Bản tin 14H: Nga - Mỹ có thỏa thuận ngầm tránh xung đột tại Syria

Nhân viên cứu hộ Syria tìm kiếm nạn nhân dưới những đống đổ nát sau vụ không kích tại Aleppo. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Nhân viên cứu hộ Syria tìm kiếm nạn nhân dưới những đống đổ nát sau vụ không kích tại Aleppo. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 6/10 khẳng định giữa Nga và Mỹ có một thỏa thuận hiệu lực về việc ngăn chặn xảy ra xung đột giữa hai bên trên lãnh thổ Syria sau khi Washington đơn phương ngừng đàm phán trao đổi thông tin với Moskva.

Phát biểu tại Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố sáng 6/10, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải thông tin, hiện cơ quan công an đang vào cuộc điều tra nguyên nhân gây ra tình trạng cá chết ở Hồ Tây. Bí thư Thành uỷ Hà Nội cũng cho rằng, vấn đề ô nhiễm thì ô nhiễm bụi, ô nhiễm không khí của Hà Nội là lớn nhất nên ngoài việc triển khai hút bụi, vệ sinh môi trường, thì việc đầu tư vào hạn chế các phương tiện giao thông cá nhân là việc chúng ta tiếp tục phải làm. (Xem chi tiết)


Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm Hoàng Công Khôi sáng nay cho biết, sẽ phối hợp chấn chỉnh tổ chức giao thông, chống tình trạng chặt chém du khách khu vực phố cổ, đặc biệt là không gian đi bộ. Ông Khôi cho rằng, việc thí điểm phố đi bộ ở Hà Nội rất đúng, kịp thời, vừa phát huy giá trị văn hóa, vừa kích cầu dịch vụ du lịch phát triển. Ông Khôi nhấn mạnh, khu vực Hồ Gươm không phải phố cổ, không thể buôn bán bừa bãi, không tham lam nhưng cũng phải có chỗ mua sắm, nghỉ ngơi. (Xem chi tiết)


Sáng 6/10, liên quan tới vụ bé trai bị tôn cứa tử vong, Đại tá Nguyễn Hồng Thái - Trưởng Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) - khẳng định, ông Đinh Ngọc Thạch (thường gọi là ông Bình “còng”- người lính Vị Xuyên, từng tham gia bảo vệ biên giới phía Bắc) sẽ được cho tại ngoại.

Theo Đại tá Nguyễn Hồng Thái, sau khi nhận được đơn của gia đình ông Thạch, Công an quận Hoàng Mai đã trao đổi, thống nhất với VKSND và TAND quận Hoàng Mai cho ông Thạch được tại ngoại trong ngày hôm nay 6/10. Công an cũng đã nhận được đơn của gia đình bị hại xin miễn trách nhiệm hình sự cho ông Thạch, nhưng hiện giờ việc đó chưa được thảo luận, xem xét. (Xem chi tiết)


Sáng 6/10, anh Nguyễn Trọng Hữu, Nguyễn Hoàng Viên cùng Phạm Văn Hóa tới treo biển quảng cáo cho cửa hàng đồ chơi, cao 4 tầng trên đường Ngô Mây, TP Quy Nhơn. Khi kéo thang sắt lên sân thượng đã vướng vào dây điện khiến họ bị điện giật. Phát hiện, nhiều người chạy đến cắt hệ thống điện. Nhóm công nhân bị thương được chuyển vào Bệnh viện đa khoa Bình Định cấp cứu. Nguyên nhân được điều tra làm rõ. (Xem chi tiết)


Khoảng 6 giờ ngày 6/10, Bùi Phước Xuân điều khiển xe máy lưu thông trên đường ĐT.741 hướng từ thị xã Phước Long tỉnh Bình Phước đi Thành phố Hồ Chí Minh. Khi đi đến đoạn thôn Phú Cường, xã Phú Riềng, Xuân đi ngược chiều đổ dốc qua bên kia đường để về nhà. Cùng lúc này, chiếc xe tải mang biển số 62C-055.52 do tài xế Bùi Tấn Trung điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại. Do bị bất ngờ vì tài xế Xuân qua đường ẩu, lại đi theo hướng ngược chiều nên mặc dù đã cố gắng thắng gấp nhưng chiếc xe tải vẫn không tránh được, tông trực diện vào xe máy do anh Xuân điều khiển khiến tài xế Xuân tử vong tại chỗ.


Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 6/10 khẳng định giữa Nga và Mỹ có một thỏa thuận hiệu lực về việc ngăn chặn xảy ra xung đột giữa hai bên trên lãnh thổ Syria sau khi Washington đơn phương ngừng đàm phán trao đổi thông tin với Moskva. Trong cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình Rossiya 1, bà Zakharova nêu rõ tình hình ở Syria đang ngày càng phức tạp hơn trước hết là vì nước này đang nuôi dưỡng các phần tử khủng bố mới - "những kẻ sẽ tràn vào toàn bộ khu vực châu Âu, Mỹ và các khu vực khác"; thứ hai là mọi triển vọng thực tế giải quyết vụ khủng hoảng ở Syria đều bị bác bỏ trong thời gian dài.


Giáo sư Michael Petersen, Viện Nghiên cứu Hàng hải Nga, Đại học Chiến tranh Hải quân (Naval War College) nhận định: “Một trong những điều tôi thấy rất thú vị trong hoạt động quân sự của Nga tại Syria, là nước này đã chứng minh tiềm năng viễn chinh của Hạm đội Biển Đen. Tôi không nghĩ rằng họ có thể làm được điều đó vào 10 năm trước đây, nhưng bây giờ việc Nga can thiệp vào Syria đã được thực hiện với hỗ trợ đắc lực của Hạm đội Biển Đen”. Theo giáo sư Michael Petersen, các hạm đội Hải quân Nga trong những năm gần đây đã nâng cao đáng kể vị thế nhờ việc áp dụng các công nghệ và quy trình đào tạo chuyên nghiệp. (Xem chi tiết)


Ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hoà Donald Trump không hạ thấp khả năng hợp tác với Nga trong cuộc chiến chống lại tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng nếu được bầu làm Tổng thống Mỹ. Phát biểu trước các cử tri ở Nevada ngày 5/10 (theo giờ địa phương, ngày 6/10 theo giờ Hà Nội), tỷ phú Donald Trump nói: “Tôi nghĩ tất cả mọi người sẽ đồng ý, rằng nếu người Nga thiện chí muốn phối hợp cùng nước Mỹ, thì IS sẽ sớm phải xuống địa ngục”. (Xem chi tiết)


Truyền thông Ukraine dẫn số liệu của Bộ Quốc phòng nước này thông báo Kiev sẽ tăng chi ngân sách tới 64%, tương đương 445 triệu USD, cho công tác hiện đại hóa quốc phòng trong năm 2017. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ukraine Dmytro Gutsulyak cho biết số tiền nói trên sẽ được dành chủ yếu cho việc phát triển vũ khí và các trang thiết bị quân sự. Bên cạnh đó, 112 triệu USD trích từ ngân sách năm 2017 sẽ được chi cho việc nâng cao khả năng chiến đấu của các binh sỹ.

MỚI - NÓNG