Bản tin 14H: Ông Trump sẽ cân nhắc duy trì 1 phần Obamacare

Tổng thống Barack Obama (phải) và Tổng thống mới đắc cử Donald Trump (trái) trong cuộc gặp tại Nhà Trắng ngày 10/11. (Nguồn: EPA/TTXVN)
Tổng thống Barack Obama (phải) và Tổng thống mới đắc cử Donald Trump (trái) trong cuộc gặp tại Nhà Trắng ngày 10/11. (Nguồn: EPA/TTXVN)
TPO - Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump cho biết sẽ cân nhắc duy trì một số điều khoản trong Đạo luật Chăm sóc sức khỏe của Tổng thống đương nhiệm Barack Obama, thường gọi là Obamacare, sau khi chỉ trích mạnh mẽ đạo luật này trong suốt chiến dịch vận động tranh cử tổng thống.

Liên quan tới việc điều động giáo viên tiếp khách ở Hà Tĩnh, chiều 11/11, ông Nguyễn Văn Hổ - Chủ tịch UBND TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh cho biết, việc huy động giáo viên đi tiếp khách đã có từ nhiều năm qua. Năm nay, thị xã có nhiều sự kiện lớn nên huy động là cần thiết, không chỉ thể hiện sự quan tâm, mến khách mà còn tạo dựng hình ảnh tốt đẹp về quê hương. Ông Hổ cho hay, việc huy động này có chủ trương, được bàn bạc qua họp hành, hướng dẫn bằng văn bản. Thị xã huy động nhân lực từ nhiều đơn vị sự nghiệp chứ không riêng ngành giáo dục. Việc tuyển các cô giáo có ngoại hình đẹp, cùng với nghiệp vụ sư phạm sẽ khiến việc tiếp khách hiệu quả hơn.


Liên quan vụ cháy quán karaoke 68 Trần Thái Tông, Hà Nội khiến 13 người tử vong, ngày 12/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Diệu Linh (sinh năm 1986, ở quận Hà Đông, Hà Nội, chủ quán); Lê Thị Thì (tên gọi khác là Thanh, sinh năm 1962, ở quận Cầu Giấy, Hà Nội, chủ đơn vị thi công) và Hoàng Văn Tuấn (sinh năm 1993, ở Nghệ An, công nhân hàn xì) về hành vi vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam đối với hai đối tượng Lê Thị Thì và Hoàng Văn Tuấn. Đối với bị can Nguyễn Diệu Linh do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên được tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú.


Lúc 17h20 ngày 10/11, ông P.D.K. (SN 1989) điện thoại báo cho một hộ lý của bệnh viện rằng ông đang ngủ thì bị ai đó lẻn vào cắt cụt một cái chân, sau đó người hộ lý đã báo cho bác sĩ cấp cứu. Ngay lập tức, kịp trực đã xuống Khoa Y học cổ truyền – phục hồi chức năng của bệnh viện (nơi ông K. công tác). Khi đến nơi thì thấy ông K. đang nằm trên giường, đã mất một chân trái. Sau đó mọi người báo cho nhau, cùng đi tìm chiếc chân bị mất của ông K. và phát hiện chân trái của ông K. nằm ở trong tủ đầu giường nơi ông này nằm. Đến 0h ngày 11/11, công an đã hoàn tất việc khám hiện trường, sơ bộ đánh giá bước đầu là ông K. tự cắt chân của mình. (Xem chi tiết)


Sáng 12/11, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an Hà Nội cho biết đã phối hợp với lực lượng Bộ Công an, Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn bắt giữ và di lý Nguyễn Vinh Long, tức Long "ma" - đối tượng cầm đầu vụ xả súng vào nhà nghỉ tại phố Nguyễn Thị Định, quận Cầu Giấy vào rạng sáng 27/10 vừa qua. Sau 15 ngày lẩn trốn, đêm 11/11, Long "ma" bị lực lượng chức năng bắt giữ tại khu vực Trạm Cốc Nam, cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn). Đến sáng nay (12/11), Công an Hà Nội đã di lý đối tượng về trụ sở cơ quan cảnh sát điều tra. (Xem chi tiết)


Khoảng 14h30 ngày 11/11, tại thị trấn Tuấn Giáo, huyện Tuần Giáo, Điện Biên cháu T được mẹ đèo trên xe máy Airblade, đến ngã ba thị trấn Tuần Giáo thì xảy ra tai nạn với xe bồn mang BKS: 33H-6019 chở xăng dầu đi cùng chiều. Theo người dân chứng kiến tại hiện trường, khi xe bồn đi đến gần xe máy của mẹ con cháu T, tài xế có sử dụng còi hơi. Do giật mình nên mẹ cháu T loạng quạng tay lái, khiến xe đổ, cháu T ngã ra và bị xe bồn cán tử vong.


Chỉ trong một buổi sáng 12/11, liên tiếp xảy ra hai tai nạn giao thông trên đường dẫn hầm Hải Vân, khiến nhiều phương tiện bị hư hỏng nghiêm trọng. Vào khoảng 3h hôm nay (12/11) tại đường dẫn Nam hầm Hải Vân  xảy ra vụ tai nạn giữa xe đầu kéo và xe tải khiến cả hai xe nát bét phần đầu, rất may không có thiệt hại về người. Tiếp đó, vào khoảng 4h cùng ngày cũng trên đoạn đường này, một đoàn xe lưu thông hướng Bắc – Nam gặp tai nạn liên hoàn khi đang dừng đỗ nhường đường cho đoàn xe ngược chiều. Do mất phanh, một xe khách tuyến Vinh – Đà Nẵng đã đâm vào đuôi một xe khách, đẩy xe này tông vào xe đỗ trước mặt. Cú đâm liên hoàn khiến xe khách Vinh – Đà Nẵng biến dạng phần đầu, rất may không có người bị thương. (Xem chi tiết)


Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump cho biết sẽ cân nhắc duy trì một số điều khoản trong Đạo luật Chăm sóc sức khỏe của Tổng thống đương nhiệm Barack Obama, thường gọi là Obamacare, sau khi chỉ trích mạnh mẽ đạo luật này trong suốt chiến dịch vận động tranh cử tổng thống. Trong bài trả lời phỏng vấn đăng trên tờ Wall Street Journal ngày 11/11, ông Trump tuyên bố có thể giữ lại hai điều khoản chính trong Obamacare, bao gồm lệnh cấm các hãng bảo hiểm từ chối chi trả vì tiền sử bệnh tật của khách hàng và luật cho phép mọi người được hưởng chung chương trình bảo hiểm y tế với cha mẹ cho tới khi 26 tuổi.


Ngày 11/11, các phương tiện truyền thông tại Mỹ đưa tin Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) đã đình chỉ các nỗ lực nhằm thông qua Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) tại Quốc hội nước này trước khi Tổng thống Barack Obama rời nhiệm sở vào tháng 1/2017. Trong một tuyên bố, Người phát ngôn USTR Matt McAlvanah nêu rõ: “Chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với Quốc hội để giải quyết các vấn đề tồn đọng và sẵn sàng thúc đẩy TPP, song đây là một quy trình lập pháp và nó tùy thuộc vào việc các nhà lãnh đạo Quốc hội có thông qua hay không và thông qua khi nào”.


Ủy ban Kinh tế Xã hội vùng Tây Á (ESCWA) của Liên hợp quốc vừa công bố báo cáo cho biết phong trào nổi dậy "Mùa xuân Arab" đã khiến khu vực này tổn thất 614 tỷ USD do không tăng trưởng kinh tế kể từ năm 2011 đến nay. Các cuộc nổi dậy, khởi đầu từ Tusinia, đã khiến các nhà lãnh đạo tại bốn quốc gia bị lật đổ và dẫn tới chiến tranh tại Libya, Syria và Yemen. ESCWA cho biết các nước Arab đã phải đối diện với tình trạng trì trệ về kinh tế xã hội kể từ khi có các cuộc nổi dậy vào 2011. (Xem chi tiết)


Chính phủ Hàn Quốc ngày 11/11 kêu gọi người dân bình tĩnh, tôn trọng luật pháp, không gây xáo trộn trật tự khi tham gia cuộc biểu tình đòi Tổng thống Park Geun-Hye từ chức, dự kiến diễn ra trong ngày 12/11 ở thủ đô Seoul. Phó Thủ Tướng Lee Joon-Sik khẳng định biểu tình là quyền của người dân, nhưng các hoạt động này phải diễn ra ôn hòa và phải tôn trọng luật pháp. Cảnh sát Seoul ước tính sẽ có 170.000 người tham gia biểu tình, nhưng những người tổ chức nói con số này có thể lên đến 500.000 người. Khoảng 25.000 cảnh sát Hàn Quốc đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng để đề phòng bạo động.

MỚI - NÓNG