BẢN TIN 8H: Ông Putin kêu gọi tăng cường sức mạnh quốc phòng

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Nguồn: Sputnik)
Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Nguồn: Sputnik)
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 5/10 đã kêu gọi nước này cần tăng cường năng lực quốc phòng để duy trì sức mạnh quốc gia trong bối cảnh đang gia tăng các căng thẳng mới với Mỹ.

Theo kết quả kiểm tra an toàn PCCC của Cảnh sát PCCC Hà Nội, trên địa bàn Thủ đô có 988 karaoke, bar, vũ trường đang hoạt động, trong đó có 787 cơ sở không đảm bảo các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy (chiếm gần 80%). Trong tổng số 988 cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí nêu trên, có 239 cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về PCCC, chiếm 24,2%; 632 cơ sở được cấp Biên bản kiểm tra xác nhận đủ điều kiện về PCCC, chiếm 64%. Số cơ sở chưa được cấp chỉ chiếm tỷ lệ hơn 11% (117 cơ sở). Tuy nhiên, sau quá trình kiểm tra thực tế, Cảnh sát PCCC TP Hà Nội kết luận chỉ có 201 cơ sở (20,3%) đảm bảo các điều kiện về PCCC, còn 787 cơ sở không đảm bảo các điều kiện theo quy định.


Thông tin từ Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, Cty CP Phương Bắc (nhà thầu đang thực hiện phá dỡ diện tích vi phạm tại dự án nhà 8B Lê Trực) đã nộp dự thảo phương án phá dỡ giai đoạn 2 (khoảng lùi) nhà 8B Lê Trực lên UBND quận Ba Đình theo đúng chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội. Theo trình tự, dự thảo phương án phá dỡ giai đoạn tiếp theo sẽ được Sở Xây dựng và các đơn vị chuyên môn tiến hành thẩm định, cho ý kiến, trước khi UBND quận Ba Đình phê duyệt thực hiện. Sau một tuần đưa máy cắt dây kim cương vào xẻ dầm, cột bê tông, đến hết ngày 4/10, Cty CP Phương Bắc đã phá dỡ được gần 200m2 dầm, cột bê tông trên tầng 19.


Khoảng 15h30’ ngày 5/10, xe tải mang BKS 60C - 283.09 do tài xế Trần Văn Út (30 tuổi, trú tại xã Phú An, huyện Tân Phú, Đồng Nai) điều khiển lưu thông trên quốc lộ 20 theo hướng Đà Lạt-TPHCM. Đến khúc cua đầu tiên trên đèo Chuối, xe của Út bị mất lái, lấn sang phần đường bên trái, tông trực diện vào xe tải mang BKS  60C - 059.81do tài xế Trần Quốc Tuấn (20 tuổi, ngụ ở huyện Trảng Bom, Đồng Nai) cầm lái. Cú đâm kinh hoàng khiến đầu xe tải BKS 60C - 283.09 nát bét. Lái xe Trần Văn Út và phụ xe Trịnh Thế Ngôn (23 tuổi, trú tại huyện Tân Phú, Đồng Nai) bị mắc kẹt trong cabin. Tài xế Út đã tử vong sau đó do bị thương quá nặng. (Xem chi tiết)


Sáng sớm nay (6/10), áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão và có tên quốc tế là Aere. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 9-10. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 10-11. Biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa dông kèm gió giật mạnh. Sóng biển cao từ 1.5-2.5 mét. (Xem chi tiết)


Ngày 5/10, Nga thông báo nước này sẽ đình chỉ thỏa thuận hạt nhân và nghiên cứu năng lượng hạt nhân ký năm 2013 với Mỹ nhằm đáp trả việc Washington áp đặt các biện pháp trừng phạt Moskva liên quan tới vấn đề Ukraine. Quyết định trên cũng bao gồm việc ngừng hoạt động hợp tác giữa Cơ quan Năng lượng Hạt nhân Rosatom của Nga với Bộ Năng lượng Mỹ nhằm nghiên cứu cách chuyển đổi các lò phản ứng của Nga để sử dụng nhiên liệu urani làm giàu ở cấp độ thấp. Động thái của Nga diễn ra chỉ 2 ngày sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 3/10 tuyên bố đình chỉ một hiệp ước ký năm 2010 với Washington nhằm loại bỏ các nhiên liệu hạt nhân cấp độ vũ khí.


Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 5/10 đã kêu gọi nước này cần tăng cường năng lực quốc phòng để duy trì sức mạnh quốc gia trong bối cảnh đang gia tăng các căng thẳng mới với Mỹ. Phát biểu khai mạc phiên họp toàn thể đầu tiên của Duma quốc gia (Hạ viện) Nga khóa VII, Tổng thống Putin tuyên bố Nga cần tăng cường năng lực an ninh và quốc phòng để khẳng định vị thế trên trường quốc tế. Ông Putin kêu gọi Duma quốc gia cũng như mọi người dân phải cùng đoàn kết, phối hợp các nỗ lực, nghĩa vụ và quyền lợi để duy trì vị trí lịch sử hàng đầu của một nước Nga giàu mạnh.


Cựu Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Guterres gần như chắc chắn sẽ trở thành Tổng Thư ký kế tiếp của Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2017-2022, thay thế Tổng Thư ký Ban Ki-moon, sau cuộc bỏ phiếu kín lần thứ 6 tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sáng 5/10 (giờ địa phương). Ngày 6/10, Hội đồng Bảo an sẽ bỏ phiếu chính thức lần cuối cùng và sau đó sẽ trình đề cử lên Đại hội đồng Liên hợp quốc để thông qua.


Nguồn tin Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết nước này và Liên minh châu Âu (EU) ngày 5/10 đã nhất trí áp dụng mọi biện pháp có thể, nhằm góp phần chấm dứt chương trình hạt nhân của Triều Tiên. Ngoài ra, hai bên cũng chia sẻ quan điểm rằng vụ thử hạt nhân lần thứ 5 của Bình Nhưỡng hồi đầu tháng 9/2016 đã cho thấy sự cấp bách của vấn đề hạt nhân Triều Tiên, đồng thời cam kết hợp tác chặt chẽ trong việc nỗ lực để các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ hơn của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc được thông qua và thực hiện nghiêm chỉnh.


Ba cảnh sát Bỉ hôm 5/10 bị thương trong một vụ tấn công bằng dao ở quận Schaerbeek, thủ đô Brussels. Nhà chức trách cho biết đây là một vụ tấn công khủng bố. Sau khi xảy ra đụng độ, các cảnh sát đã khống chế được nghi phạm. Y bị bắn vào chân nhưng vết thương không nguy hiểm. Cơ quan chức năng xác định kẻ tấn công là Hicham D. Cảnh sát cùng ngày tiến hành lục soát căn nhà của nghi phạm tại Schaerbeek, Avenue de la Reine, nhưng không phát hiện vũ khí. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG