Bản tin 8H: Mỹ điều máy bay tàng hình tới châu Á trước chuyến công du của ông Trump

Một máy bay ném bom tàng hình B-2 của Mỹ. Ảnh: Sputnik.
Một máy bay ném bom tàng hình B-2 của Mỹ. Ảnh: Sputnik.
TPO - Lầu Năm Góc đã triển khai một máy bay ném bom tàng hình B-2 có khả năng mang vũ khí hạt nhân tới Tây Thái Bình Dương ngay trước chuyến công du châu Á vào tuần tới của Tổng thống Donald Trump, hãng tin Sputnik cho biết ngày 30/10.
Vào ngày đầu tiên của tuần làm việc thứ hai, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016. Trước khi thảo luận, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định sẽ trình bày báo cáo giám sát của Quốc hội về nội dung này. Sau nội dung này, Quốc hội sẽ dành 2,5 ngày liên tiếp để thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2018. Tại mỗi phiên họp, các thành viên Chính phủ sẽ giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. 

 Không cần giấy tờ gốc, chỉ cần bản phô tô (không công chứng), người dân đã có thể thực hiện các giao dịch thủ tục hành chính trong “chớp mắt” với chi phí từ 200 nghìn đồng đến 2 triệu đồng tuỳ vào thời gian cần nhanh hay chậm. Điều đáng nói, dịch vụ “chui” này diễn ra ngay trước cổng Sở Tư pháp Hà Nội. (Xem chi tiết)


Ngày 29/10, tin từ Ban Quản lý Dự án cải thiện môi trường nước thành phố Huế xác nhận, dự án có giá trị đầu tư 220 triệu USD này không thể “cán đích” đúng hạn định đã cam kết với đối tác vào cuối tháng 7 năm sau, do gặp nhiều vướng mắc. Dự án triển khai từ tháng 6/2010, được Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ. Khởi công từ tháng 8/2015, đến nay, gói thầu Nhà máy xử lý nước thải, các trạm bơm và cống áp lực từ trạm bơm… mới chỉ thực hiện được hơn 28,48% giá trị phần xây dựng. Các gói thầu khác như xây dựng cống chung khu vực 6, 7 và 8 tuy tiến độ thực hiện có phần khá hơn, nhưng cũng chỉ đạt từ 53,5 đến 53,8% giá trị phần xây dựng. Theo ông Nguyễn Thanh Tuấn Anh, Giám đốc Ban Quản lý Dự án, dự án chậm tiến độ chủ yếu là do vướng trình tự tiến hành các thủ tục theo khung pháp lý áp dụng đặc thù của dự án có yếu tố vốn nước ngoài. (Xem chi tiết)


Sáng sớm nay (30/10), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, một số nơi thuộc Trung Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6; biển động. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương dự báo, ngày hôm nay, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ; sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời rét với nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ; ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất 25-28 độ. (Xem chi tiết)


Khoảng 19h30 ngày 29/10, đám cháy lớn bùng phát tại quán karaoke 4 tầng trên đường Xuân La (quận Bắc Từ Liên, Hà Nội) khiến nhiều người hoảng hốt. Nhận được tin báo cảnh sát PCCC đã điều hàng chục cán bộ chiến sĩ cùng khoảng 10 xe cứu hỏa đến hiện trường dập lửa. Đến hơn 21h cùng ngày, ngọn lửa đã được khống chế.  Bước đầu xác định vụ cháy không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, nhiều đồ đạc bên trong bị lửa làm hư hỏng. Hiện nguyên nhân xảy ra vụ cháy đang được điều tra làm rõ. (Xem chi tiết)


Khoảng 17h ngày 29/10, nhiều người lưu thông qua cầu vượt bộ hành bắt ngang qua đường Điện Biên Phủ (thuộc phường 22, quận Bình Thạnh, TPHCM) hoảng hốt khi phát hiện một người đàn ông treo cổ trên cây xanh gần đó. Điều lạ là người đàn ông chết trong tư thế treo cổ nhưng chân của người nạn nhân quỳ dưới đất. Tại hiện trường nạn nhân mặc áo sơ mi trắng, ngắn tay, quần tây màu đèn đi giày bata. Trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân. Công an quận Bình Thạnh đang tiến hành xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.


Lầu Năm Góc đã triển khai một máy bay ném bom tàng hình B-2 có khả năng mang vũ khí hạt nhân tới Tây Thái Bình Dương ngay trước chuyến công du châu Á vào tuần tới của Tổng thống Donald Trump, hãng tin Sputnik cho biết ngày 30/10. Sputnik dẫn thông cáo của Bộ chỉ huy chiến lược Mỹ (STRATCOM) cho biết, quân đội Mỹ đã điều một máy bay B-2 xuất phát từ căn cứ không quân Whiteman ở Missouri tới khu vực Tây Thái Bình Dương từ cuối tuần trước. Tuy nhiên, thông cáo không nêu các khu vực hoạt động cụ thể của máy bay này cũng như nhiệm vụ của nó. STRATCOM khẳng định, việc triển khai này là hoàn toàn định kỳ và là một phần trong các hoạt động của Không quân Mỹ nhằm duy trì khả năng sẵn sàng và hiệu quả đối phó của lực lượng trong trường hợp cần thiết.

Triều Tiên đã tổ chức các cuộc diễn tập sơ tán quy mô lớn tại các thành phố lớn trên toàn bộ quốc gia, chuẩn bị trước nguy cơ chiến tranh nổ ra. Thông tin trên được đăng tải trên các phương tiện truyền thông vào ngày 28/10 vừa qua. Theo tờ NK News dẫn từ các nguồn nội bộ tại Triều Tiên, các buổi diễn tập sơ tán hiếm có này được thực hiện tại các “thành phố và thị trấn cấp hai và cấp ba” trong tuần qua. Tuy nhiên Triều Tiên lại không tổ chức diễn tập tại thủ đô Bình Nhưỡng.


Tổng thống Iran Hassan Rouhani hôm 29/10 khẳng định Tehran “đã, đang và sẽ tiếp tục sản xuất tên lửa” – hành động mà nước này cho là “không vi phạm các thỏa thuận quốc tế”. Theo ông Rouhani, Tehran sẽ tiếp tục sản xuất và dự trữ bất cứ loại vũ khí cần thiết nào, vào bất cứ thời điểm nào để tự bảo vệ mình. (Xem chi tiết)


Trang thông tin quân sự Mỹ Scout đã công bố một tài liệu nói về việc Mỹ sẽ hiện đại hóa một trong những máy bay tiêm kích thành công nhất của mình, đó là F-22 Raptor. Việc Trung Quốc và Nga chế tạo các máy bay lần lượt là J-20 và Su-57 (PAKFA) đã cho thấy rằng, công nghệ của Mỹ đang phát triển chậm. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG