứu hộ của đơn vị đã tiếp cận được phi công Nguyễn Hữu Cường ở khu vực gần đảo Mắt khi phi công này được một tàu cá của ngư dân Hà Tĩnh cứu vớt. Hiện sức khỏe của phi công Hữu Cường rất tốt, đang được đội cứu hộ đưa vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Lực lượng cứu hộ đang tiếp tục quần thảo tại vùng biển có vệt dầu loang và tiếp tục tìm kiếm tung tích của phi công còn lại cũng như xác định chính xác vị trí chiếc Su-30MK2 bị rơi. (Xem chi tiết)


Chiều 13/6, tại một căn nhà thuộc khu 7, thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức thành phố Hà Nội xảy ra một vụ tẩm xăng tự thiêu khiến người dân địa phương xôn xao. Nạn nhân là anh Phan Thanh H (SN 1973), hiện đang là bác sỹ công tác tại khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa huyện Đan Phượng. Do buồn chán chuyện gia đình, anh H đã mua xăng về nhà rồi đổ xăng lên người tự thiêu. Sau đó nạn nhân được gia đình đưa đi cấp cứu tại Viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác (Hà Đông, Hà Nội) nhưng không qua khỏi. (Xem chi tiết)


Sáng nay (15/6), thông tin từ Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Nghệ An và Công an TP Vinh cho biết, đơn vị đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ cháy nhà khiến vợ chồng ông Hồ Văn Cảnh (SN 1929) và bà Trần Thị Thiu (Sn 1929), cùng trú tại xóm Phong Đăng (xã Hưng Hòa, TP Vinh) tử vong. Khoảng 21 giờ (đêm 14/6), người dân xóm Phong Đăng (xã Hưng Hòa) thấy khói, lửa bốc lên dữ dội rồi mái ngói phibro ximăng phát nổ từ nhà vợ chồng ông Cảnh, bà Thiu. Sau nhiều giờ đồng hồ dập được lửa thì vợ chồng ông Cảnh, bà Thiu đã tử vong. (Xem chi tiết)


Ngày 15/6, tin từ huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng cho hay trên địa bàn huyện vừa xảy ra một vụ tai nạn chết người dưới giếng sâu. Do máy bơm nước dưới giếng bị đứt dây điện nên vào sáng 14/6, ông Lương Xuân Diễn, đã gọi anh rể là ông Gìn đến cùng nạo vét để lấy máy bơm lên sửa chữa. Do máy bơm bị đất vùi lấp sâu hơn 10 m nên cả hai người đào đến chiều cùng ngày vẫn chưa tìm thấy. Khoảng 15 giờ 30, khi ông Gìn đang tiếp tục đào đất ở dưới giếng để tìm máy bơm thì bất ngờ một khối đất lớn đổ sập xuống đầu khiến ông Gìn tử vong. (Xem chi tiết)


Khoảng 6h30 sáng 15/6, chiếc xe ben mang biển số 51C - 669.30, chạy trên quốc lộ 1 hướng từ cầu Đồng Nai đi cầu Sài Gòn. Đến đoạn gần Khu du lịch Suối Tiên thuộc phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TPHCM thì bất ngờ đâm mạnh vào đuôi xe bồn mang biển số 60C - 044.28, lưu thông cùng chiều. Cú tông mạnh khiến xe bồn bị đẩy tới trước đâm vào đuôi xe khách và làm phương tiện này tông vào xe máy chạy song song. Tai nạn liên hoàn làm nam thanh niên đi xe máy bị thương nặng, được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tại hiện trường, các xe hư hỏng phần đầu và đuôi, riêng chiếc xe bồn cắm chặt vào đuôi xe khách làm hai phương tiện hư hỏng nặng. (Xem chi tiết)


Người phát ngôn Hạm đội Baltic của Nga Vladimir Matveyev ngày 14/6 cho biết, một tàu hộ tống thuộc hạm đội này đã được điều động gia nhập lực lượng đặc nhiệm của Hải quân Nga ở Địa Trung Hải. Ông Matveyev nói: "Tàu (hộ tống) Yaroslav Mudry sẽ thực hiện sứ mệnh đã được phân công như một phần của lực lượng đặc nhiệm thường trực của Hải quân Nga ở Địa Trung Hải". Tàu Yaroslav Mudry đã rời căn cứ chính của Hạm đội Baltic ngày 1/6.


Dòng trực thăng lai V-22 Osprey của Mỹ bắt đầu được thử nghiệm trên tàu sân bay hạt nhân USS Carl Vinson để chuẩn bị cho kế hoạch thay thế máy bay vận tải C-2 Greyhound. V-22 Osprey (Chim ưng biển) dự kiến sẽ thực hiện chức năng chở quân đổ bộ cũng như đảm bảo các nhiệm vụ hậu cần khác. V-22 Osprey là máy bay đa năng với khả năng cất cánh thẳng đứng như trực thăng nhưng di chuyển với vận tốc của máy bay chiến đấu và hạ cánh trên đường băng như các máy bay phản lực. V-22 Osprey có thể chở được 24 binh sĩ cùng hơn 9 tấn hàng hóa, nhưng vẫn đạt tốc độ chiến đấu 443 km/h, nhanh gấp đôi máy bay trực thăng thông thường. (Xem chi tiết)


Một quan chức Nhật Bản cho hay một tàu do thám của Trung Quốc đã theo dõi tàu sân bay Mỹ John C. Stennis ở Tây Thái Bình Dương ngày 15/6 khi tàu sân bay này đang cùng với các tàu chiến khác của Nhật Bản và Ấn Độ tham gia cuộc tập trận chung gần vùng biển mà Bắc Kinh coi là “sân sau” của mình. Quan chức giấu tên của Lực lượng Phòng vệ Bờ biển Nhật Bản cho biết tàu sân bay Stennis của Mỹ, vốn đã bị tàu Trung Quốc theo sau khi tuần tra khu vực Biển Đông, sẽ tách khỏi các tàu khác, đóng vai trò như một “vật ngụy trang” để lôi kéo "địch" trong cuộc tập trận kéo dài 8 ngày, kết thúc vào ngày 17/6 tới.


Số liệu do Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) công bố ngày 15/6 cho thấy nền nhiệt toàn cầu trong tháng Năm vừa qua lại một lần nữa phá vỡ kỷ lục, khi mà các khu vực Bắc bán cầu vừa trải qua mùa Xuân nóng nực nhất. Trong khi đó, cơ quan Khí quyển và Đại dương quốc gia Mỹ thông báo tháng Tư năm nay trở thành tháng Tư nóng nhất trong lịch sử, là tháng thứ 12 liên tiếp lập kỷ lục về nền nhiệt độ cao và bốn tháng đầu năm nay trở thành những tháng nóng nhất kể từ 136 năm qua. Những dự đoán mới nhất của nhiều nhà khoa học Mỹ đều cho rằng, năm nay sẽ là năm nóng nhất trong lịch sử, đánh bật các kỷ lục trước đó của các năm 2015 và 2014.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.