Bản tin 14H: Rủ bé gái đi hát karaoke rồi hiếp dâm

Hai đối tượng Mạnh và Duyên tại cơ quan Công an huyện Kỳ Sơn.
Hai đối tượng Mạnh và Duyên tại cơ quan Công an huyện Kỳ Sơn.
TPO - Tới nhà rủ bé T. (13 tuổi, trú tại xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương, Nghệ An) đi hát karaoke, uống rượu. Sau đó, 2 đối tượng chở cháu T. đến chỗ hoang vắng rồi giở trò đồi bại.
Trưa 9/11, chuyên cơ chở Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, TP.HCM. Tại đây, ông sẽ tham gia một số hoạt động trước khi bay ra Đà Nẵng dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2017. Theo lịch trình được công bố trước đó, Thủ tướng Justin Trudeau sẽ dự bàn tròn với các doanh nhân, doanh nghiệp tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM. Ông cũng sẽ có buổi giao lưu với các sinh viên tại trường Đại học Tôn Đức Thắng trong ngày hôm nay. (Xem chi tiết)

Lúc 0h ngày 9/11, máy bay vận tải cỡ lớn IL-76, có số hiệu RA-76363 của Nga đáp xuống sân bay quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa). Máy bay vận tải mang theo 40 tấn hàng viện trợ cho đồng bào miền Trung vừa hứng chịu cơn bão số 12 lịch sử. Hàng viện trợ nhân đạo gồm có lều bạt và các sản phẩm thực phẩm có đường, cũng như sữa, thịt và cá hộp. (Xem chi tiết)


Sáng nay 9/11, hơn 600 cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị quân đội, công an trên địa bàn Quảng Nam, Đà Nẵng đã có mặt tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam để khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra. Quyết tâm của quân, dân và chính quyền địa phương là làm hết sức có thể, sẵn sàng đón đoàn phu nhân, phu quân của lãnh đạo 21 nền kinh tế APEC về tham quan. (Xem chi tiết)

Sáng nay (9/11) vùng áp thấp trên khu vực phía Đông miền Trung Philippines đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 10 giờ vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 12,4 độ Vĩ Bắc; 124,5 độ Kinh Đông trên vùng bờ biển phía Đông miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Dự báo trong 24 giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh thêm. Đến 10 giờ ngày 10/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 830km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9. (Xem chi tiết)


Khoảng 6 giờ 45 sáng nay (9/11), ông Lê Văn Sáu (62 tuổi, ngụ tại xã Hồng Thái) chở hai cháu trai 6 tuổi và 11 tuổi đi học bằng xe máy trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. Khi 3 ông cháu đang băng qua đường tại điểm mở của giải phân cách để đến trường thì bất ngờ bị xe khách mang biển số 51B – 10905 chạy đến tông mạnh và kéo lê hơn 100m sang làn đường ngược chiều. Vụ tai nạn làm ông Sáu tử vong tại chỗ, 2 cháu nhỏ bị thương nặng được đưa đi cấp cứu. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. (Xem chi tiết)


Trong quá trình đi mượn tiền để lo cho con nhập viện nhưng không được, Huỳnh Nhật Linh (29 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, TPHCM) và vợ là Nguyễn Hoàng Anh Khang (18 tuổi) thấy cô gái ngồi bấm điện thoại trước cây xăng nên ra tay cướp giật. Công an huyện Củ Chi ra quyết định tạm giữ đối với Linh để điều tra về hành vi “cướp giật tài sản”, riêng Khang do đang nuôi con nhỏ nên cho gia đình bảo lãnh. (Xem chi tiết)


Công an huyện Kỳ Sơn ( Nghệ An) cho biết đơn vị đang tạm giữ để điều tra, làm rõ hành vi 2 đối tượng can tội hiếp dâm trẻ em với bé T. (13 tuổi, trú tại xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương, Nghệ An). Được biết, cháu T. lên ở với bà ngoại trú xã Chiêu Lưu, Kỳ Sơn. Sau khi quen biết, đối tượng Lữ Gia Duyên (23 tuổi) và Lương Văn Mạnh (18 tuổi) đều trú xã Chiêu Lưu đã rủ cháu T. đi hát karaoke, uống rượu, rồi sau đó 2 đối tượng chở cháu T. đến chỗ vắng vẻ thay nhau hãm hiếp vào đêm 23/10. (Xem chi tiết)


Hải quân Mỹ thông báo sẽ tiến hành cuộc tập trận hiếm hoi vào cuối tuần này ở Biển Nhật Bản, phía Đông Bán đảo Triều Tiên với sự tham gia của 3 cụm tàu sân bay là USS Ronald Reagan, USS Theodore Roosevelt và the USS Nimitz. Cuộc tập trận sẽ bắt đầu vào ngày 11- 14/11, tức trong thời gian Tổng thống Mỹ Donald Trump ở châu Á. Mục đích của hoạt động này là gửi tới Triều Tiên một thông điệp về những cam kết an ninh của Mỹ trong khu vực. (Xem chi tiết)


Ngày 8/11, người phát ngôn Hạm đội Baltic của Nga Roman Martov cho biết thủy thủ đoàn của khinh hạm Đô đốc Makarov mới nhất thuộc Dự án 11356 đã phóng một tên lửa phòng không vào lúc kết thúc các cuộc thử nghiệm tại thao trường của hạm đội này. Ông Martov nêu rõ trong các cuộc thử nghiệm trên biển, thủy thủ đoàn của tàu đã phóng tên lửa vào các mục tiêu trên không. Các tên lửa được phóng từ tổ hợp tên lửa phòng không đa nòng phóng theo chiều thẳng đứng Shtil nhằm vào các mục tiêu mô phỏng tên lửa hành trình của đối phương giả định. Khoảng 10 tàu nổi và tàu hỗ trợ thuộc Hạm đội Baltic đã đảm bảo an ninh cho các cuộc diễn tập bắn đạn thật này. 


Hải quân Mỹ hôm 7/11 cho biết đã thử nghiệm hệ thống vũ khí siêu vượt âm trong đòn Tấn công chớp nhoáng toàn cầu (PGS) hồi cuối tuần trước. Đây là công nghệ vũ khí cho phép Washington tấn công bất cứ nơi nào trên Trái Đất trong vòng một giờ, hạn chế tối đa khả năng phát hiện và chống trả của đối phương, Popular Mechanic đưa tin.

MỚI - NÓNG