Bản tin 14H: Nam sinh cấp 3 được chuyển nhầm 800 tỷ đồng

Nam sinh Wuttichai Meemak. Nguồn: CATERS.
Nam sinh Wuttichai Meemak. Nguồn: CATERS.
TPO - Một nam sinh cấp 3 đã trở thành triệu phú chỉ trong vài giây khi hệ thống máy tính của ngân hàng gặp trục trặc và chuyển gần 800 tỷ đồng vào tài khoản của cậu này.

Khai trừ Đảng người 'ép' cô giáo quỳ gối xin lỗi. Đảng ủy xã Nhựt Chánh (huyện Bến Lức, Long An) đã quyết định hình thức kỷ luật là khai trừ Đảng với ông Võ Hòa Thuận- người bị cho là đã bắt cô giáo quỳ gối xin lỗi tại trường tiểu học Bình Chánh vào ngày 28/2. (Xem chi tiết)


Sáng 10/3, ông Trần Chí Cường, Phó Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng cho hay, đơn vị đã xác định được đối tượng xuyên tạc lịch sử Việt Nam trong bảo tàng Đà Nẵng. “Hiện Sở Du lịch Đà Nẵng đã xác định được các thông tin về người phụ nữ xuyên tạc lịch sử Việt Nam khi hướng dẫn trong bảo tàng Đà Nẵng. Người phụ nữ này là người Trung Quốc”, ông Cường cho biết. Cũng theo ông Cường, hiện tại Sở Du lịch đang yêu cầu đối tượng này làm giải trình để có căn cứ kết luận và hình thức xử lý thỏa đáng. (Xem chi tiết)


Sáng 10/3, lực lượng chức năng cùng hàng trăm người dân xã Ia Rsươm, huyện Krông Pa, Gia Lai tiếp tục tìm kiếm 3 học sinh trường THCS Lê Quý Đôn mất tích khi đi tắm sông Ba. Trước đó, khoảng 15h ngày 9/3, ba học sinh trường THCS Lê Quý Đôn gồm Đào Hoàng Thanh Tính; Trần Minh Lợi; Đào Minh Lam (cùng sinh năm 2003, trú thôn Chợ, xã Ia Rsươm) đến khu vực hạ du của thủy điện Đắk Srông 3A, Đắk Srông 3B để tắm thì bị đuối nước. (Xem chi tiết)


Rạng sáng 10/3, xe khách du lịch 12 chỗ mang biển Hà Nội chạy trên Quốc lộ 6 theo hướng đi Mộc Châu. Khi đến địa phận tiểu khu 10, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, Sơn La, chiếc xe đã đâm vào đuôi xe tải đang dừng đỗ bên đường. Theo thông tin ban đầu từ nhà chức trách địa phương, vụ tai nạn khiến hai nạn nhân trên xe khách tử vong, hai người khác bị thương. Các nạn nhân đều trú tại TP Buôn Ma Thuột, Đắc Lắc. Hiện lực lượng chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.


Hoảng hồn phát hiện bảo vệ tử vong với nhiều vết thương. Sáng 10/3, một số nhân viên đến trụ sở công ty cổ phần viễn thông FPT, chi nhánh Bình Dương nằm trên đường D9, phường Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu Một thì hốt hoảng phát hiện anh Đỗ Long (23 tuổi, quê tỉnh Thừa Thiên Huế, là bảo vệ trực đêm) đã tử vong. Trên người nạn nhân có nhiều vết thương. Lực lượng chức năng TP. Thủ Dầu Một phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Bình Dương đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. (Xem chi tiết)


Xả súng, bắt giữ con tin tại nhà cựu chiến binh, 4 người thiệt mạng. Một kẻ mang súng trường đã bất ngờ tấn công khu nhà dành cho cựu binh Mỹ ở thị trấn Yountville (thành phố Napa, bang California) vào lúc 10h30 sáng 9/3 (giờ địa phương). Tên này bắt giữ hàng loạt con tin và đấu súng dữ dội với cảnh sát. Tuy nhiên, không ai bị thương. Sau đó, một số con tin được thả, và tay súng chỉ giữ lại 3 người. Sau nhiều giờ đồng hồ đối đầu căng thẳng, đến 18h cùng ngày, lực lượng cảnh sát tiếp cận thành công căn phòng nơi tay súng tự nhốt mình và các con tin. Tại đây, cảnh sát tìm thấy 4 thi thể, được cho là của 3 con tin nữ và tay súng nói trên. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ. (Xem chi tiết)


Tổng thống Trump tự tin có thể đạt được thỏa thuận với Triều Tiên. Phát biểu trên trang Twitter cá nhân tối 9/3 (giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump viết: “Thỏa thuận với Triều Tiên hiện đang được thúc đẩy và sẽ hoàn thành. Đây là một điều tốt cho toàn thế giới.” Trước đó, Tổng thống Trump nhận được lời mời đối thoại của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un thông qua phái đoàn Hàn Quốc. Đáp lại, ông Trump đồng ý tổ chức các cuộc đàm phán với lãnh đạo Triều Tiên, dự kiến vào cuối tháng Năm tới. Tuy nhiên, trước khi hai bên đạt được thỏa thuận và các biện pháp trừng phạt được dỡ bỏ, Washington sẽ yêu cầu Bình Nhưỡng “tiến hành các bước cụ thể” trong việc phi hạt nhân hóa bán đảo. (Xem chi tiết)


Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ bao vây thành phố biên giới Syria. "Trung tâm thành phố Afrin đang bị bao vây. Chúng tôi chuẩn bị tiến vào khu vực này. Chúng tôi đang loại bỏ những trở ngại cuối cùng để tiến về trung tâm Afrin", Reuters ngày 9/3 dẫn tuyên bố của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. Theo ông Erdogan, các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ đã giành quyền kiểm soát thị trấn chính Jinderes vào ngày 8/3 và hiện chỉ cách thành phố Afrin 6 km. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết binh sĩ Ankara sẽ tiếp tục thúc đẩy hoạt động ở Afrin và mở rộng sang Manbij để truy quét lực lượng dân quân người Kurd khỏi biên giới giữa nước này và Syria.


Một nam sinh cấp 3 bỗng nhiên trở thành triệu phú chỉ trong vài giây khi hệ thống máy tính của ngân hàng gặp trục trặc và chuyển gần 800 tỷ đồng vào tài khoản của cậu này. Cụ thể, Wuttichai Meemak, sống tại Phetchaburi, Thái Lan, vừa mở một tài khoản tại Ngân hàng Krungthai và gửi một khoản tiền khiêm tốn là 9.000 baht (tương đương khoảng hơn 7 triệu đồng) vào tài khoản mới của mình. Nhưng khi Meemak kiểm tra số dư tài khoản của mình tại một cây ATM, cậu nam sinh đã rất sốc khi số tiền được thông báo là 999.999.999 baht (tương đương gần 800 tỷ đồng). Ngay sau đó Meemak đã báo cáo với ngân hàng ngay sau khi biết tài khoản của cậu có nhiều tiền một cách bất thường.
MỚI - NÓNG