Bản tin 14H: Nga dội bom nhiệt áp vào phiến quân tại Syria

FOAB là loại bom nhiệt áp mạnh nhất của Nga. Ảnh minh họa: Drive.
FOAB là loại bom nhiệt áp mạnh nhất của Nga. Ảnh minh họa: Drive.
TPO - Không quân Nga sử dụng loại bom có sức công phá mạnh để tấn công nhóm phiến quân đang cố thủ tại miền trung Syria.

Ngày 30/10, Quốc hội dành cả ngày để thảo luận về chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước. Lo ngại bộ máy cồng kềnh tạo gánh nặng cho ngân sách nhà nước, ĐB Nguyễn Minh Sơn (Tiền Giang) cho rằng, ngân sách dù có là “nồi cơm Thạch Sanh” cũng khó đáp ứng được. Trên cơ sở đó, ông Sơn cho rằng, cần tính toán tổng thể để tinh giản biên chế, thu gọn bộ máy với tinh thần “không khoan nhượng”. (Xem chi tiết)


Sáng 30/10, UBND TPHCM họp thường kỳ về tình hình kinh tế – văn hoá – xã hội và thu chi ngân sách tháng 10 và 10 tháng đầu năm. Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong chủ trì cuộc họp. Cuộc họp vừa bắt đầu, sau khi nghe lãnh đạo các Sở Kế hoạch – Đầu tư, Tài Chính trình bày báo cáo, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong bất ngờ yêu cầu Giám đốc Sở Công thương Phạm Thành Kiên báo cáo nhanh vụ Khaisilk. Ông Kiên cho biết Hà Nội và TPHCM là hai thị trường chiếm thị phần chủ yếu đối với các sản phẩm khăn lụa mang thương hiệu Khaisilk. Riêng tại TPHCM, Khaisilk có 3 điểm bán, trong đó có 2 điểm trên đường Đồng Khởi và một điểm trên đường Tôn Đức Thắng. Khách hàng của Khaisilk chủ yếu là du khách nước ngoài, một số cơ quan mua sản phẩm làm quà tặng. Sau khi báo chí phát hiện, 3 cửa hàng Khaisilk trên địa bàn TPHCM đóng cửa, trưng bảng đang kiểm tra hàng hoá. Lãnh đạo Bộ Công thương đã chỉ đạo Cục Quản lý thị trường, Cục Quản lý cạnh tranh kiểm tra các dấu hiệu vi phạm đối với Khaisilk nhưng đến nay vẫn chưa có kết luận. (Xem chi tiết)


Ngày 30/10, UBND TP Đà Nẵng thông báo lịch nghỉ học của học sinh, sinh viên một số quận và cán bộ, nhân viên Trung tâm Hành chính TP nghỉ làm việc trong một số ngày cao điểm nhằm phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017. UBND thành phố yêu cầu những trường hợp trên nếu không có nhiệm vụ liên quan đến APEC thì không tới Trung tâm Hành chính trong thời gian này. (Xem chi tiết)


Liên quan đến cảnh sát giao thông (CSGT) TP Vinh, Nghệ An mặc thường phục tuần tra xử lý vi phạm, người dân lo ngại về việc một số đối tượng sẽ mạo danh việc này để cưỡng đoạt tài sản... Cục CSGT, Bộ Công an cho rằng, việc CSGT tuần tra, mục đích là phát hiện vi phạm, sau đó báo đến chốt để xử lý. (Xem chi tiết)


Liên quan tới vụ thanh niên khống chế nữ điều dưỡng ở Viện Pháp y tâm thần Trung ương xảy ra sáng 29/10, chị Lê Thị Hà (47 tuổi), con tin trong vụ việc vẫn chưa hết bất ngờ. Tại cơ quan CSĐT – Công an Hà Nội, chị Hà cho biết, sau khi bị khống chế bằng súng và dao, chị phán đoán nam thanh niên có vấn đề tâm thần nên luôn suy nghĩ phải bình tĩnh và phối hợp tốt với cảnh sát khống chế người này an toàn. (Xem chi tiết)


Vào khoảng 2h ngày 30/10, một vụ tai nạn giao thông hi hữu đã xảy ra tại khu vực cầu Bình thuộc địa phận xã Đồng Lạc, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương, khiến một xe tải tải trọng 11 tấn rơi xuống sông. Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe ôtô BKS 34C-11279 do anh Trần Văn Giáp (sinh năm 1981, trú tại thôn An Thường, xã Nam Chính, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) điều khiển, lưu thông theo hướng Sao Đỏ-Nam Sách, Hải Dương. Khi đến khu vực đầu cầu Bình, xe đã va chạm với một xe ôtô đi ngược chiều, sau đó mất đà, lao qua dải phân cách và lan can cầu rồi rơi xuống sông Kinh Thầy. Rất may, vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. 


Nam thanh niên vào viện vì bị rách tay đã vô cùng bất ngờ khi bác sĩ chỉ định… khâu âm hộ, âm đạo, sự việc xảy ra tại bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất, TP Hà Nội vào sáng 28/10. Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất xác nhận sự việc trên và cho biết, sai sót trên do cán bộ khi nhập máy tính đã nhầm lẫn. Phiếu chỉ định vừa được in ra thì bác sĩ phát hiện và điều chỉnh ngay. Nam thanh niên sau đó đã được điều trị vết thương đồng thời hủy bỏ phiếu chỉ định sai sót. (Xem chi tiết)


Hãng thông tấn Yonhap hôm nay, 30/10 dẫn nguồn tờ Rodong Sinmun – nhật báo chính thức của đảng Lao động Triều Tiên cho biết nước này sẽ tiếp tục phóng thêm nhiều vệ tinh, bất chấp sự phản đối và cản trở của một số quốc gia khác. Tuyên bố trên được xem là ẩn chứa ý đồ của Triều Tiên nhằm xây dựng cơ sở phục vụ cho việc phóng tên lửa tầm xa. (Xem chi tiết)


Máy bay chiến đấu Nga ngày 29/10 tiến hành các đợt không kích dữ dội nhằm vào nhóm phiến quân Hồi giáo Ha'yat Tahrir al-Sham để hỗ trợ quân đội chính phủ Syria tại khu vực tỉnh Hama, theo Almasdar NewsCác nguồn tin quân sự cho biết không quân Nga đã thả bom nhiệt áp tấn công nhiều mục tiêu của nhóm này tại hai thị trấn al-Masloukhiyyeh và al-Samaqiyyeh nằm ở phía đông bắc tỉnh Hama.


Theo Bộ trưởng Ngoại giao Tây Ban Nha Alfonso Dastis, sự khác biệt về chính trị giữa Madrid và Barcelona sẽ không cho phép một Catalonia độc lập, tuy nhiên chính phủ trung ương có thể mở rộng quyền tự trị cho khu vực. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG