Bản tin 14H: Ngoại trưởng Đức phản đối tăng trừng phạt với Nga

Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier. (Nguồn: AP)
Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier. (Nguồn: AP)
TPO - Ngày 23/10, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier cho biết ông phản đối việc gia tăng các lệnh trừng phạt chống Nga của Liên minh châu Âu (EU) do tình hình Aleppo của Syria hiện nay bởi các lệnh trừng phạt này có gây bất lợi đến việc đàm phán giải quyết vấn đề Syria.

Sở GTVT Hà Nội vừa đề nghị sa thải ông Đào Vịnh Thuấn thanh tra viên Đội Thanh tra Cầu Đường bộ - Sở GTVT Hà Nội liên quan đến vụ hành hung phụ nữ xảy ra tại sân bay Nội Bài vào ngày 18/10. Ông Vũ Văn Viện - Giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho rằng, hành vi vi phạm của ông Đào Vịnh Thuấn đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của cán bộ công chức Thanh tra Giao thông - Sở GTVT Hà Nội. Ông Viện đã chỉ đạo Thanh tra chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Thuấn từ ngày 1/11/2016. Lãnh đạo Sở GTVT Hà Nội xác định, ông Đào Vịnh Thuấn vi phạm kỷ luật lao động, xin nghỉ việc vì lý do gia đình đi ra tỉnh ngoài nhưng không xin phép và có hành vi xúc phạm phụ nữ tại nơi công cộng gây phản cảm. (Xem chi tiết)


Hai nạn nhân trong vụ tai nạn kinh hoàng giữa tàu hỏa và ô tô xảy ra ở Thường Tín (Hà Nội) xảy ra sáng 24/10 đang hết sức nguy kịch, không tỉnh táo, thương tích khắp cơ thể. Bệnh viện Nông Nghiệp (Thanh Trì, Hà Nội) khoảng gần 6h đã tiếp nhận 3 bệnh nhân, trong đó bệnh nhân nữ đã tử vong trên đường đưa đến bệnh viện. Trước đó, vào khoảng 5h20 ngày 24/10, trên quốc lộ 1A cũ, đoạn qua thôn Văn Giáp, xã Vân Đình, huyện Thường Tín đã xảy ra một vụ va chạm kinh hoàng giữa tàu hỏa mang đang di chuyển hướng Hà Nam – Hà Nội và chiếc ô tô con BKS 30A-602.25 khiến 4 người tử vong tại chỗ và 3 người được đưa đi bệnh viện. (Xem chi tiết)


Tính đến 9h hôm nay (24/10), lực lượng chức năng đã đưa 300 học viên bỏ trốn trở lại Cơ sở cai nghiện ma túy Đồng Nai (xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai), trong đó có học viên được cho là cầm đầu. Tổng số học viên bỏ trốn là 562, trong tổng số 1481 học viên của cơ sở. Ba học viên khởi xướng vụ bỏ trốn đêm 24/10 là  Huấn, Nghĩa và Dũng. Đêm 23/10, họ đã đập phá, kích động các học viên khác phá cửa phòng thoát ra ngoài. Đến sáng nay, học viên Dũng đã bị bắt trở lại cơ sở. Hai học viên Huấn và Nghĩa vẫn đang bỏ trốn. (Xem chi tiết)


Ngày 24/10, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã chỉ đạo Cục Quản lý cạnh tranh thành lập Đoàn ​liên ngành kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật của Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (VINASTAS). Nội dung kiểm tra là làm rõ tính chất, cơ sở pháp lý tiến hành hoạt động khảo sát, công bố kết quả khảo sát của VINASTAS. Đồng thời, xác định mức độ vi phạm theo quy định của pháp luật hiện hành đối với hoạt động khảo sát và công bố kết quả khảo sát của VINASTAS (nếu có). Đặc biệt, lãnh đạo Bộ Công Thương yêu cầu Cục Quản lý cạnh tranh phối hợp với các bộ, ngành liên quan tập trung, xác định rõ việc nhận tài trợ từ doanh nghiệp hoặc tổ chức kỹ thuật, khoa học của VINASTAS trong việc tiến hành các hoạt động khảo sát trong thời gian vừa qua.


Vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 24/10, tại Km 1750, đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk), xe khách biển kiểm soát 47B 008.67 của nhà xe Thanh Nhàn lưu thông theo hướng thị xã Buôn Hồ-thành phố Buôn Ma Thuột đã va chạm với xe khách biển kiểm soát 47B 017.68 của nhà xe Hồng Anh chạy theo hướng thành phố Buôn Ma Thuột-thị xã Buôn Hồ. Cú va chạm mạnh khiến xe khách biển kiểm soát 47B 008.67 bị lật nghiêng, kéo lê trên đường Hồ Chí Minh hơn 200m , khi rơi xuống rẫy càphê ven đường xe mới dừng lại, khiến 8 hành khách đi trên xe Thanh Nhàn bị thương. Cú va chạm cũng khiến xe khách biển kiểm soát 47B 017.68 của nhà xe Hồng Anh bị vỡ kính hai bên hông xe, 6 hành khách trên xe bị thương. 


Pháo binh và xe tăng của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ mới đây đã nã pháo vào vị trí gần Mosul, thành trì quan trọng của phiến quân thánh chiến ở Iraq. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim cho biết, các hoạt động quân sự này được tiến hành theo yêu cầu của lực lượng dân quân Peshmerga người Kurd. Sự tham gia của Thổ Nhĩ Kỳ vào trận chiến chống IS ở Iraq đã kéo dài được một thời gian. Tuy nhiên, Baghdad tỏ vẻ không muốn có bất kỳ hỗ trợ mặt đất từ phía nước này. Sự hiện diện quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ trên lãnh thổ Iraq bị chính phủ nước này xem là hành vi xâm phạm chủ quyền. (Xem chi tiết)


Một quan chức cấp cao quân đội Nga cho biết từ ngày 24/10, các thanh tra viên Nga sẽ bắt đầu bay giám sát trên lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ theo Hiệp ước Bầu trời mở để giám sát việc tuân thủ Hiệp ước này. Hãng thông tấn TASS (Nga) dẫn lời ông Sergey Zabello, Quyền Giám đốc Trung tâm Giảm thiểu Nguy cơ hạt nhân Quốc gia thuộc Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ hoạt động bay giám sát mà Thổ Nhĩ Kỳ đã hủy bỏ vào hồi tháng Hai vừa qua, "sẽ được thực hiện trong khoảng từ 24-28/10 với tối đa trong phạm vi 1.900km, sử dụng căn cứ không quân Eskisehir để tiếp nhiên liệu". Cũng theo ông Sergey Zabello, Nga sẽ sử dụng một máy bay An-30B với sự có mặt của chuyên gia Thổ Nhĩ Kỳ trên buồng lái.


Ngày 23/10, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier cho biết ông phản đối việc gia tăng các lệnh trừng phạt chống Nga của Liên minh châu Âu (EU) do tình hình Aleppo của Syria hiện nay bởi các lệnh trừng phạt này có gây bất lợi đến việc đàm phán giải quyết vấn đề Syria. Ông Steinmeier nêu rõ: "Tôi sợ rằng việc dùng lại các giải pháp trừng phạt mà chúng ta đã áp dụng trong các cuộc xung đột trước đây sẽ không giúp ngăn chặn một thảm họa nhân đạo trong trường hợp của Syria, bởi vì các lệnh trừng phạt đã cản trở khả năng mở ra một hành lang nhân đạo. Thậm chí, ngược lại, chúng có thể khép lại cánh cửa cho các cơ hội đàm phán mà chúng ta đang rất cần".


Con đường vào Nhà Trắng của bà Hillary Clinton, ứng cử viên của đảng Dân chủ, có vẻ như đang rộng mở do sự chênh lệnh tỷ lệ cử tri ủng hộ bà và đối thủ Donald Trump của đảng Cộng hòa, đang ngày càng rõ rệt. Chỉ còn 2 tuần nữa là đến ngày bầu cử (8/11), bà Clinton vẫn củng cố thế dẫn trước ông Trump, đặc biệt tại các bang "chiến địa". Theo thăm dò dư luận do ABC News tiến hành và công bố ngày 23/10, cựu Ngoại trưởng Mỹ tiếp tục giữ được khoảng cách biệt lớn đối với đối thủ với 50% số người ủng hộ, trong khi đó tỷ phú bất động sản ở thành phố New York chỉ được 38% sự hậu thuẫn. 

MỚI - NÓNG