Bản tin 14H: Quan hệ Mỹ - Trung xấu đi trong năm 2014

Ảnh minh họa. (Nguồn: presstv)
Ảnh minh họa. (Nguồn: presstv)
TPO - Báo cáo của Ủy ban Đánh giá kinh tế và an ninh Mỹ - Trung trình lên Quốc hội Mỹ nhận định "mối quan hệ an ninh Mỹ - Trung phần lớn là xấu đi trong năm 2014", đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên Biển Đông và Hoa Đông.

Tối 20/11, đại diện Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Rosatom của Nga đã khẳng định, với công trình xây dựng nhà máy điện hạt nhân ở Việt Nam (Ninh Thuận 1) do tập đoàn này làm tổng thầu, các khâu sản xuất thiết bị và công tác thi công xây dựng sẽ được nội địa hóa tối đa đến khoảng từ 30-40% so với các dự án điện hạt nhân của Nga triển khai ở Trung Quốc và Ấn Độ.


8h ngày 20/11, ông Minh - quản lý bãi vật liệu xây dựng tại cống máy điện - thông báo cho Công ty hóa chất Soft-SCC, thành phố Hải Phòng sự việc chảy tràn hóa chất ra kênh Đông Bắc thuộc phường Máy Chai. Vì vỡ đường ống, 300 tấn hóa chất đã tràn ra biển tại khu vực Cảng Cửa Cấm. Hóa chất được xác định là Linear Ankyl Benzen (LAB) - một trong những sản phẩm từ dầu mỏ. Dự kiến trong hai ngày việc vớt, hút hóa chất sẽ hoàn thành. (Xem chi tiết)


Ngày 20/11, Thanh tra Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trưa cùng ngày, một xe tải đã bị truy đuổi sau khi cố ý vượt trạm cân, lao xe thẳng về phía CSGT rồi rồ ga bỏ chạy. Tuy nhiên, xe tải này bỏ chạy không xa thì bị lực lượng CSGT rượt đuổi và chặn lại. Lúc này, tài xế bỏ trốn, buộc lực lượng chức năng đưa xe về trạm cân và phát hiện xe tải trên vượt trọng tải 22,4 tấn. (Xem chi tiết)


Khoảng 10h30 sáng 21/11, một căn nhà trong khu dân cư, sát trụ sở Công an phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ bất ngờ phát hỏa khiến hàng chục hộ dân nơi đây hoảng loạn. Vụ hỏa hoạn xảy ra tại căn nhà anh Nguyễn Thanh Tuấn, 38 tuổi, nằm sâu trong hẻm 25 trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Sau 30 phút ngọn lủa được khống chế. Vụ hỏa hoạn gần như thiêu rụi các vật dụng trong ngôi nhà anh Tuấn, làm sập một phần của căn nhà và hư hỏng một phần tài sản của ngôi nhà bên cạnh.


Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, Liên minh rất lo ngại về việc Nga tăng cường hoạt động không quân trên khắp lãnh thổ châu Âu. Đồng thời khẳng định rằng, NATO đã sẵn sàng để bảo vệ đồng minh của mình chống lại bất kỳ mối đe dọa nào. Ông Jens Stoltenberg cho biết, số lần máy bay chiến đấu NATO chặn máy bay Nga trong năm 2014, ước tính khoảng 400 vụ, tăng 50% so với năm ngoái. (Xem chi tiết)


Trung đoàn phòng không thứ tư được trang bị các hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumf tối tân đã tham gia nhiệm vụ trực chiến khu vực Moscow, Liên bang Nga. Dự kiến, hệ thống phòng không S-400 Triumf mới sẽ được trang bị cho 12 trung đoàn tên lửa của Lực lượng Phòng không Nga trước năm 2020. (Xem chi tiết)


Giới chức Iraq 20/11 cho biết, một thủ lĩnh của phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) đã bị giết chết trong một cuộc không kích tại thành phố Mosul, miền bắc Iraq. Radwan Taleb al-Hamdouni, một lãnh đạo cấp cao của IS cùng với tài xế của mình đã thiệt mạng trong một cuộc không kích tại một huyện phía tây của thành phố Mosul vào trưa ngày 19/11. (Xem chi tiết)


Hai tàu cung ứng của hải quân Mỹ đã va chạm nhau trên Vịnh Aden, ngoài khơi Yemen vào hôm qua nhưng may mắn không ai bị thương. Hai tàu trên làm nhiệm vụ cung ứng cho các tàu chiến hải quân Mỹ vốn đang thực hiện các chiến dịch cho Hạm đội 5 của hải quân Mỹ, đóng tại Bahrain. Earhart là một tàu cung ứng đạn dược và đồ khô, trong khi Diehl là một tàu tiếp dầu. Earhart thường có 170 thủy thủ, trong khi Diehl có khoảng 100 thủy thủ. (Xem chi tiết)


Ngày 20/11, Ủy ban Đánh giá kinh tế và an ninh Mỹ - Trung (USCC) đánh giá môi trường cho các doanh nghiệp nước ngoài kém thân thiện, các quy định thương mại mang tính thiên vị và chi tiêu quốc phòng tăng cao của Trung Quốc là những yếu tố làm gia tăng căng thẳng giữa Bắc Kinh và Washington trong năm nay. Báo cáo cũng nhận định "mối quan hệ an ninh Mỹ - Trung phần lớn là xấu đi trong năm 2014", đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên Biển Đông và Hoa Đông.


Chiều 21/11, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã tuyên bố giải tán Hạ viện để tổ chức bầu cử ngày 14/12. Chiến dịch vận động tranh cử sẽ chính thức bắt đầu trên cả nước từ ngày 2/12. Mục đích của ông Abe trong cuộc bầu cử lần này là đánh giá phản ứng của công chúng trước quyết định tăng thuế tiêu dùng trong bối cảnh xuất hiện những dấu hiệu yếu kém của kinh tế Nhật Bản và thúc đẩy trở lại sự ủng hộ đối với chính sách Abenomics nhằm chấm dứt tình trạng giảm phát.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.