Bản tin 14H: MH17 có thể đã gặp nạn 'một cách bất ngờ'

Các chuyên gia quốc tế kiểm tra một mảnh vỡ máy bay tại hiện trường. Ảnh: Reuters.
Các chuyên gia quốc tế kiểm tra một mảnh vỡ máy bay tại hiện trường. Ảnh: Reuters.
TPO - Một nguồn tin từ cuộc điều tra MH17 cho biết không phát hiện điều gì khác thường xảy ra trên phi cơ dựa trên dữ liệu từ thiết bị ghi âm buồng lái, đồng nghĩa với việc chuyến bay có thể đã gặp nạn một cách bất ngờ. 

“Bom nước” thủy điện Ia Krel 2 lại bị vỡ khiến hàng triệu m3 nước tràn xuống hạ du tạo ra cơn lũ quét kinh hoàng, hàng trăm hộ dân ở Ia Dom thêm một lần khốn đốn. Ngày 2/8, tại vùng hạ du thủy điện một ngày sau cơn lũ quét đi qua, nhiều người dân vẫn chưa hết bàng hoàng. Hàng chục ha hoa màu và nhà cửa, chòi rẫy bị nước cuốn tan hoang, nhiều hộ dân lo cảnh trắng tay. Để xảy ra sự cố vỡ đập lần này, chủ đầu tư và đơn vị Tư vấn, Giám sát, Thi công phải cùng chịu trách nhiệm. (Xem chi tiết)


Lực lượng chức năng và đồng nghiệp đã tìm đủ thi thể 5 công nhân bị đá vùi lấp trong vụ sạt lở tại khu mỏ A của Công ty Xi măng Phúc Sơn (Thủy Nguyên, Hải Phòng). Công an huyện Thủy Nguyên cho biết, quá trình tìm kiếm thi thể các công nhân bị vùi lấp ở mỏ đá A trên địa bàn xã An Sơn đã hoàn tất. Gia đình của 5 công nhân (4 người ở Lương Sơn, Hòa Bình; một người ở Kinh Môn, Hải Dương) đã tiếp nhận các thi thể và đưa về quê an táng. (Xem chi tiết)


Tờ Gazeta.ru, một trong ba tờ báo điện tử tư nhân lớn nhất tại Nga ngày 2/8 có bài viết về Hội thảo quốc tế “Những khía cạnh pháp lý liên quan đến sự kiện Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương-981 trong vùng biển Việt Nam” được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 26/7 vừa qua. Các tham luận trình bày tại hội thảo đều nhấn mạnh hành động phi pháp của Trung Quốc và ủng hộ tiến trình giải quyết xung đột ở biển Đông bằng các biện pháp chính trị-ngoại giao và trên cơ sở luật pháp quốc tế.


Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc Liên minh châu Âu (EU) đã âm thầm gỡ hạn chế về việc cung cấp thiết bị và công nghệ quân sự cho Ukraine. Nga khẳng định các loại vũ khí trên có thể được Kiev sử dụng cho chiến dịch đàn áp phong trào ly khai miền đông Ukraine. Moscow chỉ trích động thái này khi cho rằng EU thể hiện chính sách hai mặt đối với cuộc khủng hoảng ở Ukraine. (Xem chi tiết)


Một phái đoàn đàm phán gồm đại diện các phe phái chính trị khác nhau của Palestine đã đến Cairo vào tối 2/8 để trình lên Ai Cập các điều kiện ngừng bắn với Israel tại Dải Gaza. Một thành viên đoàn đàm phán cho biết các phe phái của Palestine đã nhất trí về các điều kiện ngừng bắn, trong đó phần lớn là các yêu sách của Hamas được công bố hôm 15/7 vừa qua. Việc dỡ bỏ lệnh phong tỏa do Israel áp đặt tại Dải Gaza vẫn là yêu sách đầu tiên trong số các điều kiện ngừng bắn của phía Palestine.


Ngày 2/8, xung đột giữa các tay súng và lực lượng an ninh Liban tại thị trấn Arsal, miền Đông nước này, đã khiến bốn người thiệt mạng. Bạo lực bắt đầu khi các binh sỹ Liban bắt giữ một người đàn ông Syria, bị cáo buộc là thành viên của nhóm Mặt trận Al-Nusra - có liên hệ với mạng lưới khủng bố al-Qaeda - tại khu vực Arsal, giáp biên giới Syria. Sau đó, các tay súng bắt đầu bao vây các trạm kiểm soát của quân đội địa phương.


Tổng thống hai nước Armenia và Azerbaijan cần thi hành ngay những biện pháp khẩn cấp để hạ nhiệt xung đột tại khu vực tranh chấp chủ quyền Nagorny Karabakh. Đó là tuyên bố chung ra ngày 2/8 của Chủ tịch Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), Tổng thống Thụy Sĩ Didier Burkhalter và các đồng Chủ tịch từ Mỹ, Pháp và Nga của Nhóm Minsk, tổ chức trung gian hòa giải thuộc OSCE. Trong bốn ngày qua tình hình tại khu vực xung đột Nagorny Karabakh giữa Armenia và Azerbaijan đã leo thang đột ngột.


Một nguồn tin từ cuộc điều tra MH17 cho biết không phát hiện điều gì khác thường xảy ra trên phi cơ dựa trên dữ liệu từ thiết bị ghi âm buồng lái, đồng nghĩa với việc chuyến bay có thể đã gặp nạn một cách bất ngờ. Không có dấu hiệu nào cho thấy phi công đã nhìn thấy hay cảm nhận được điều gì. Tuy nhiên, nguồn tin này từ chối cung cấp chi tiết để bảo vệ hoạt động điều tra.


Sharp Corp, nhà sản xuất thiết bị điện tử lớn của Nhật Bản, vừa thông báo đã thua lỗ 17,4 triệu USD trong quý kết thúc vào tháng 6/2014 và nói thêm rằng họ vẫn kỳ vọng vào một năm hoạt động có lợi nhuận vì doanh nghiệp này đang nỗ lực vượt qua những năm làm ăn thua lỗ vừa qua. Sharp, đặt trụ sở tại Osaka, đã lỗ 1,79 tỷ yen (17,4 triệu USD), chủ yếu do các yếu tố nhất thời. Sharp cho biết họ vẫn đang đi đúng hướng để thu về 30 tỷ yen trong tài khóa 2014 (kết thúc vào tháng 3/2015).


Chứng khoán Mỹ đã trải qua chuỗi ngày giao dịch đáng thất vọng trong tuần cuối cùng của tháng Bảy, giữa bối cảnh những đồn đoán về khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed, Ngân hàng trung ương) sẽ nâng lãi suất sớm hơn dự kiến đang ngày một gia tăng, và các lệnh trừng phạt mới của Mỹ và phương Tây nhằm vào Nga khiến giới đầu tư không khỏi lo ngại.

MỚI - NÓNG