Bản tin 14H: Pháp chi bạo cho an ninh, không màng tới ngân sách

Cảnh sát Pháp kiểm soát tại khu vực biên giới với Tây Ban Nha ở Hendaye, miền Tây Nam Pháp ngày 14/11. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Cảnh sát Pháp kiểm soát tại khu vực biên giới với Tây Ban Nha ở Hendaye, miền Tây Nam Pháp ngày 14/11. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Sau các vụ khủng bố tại Paris, Tổng thống Pháp François Hollande tuyên bố sẽ bổ sung hàng trăm triệu euro cho lĩnh vực an ninh. Tổng thống Pháp tuyên bố chịu trách nhiệm về khoản kinh phí bổ sung trên vì vấn đề an ninh quan trọng hơn việc cân đối ngân sách.

Sáng 18/11, phiên chất vấn của Quốc hội đối với Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, trưởng ngành đã nghỉ sớm khi đồng hồ mới điểm ở khoảng thời gian 10 giờ 20 phút, tức là sớm hơn so với thông lệ hơn một giờ đồng hồ. Trước đó, theo Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn, trong hai ngày qua đã có 20 câu hỏi chất vấn của các đại biểu gửi đến Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Thủ tướng trả lời 1 số câu hỏi và cho biết, sẽ trả lời các câu hỏi chất vấn của các đại biểu còn lại bằng văn bản và đăng trực tiếp trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ. (Xem chi tiết)


Sáng 18/11, ông Vương Bình Thạnh - Chủ tịch tỉnh An Giang - cho biết, không nhận được thông báo nào về việc xử phạt người nói xấu ông trên Facebook nên cho đến bây giờ, việc xử lý các cán bộ đó ông Thạnh chỉ biết qua báo chí phản ánh. Ông Thạnh cũng cho biết, do việc đó liên quan đến bản thân ông nên ông Thạnh không quan tâm và để cho cơ quan chức năng tìm hiểu xử lý sẽ khách quan hơn. Nếu người bị xử lý kỷ luật, phạt tiền… thấy không đúng thì có quyền khiếu nại đến cơ quan chức năng để các cơ quan này xem xét giải quyết theo qui định pháp luật. (Xem chi tiết)


Trong hai tháng từ ngày 21/11/2015 đến ngày 20/1/2016, liên Bộ Công an, Giao thông Vận tải và các địa phương sẽ huy động tối đa lực lượng, phương tiện của các đơn vị, địa phương để thực hiện Kế hoạch cao điểm kiểm soát tải trọng phương tiện. Đây là một trong số những nội dung được Tổng cục Đường bộ Việt Nam trình lên Bộ Giao thông Vận tải về Kế hoạch cao điểm triển khai công tác kiểm soát tải trọng xe hai tháng cuối năm 2015.


Vào 11h hôm nay 18/11, tại công trường xây dựng trụ sở Ngân hàng đầu tư phát triển Đông Hải Phòng, cần cầu dài khoảng 70 m bất ngờ đổ sập, chắn ngang đường huyết mạch Lê Hồng Phong (Hải Phòng). Cánh tay cẩu dài chừng 70 m từ công trường đổ ra đường Lê Hồng Phong, đoạn giao với đường vào khu đô thị mới Đông Khê, đè trúng 2 người đi xe máy và một người đi xe đạp. Người đàn ông chừng 40 tuổi đi xe máy tử vong tại chỗ, hai người còn lại bị thương, được đưa đi cấp cứu. (Xem chi tiết)


Chính phủ Mỹ vừa thông báo dỡ bỏ lệnh cấm buôn bán các loại vũ khí sát thương trên biển cho Việt Nam nhằm giúp phát triển năng lực trên biển và tương tác với các lực lượng khác trong khu vực. Trong một thông báo vừa đưa ra, Chính phủ Mỹ cho biết, các biện pháp hỗ trợ năng lực hàng hải cho 4 nước Đông Nam Á trong thời gian tới. Đối với Việt Nam, Mỹ sẽ giúp phát triển năng lực trên biển. (Xem chi tiết)


Rạng sáng 18/11 (giờ địa phương), một vụ đấu súng giữa cảnh sát Pháp với nghi phạm khủng bố đã xảy ra ở vùng ngoại ô phía bắc thủ đô Paris. Vụ đấu súng xảy ra ở khu vực trung tâm St Denis, ngoại ô phía bắc thủ đô Paris, khi cảnh sát tiến hành vây bắt Abdelhamid Abaaoud-kẻ chủ mưu  vụ tấn công đẫm máu hôm 13/11 khiến 129 người chết và gần 400 người khác bị thương. Vụ việc hiện vẫn đang diễn ra. (Xem chi tiết)


Sau các vụ khủng bố tại Paris, Tổng thống Pháp François Hollande tuyên bố sẽ bổ sung hàng trăm triệu euro cho lĩnh vực an ninh. Bộ Tài chính Pháp khẳng định khoản chi bổ sung này “không ảnh hưởng” tới những cam kết về cân đối ngân sách của nước Pháp với Liên minh châu Âu (EU). Tổng thống Pháp tuyên bố chịu trách nhiệm về khoản kinh phí bổ sung trên vì vấn đề an ninh quan trọng hơn việc cân đối ngân sách.


Hai chuyến bay số hiệu AF55 và AF65 của hãng hàng không Air France, Pháp đã phải hạ cánh khẩn vào sáng nay (18/11) sau khi bị đe dọa đánh bom. Máy bay Airbus A-380 mang số hiệu AF65 của Air France khởi hành từ Los Angeles (Mỹ) đi Paris, đã phải hạ cánh khẩn xuống sân bay ở thành phố Salk Lake sau khi bị đe dọa có bom trên máy bay. Cùng thời điểm, máy bay mang số hiệu AF55 của Air France cũng đã phải hạ cánh khẩn xuống sân bay quốc tế Halifax ở Nova Scotia (Canada) vì cảnh báo có bom trên máy bay. (Xem chi tiết)


Tổng thống Syria Bashar al-Assad tuyên bố Damacus sẵn sàng chia sẻ thông tin tình báo với Paris nếu Pháp thay đổi quan điểm chính trị đối với Syria. Damacus lâu nay cáo buộc Phương Tây ủng hộ lực lượng nổi dậy chống lại ông Assad, lên án hành động này tương tự như một sự "khuyến khích khủng bố". Tổng thống Syria cho rằng "chính sách sai lầm của Phương Tây, trong đó có Pháp, tại khu vực Arab đã khiến khủng bố ngày càng lan rộng".


Lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu chiến dịch không kích ở Syria, ngày 17/11, không quân chiến lược Nga với các máy bay Tu-160, Tu-95MS và Tu-22M3 đã dội bom và tên lửa vào các vị trí của lực lượng khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria. Như vậy, 17/11 thực sự là ngày lịch sử đối với Lực lượng vũ trang Nga khi các máy bay ném bom chiến lược Tu-160 và Tu-95MS, chưa từng tham gia các hoạt động quân sự trước đó đã tham chiến.

MỚI - NÓNG