Bản tin 14H: Ngày mai, nghi phạm sát hại ông Kim Jong-nam hầu tòa

Hai nữ nghi phạm sát hại Kim Jong Nam (Nguồn: Cảnh sát Hoàng gia Malaysia)
Hai nữ nghi phạm sát hại Kim Jong Nam (Nguồn: Cảnh sát Hoàng gia Malaysia)
TPO - Tổng chưởng lý Malaysia cho biết hai nghi phạm liên quan đến cái chết của ông Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, sẽ phải hầu tòa vào ngày mai (1/3).

Sáng 28/2, tại quân cảng Lữ đoàn Tàu ngầm 189 Hải Quân (TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ thượng cờ cho hai tàu ngầm 186 Đà Nẵng và 187 Bà Rịa-Vũng Tàu. Từ nay, hai tàu ngầm hiện đại này chính thức được đưa vào biên chế huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Hải quân nhân dân Việt Nam, cùng với các tàu ngầm 182 Hà Nội, 183 Thành phố Hồ Chí Minh, 184 Hải Phòng và 185 Khánh Hòa. (Xem chi tiết)


Hàng chục xe khách thuộc các tỉnh Nam Định, Thái Bình cùng di chuyển trên cao tốc Pháp Vân - Ninh Bình về Hà Nội để phản ánh những bất cập trong công tác điều chuyển luồng tuyến tại bến Giáp Bát, Nước Ngầm khiến cảnh sát buộc phải dừng xe tránh ùn tắc, hỗn loạn giao thông. Ông Hà Huy Quang, Phó giám đốc Sở GTVT Hà Nội khẳng định sau khi nắm được thông tin về các nhà xe từ chối vận chuyển hành khách, chạy xe không lên Hà Nội,  Sở GTVT đã cùng các lực lượng liên ngành đã lập tức tới bến xe Nước Ngầm. Bước đầu, Sở sẽ lắng nghe, đối thoại với các nhà xe để nắm bắt tình hình rồi mới đưa ra phương án xử lý.


Từ ngày 1/7/2017 mức lương cơ sở sẽ tăng lên 1.300.000 đồng/tháng (mức lương cơ sở hiện hành là 1.210.000 đồng/tháng). Việc tăng lương cơ sở lần này sẽ làm căn cứ để tăng lương, phụ cấp, các chế độ khác… như: Tăng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng theo quy định của pháp luật; Tăng hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật; Tăng các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.


Ngày 28/2, ông Nguyễn Quang Thắng – chủ tịch UBND phường Dịch Vọng Hậu (Cầu Giấy – Hà Nội) cho biết, sau cuộc họp giao ban công tác duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn quận Cầu Giấy, phường Dịch Vọng Hậu đã thành lập các tổ công tác đặc biệt xử lý vi phạm về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường. Theo thống kê, chỉ từ thứ 7 ngày 25/2 đến nay lực lượng chức năng phường Dịch Vọng Hậu đã xử phạt 62 triệu đồng đối với 21 trường hợp vi phạm, trong đó chủ yếu các lỗi xả nước thải, xả rác ra đường, để rác làm bẩn khu vực hè phố và làm rơi vật liệu xây dựng ra đường.


Sáng 28/2, thông tin từ UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị cho địa phương tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp trong Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017. Theo đó, UBND tỉnh đề nghị bắn pháo hoa trong thời gian 15 phút tối 10/3, tại Quảng trường 10/3, TP Buôn Ma Thuột (địa điểm khai mạc lễ hội). Kinh phí thực hiện từ nguồn huy động xã hội hóa.


Sáng 28/2, tại đền Cửa Ông (thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) đã diễn ra lễ đón bằng công nhận Lễ hội đền Cửa Ông là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và khai mạc Lễ hội đền Cửa Ông năm 2017. Lễ hội đền Cửa Ông (trước đây được gọi là đền Cửa Suốt) diễn ra vào ngày hai ngày chính là mùng 3-4 tháng 2 và kéo dài đến hết tháng 3 âm lịch vào năm chẵn. Cho đến thời điểm khai hội, khu di tích đền Cửa Ông đang hoàn thiện các hạng mục quy hoạch với nguồn vốn đầu tư khoảng trên 500 tỷ đồng.


Nhà vua Nhật Bản Akihito và Hoàng hậu Michiko sẽ bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước lần đầu tới Việt Nam vào chiều nay. Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam, Nhà vua Nhật Bản Akihito và Hoàng hậu Michiko sẽ có chuyến thăm Việt Nam từ ngày 28/2-5/3 theo lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản sẽ có các hoạt động tại Hà Nội và Huế. (Xem chi tiết)


Tổng chưởng lý Malaysia cho biết hai nghi phạm liên quan đến cái chết của ông Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, sẽ phải hầu tòa vào ngày mai (1/3). Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã tiến hành thăm lãnh sự nghi phạm và xác định một trong hai nữ nghi phạm bị cảnh sát Malaysia bắt giữ đúng là công dân Việt Nam, tên là Đoàn Thị Hương, sinh năm 1988 tại Nam Định. Trong tiếp xúc với cán bộ Đại sứ quán, Đoàn Thị Hương cho rằng bị lợi dụng và nghĩ rằng tham gia đóng video clip hài.


Truyền thông Trung Quốc ngày 28/2 đã đăng tải các bài viết với giọng điệu phản đối gay gắt và đe dọa tẩy chay sau khi ban giám đốc của một chi nhánh thuộc Tập đoàn Lotte của Hàn Quốc hôm 27/2 đã thông qua phương án đổi đất với chính quyền Seoul nhằm cho phép giới chức nước này triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ tại Hàn Quốc. Tờ Nhân dân Nhật báo chiều 27/2 nói rằng cần xem xét việc cắt đứt quan hệ ngoại giao với Hàn Quốc.

MỚI - NÓNG