Bản tin chiều: Giao tranh ác liệt tại Syria ngay sau thỏa thuận ngừng bắn

Binh sỹ Syria ở Aleppo. (Nguồn: EPA)
Binh sỹ Syria ở Aleppo. (Nguồn: EPA)
TPO - Các vụ đụng độ ác liệt giữa lực lượng chính phủ Syria và phiến quân đã bùng phát ở một số khu vực thuộc thành phố này vào cuối ngày 22/10. Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria cho biết giao tranh ác liệt đã nổ ra ở một số khu vực dọc giới tuyến chia cắt Aleppo. 

Liên quan đến việc xử lý vi phạm ở khu bến thủy nội địa hồ Tây, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng vừa ký văn bản yêu cầu tạm đình chỉ hoạt động các nhà nổi, du thuyền neo đậu tại bến thủy nội địa để xử lý môi trường nước hồ Tây, đảm bảo mỹ quan đô thị. Trước đó, cuối năm 2015 và đầu năm 2016, Thành ủy - UBND thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Sở GTVT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan lập phương án di dời các nhà nổi, du thuyền về bến đỗ mới xây dựng ở khu Đầm Bẩy (phường Nhật Tân, quận Tây Hồ). Tuy nhiên, cho đến nay việc di dời vẫn chưa được thực thi. (Xem chi tiết)


Khoảng 2h ngày 20/10, người dân có mặt gần quán karaoke số 444 Chợ Hàng (phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân), thấy nhóm thanh niên 5 người gồm 3 nam, 2 nữ, loạng choạng dìu nhau từ trong ra. Vừa tới đường, cả nhóm ngã gục nên mọi người đưa đi bệnh viện. Tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ Bệnh viện Việt Tiệp đã cấp cứu nhưng một người trong nhóm tử vong. Anh này là Vũ Trọng Tùng (ở quận Ngô Quyền). Một bệnh nhân khác đang hôn mê sâu, 3 người đã ra viện. Công an quận Lê Chân và đơn vị nghiệp vụ Công an Hải Phòng đã khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc. (Xem chi tiết)


Một vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe đầu kéo vừa xảy ra sáng 23.10 tại tỉnh Quảng Trị khiến một tài xế tử vong. Nạn nhân vụ tai nạn nói trên là tài xế Nguyễn Thanh Sơn (42 tuổi, trú tại Minh Hợp, Quỳ Hợp, Nghệ An). Thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ ngày 23.10, tài xế Sơn điều khiển xe đầu kéo BS 37C - 202.37 kéo theo rơ moóc BS 37R - 01266 chở thép lưu thông hướng nam - bắc. Khi đến tại Km 744 + 650 trên QL1A, đoạn qua khu phố 5, thị trấn Gio Linh (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị), xe 37C - 202.37 xảy ra va chạm với xe đầu kéo mang BS 43C - 057.18, kéo theo rơ moóc BS 43R - 01434 chở gỗ, do tài xế Võ Minh Khánh (38 tuổi, trú tại Sơn Nham, Sơn Hà, Quảng Ngãi) điều khiển chạy cùng chiều. Sau cú va chạm, đầu xe 37C - 202.37 bị biến dạng hoàn toàn, tài xế Sơn tử vong, mắc kẹt trong cabin.


Sáng 23.10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy Đức (Đắk Nông) đang điều tra, làm rõ vụ dùng súng hoa cải tấn công cán bộ bảo vệ rừng khiến 3 người tử vong, 3 người bị trọng thương, xảy ra tại địa bàn xã Đắk Ngo. Cả sáu nạn nhân bị thương vong đều là cán bộ quản lý bảo vệ rừng thuộc Công ty TNHH Long Sơn, xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức. Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ ngày 23/10, khi lực lượng cán bộ bảo vệ rừng của Công ty Long Sơn đang dùng máy ủi để san ủi đất rẫy tại tiểu khu 1536 thì bị một nhóm người dùng súng hoa cải tấn công, khiến 3 người tử vong, 3 người bị trọng thương đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Tuy Đức.


Khoảng gần 2 giờ sáng 23/10, tại khu vực biên giới sông Nậm Thi (thuộc địa phận tổ 10, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai), đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã thu giữ hơn một tấn thực phẩm đông lạnh vận chuyển trái phép từ Trung Quốc vượt biên giới về Việt Nam. Tại khu vực trên, lực lượng Bộ đội biên phòng phát hiện đối tượng Hà Văn Quyên, sinh năm 1993, dân tộc Thái, hộ khẩu thường trú tại xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn (tỉnh Yên Bái) đang dùng thuyền máy vận chuyển trái phép hàng hóa vượt biên giới từ Trung Quốc về Việt Nam qua sông Nậm Thi.


Sau khi lệnh ngừng bắn đơn phương do Nga tuyên bố tại thành phố Aleppo của Syria hết hiệu lực, các vụ đụng độ ác liệt giữa lực lượng chính phủ Syria và phiến quân đã bùng phát ở một số khu vực thuộc thành phố này vào cuối ngày 22/10. Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết giao tranh ác liệt đã nổ ra ở một số khu vực dọc giới tuyến chia cắt Aleppo. Các vụ nã pháo tại khu vực quận Salaheddin và Al-Mashhad do quân nổi dậy chiếm giữ đã khiến 3 người bị thương. Quận Sheikh Saeed, nơi cũng xảy ra giao tranh dữ dội, đã hứng chịu đợt không đầu tiên kể từ khi lệnh ngừng bắn kết thúc.


Ngày 22/10, cảnh sát chống khủng bố của Anh đã phát hiện một vật khả nghi trong một căn nhà ở thành phố Devon, miền Tây nước này, sau khi một thiết bị khả nghi đã bị phát hiện trên một tàu điện ngầm ở thủ đô London hai ngày trước đó. Ngay lập tức, cảnh sát đã phong tỏa hiện trường, đồng thời khoanh vùng bán kính 200m để điều tra. Theo Sở cảnh sát Thủ đô, cảnh sát đã phát hiện thiết bị khả nghi khi lục soát một địa chỉ ở Newton Abbott, cách thủ đô London 270km về phía Tây Nam. Tuy nhiên, cảnh sát cho biết thiết bị khả nghi này "không có khả năng hoạt động." Hiện công tác điều tra vẫn đang được tiến hành.


Lực lượng cứu hộ cho biết một cảnh tượng kinh hoàng đã xảy ra trên biển Địa Trung Hải, khu vực ngoài khơi Libya đêm 22/10, khi tàu cứu hộ của lực lượng bảo vệ bờ biển Italy trong vòng 24 giờ cứu khoảng 2.400 người di cư, vớt 14 thi thể, trong khi còn nhiều người khác chưa được cứu vì tàu cứu hộ quá tải. Sỹ quan cảnh sát Pal Erik Teigen phụ trách hoạt động cứu hộ này chia sẻ ông chưa bao giờ tham gia một đợt tìm kiếm cứu hộ như lần này. Khi nhóm cứu hộ đang đưa 1.000 người di cư từ tàu chở dầu Okyroe lên tàu cứu hộ Siem Pilot của Na Uy trong đêm, hai xuồng cao su chở người di cư lại xuất hiện. Một số người trên một trong hai xuồng này đã nhảy xuống biển bơi về phía tàu cứu hộ lúc này đã chở quá nhiều người và không thể tiếp nhận thêm.


Hơn 170 tù nhân đã trốn thoát khỏi một nhà tù ở Arcahaie, cách 45km về phía bắc thủ đô Port-au-Prince, Haiti. Một cuộc nổi loạn đã xảy ra trong nhà tù ở xã Arcahaie, trên bờ biển phía bắc của thủ đô Port-au-Prince, vào ngày 22/10. Nhà chức trách đang huy động lực lượng truy tìm 174 tù nhân đào tẩu với sự hỗ trợ từ lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Theo cảnh sát, các tù nhân đã đột nhập vào khu vực dành cho quản giáo, ăn cắp 5 khẩu súng trước khi tiến hành vượt ngục. Một quản giáo đã bị bắn chết trong vụ việc này. Ba tù nhân bị thương, trong đó có một người chết do vết thương quá nặng. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG