Bản tin 14H: Không khí lạnh tràn về, miền Bắc đón rét vào ngày mai

Từ 29/1, miền Bắc và Bắc Trung Bộ sẽ trải qua đợt rét đậm, rét hại diện rộng.
Từ 29/1, miền Bắc và Bắc Trung Bộ sẽ trải qua đợt rét đậm, rét hại diện rộng.
TPO - Nhiệt độ cao nhất ngày mai (26/1) ở Hà Nội xuống dưới 23 độ C và sẽ giảm mạnh từ 29/1 khi không khí lạnh cường độ mạnh tràn về.

Liên quan đến sự cố giao dịch tại Sàn Giao dịch Thành phố Hồ Chí Minh khiến sàn này phải ngừng giao dịch ngày 23 và 24/1, ông Lê Hải Trà, Thành viên Hội đồng quản trị Phụ trách Hội đồng quản trị Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE), đã có thông tin chính thức với các cơ quan thông tấn báo chí. Nguyên nhân của sự cố ngày 22/1 vừa qua đối với hệ thống giao dịch của HoSE được xác định là từ phần mềm khớp lệnh. Các chuyên gia đã thực hiện việc phân tích và vá lỗi trong ngày 23/1. Hôm nay (25/1), HoSE đã tổ chức 2 phiên kiểm thử giả lập với các công ty chứng khoán trên toàn thị trường dưới sự giám sát của các chuyên gia. Kết quả cho thấy hệ thống đã hoạt động bình thường. 


Lục địa Trung Quốc đang có một khối không khí lạnh di chuyển về phía Việt Nam, dự báo sáng mai (26/1) tràn đến vùng núi Bắc Bộ, đến trưa và chiều mai thì ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh phía Đông, gồm cả Hà Nội.
Theo chuyên gia khí tượng, đợt không khí lạnh vào ngày mai mới là phần rìa của khối khí lạnh rất mạnh đang tồn tại ở Trung Quốc. Khối lạnh tràn xuống lại chủ yếu lệch đông, tức là phần rét nhất trôi ra biển. Vì thế, ngày mai khu vực giảm nhiệt nhiều nhất là Đông Bắc Bộ, có mưa nhiều nơi. Mức nhiệt cao nhất ở Hà Nội và vùng đồng bằng xuống dưới 23 độ C, giảm khoảng 5 độ so với hôm nay. Từ chiều và đêm mai, khu vực này chuyển lạnh, phổ biến 16-19, vùng núi có thể dưới 15 độ C. Trong ngày 27-28/1, khối không khí lạnh ổn định dần, Bắc Bộ vẫn còn những cơn mưa nhỏ, nhưng nhiệt độ đi ngang, trung bình ngày dưới 21. Từ ngày 29/1 trở đi, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ đón đợt không khí lạnh mạnh hơn, gây rét đậm, rét hại (trung bình ngày lần lượt từ 15 và 13 độ C trở xuống), vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá.

Ngày 25/1, thượng tá Ngô Đức Ninh (Trưởng công an thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) cho biết, liên quan vụ tài xế rút súng dọa bắn người sau tai nạn ở xã Thuận Lộc, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt hành chính 4 lỗi, tổng cộng 38 triệu đồng, với tài xế Tô Quang Nghĩa (51 tuổi). Ông Nghĩa bị tước giấy phép lái xe 5 tháng, phải bồi thường cho người có xe máy bị đâm hỏng trong vụ tai nạn. Theo cơ quan chức năng, khẩu súng ông Nghĩa giơ lên dọa là loại đồ chơi bắn bi nhựa.

Việc giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ đối với các phương tiện đăng ký trong khu vực lân cận qua trạm BOT Quảng Trị có hiệu lực từ 0h hôm nay, 25/1. Cụ thể mức giá áp dụng sau khi giảm với xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn còn 18.000 đồng/lượt (đối với phương tiện không kinh doanh); phương tiện mục đích sử dụng khác 20.000 đồng/lượt; xe buýt vận tải khách công cộng có mức vé 0 đồng (giảm 100%)… (Xem chi tiết)


Thống kê của diễn đàn an ninh mạng WhiteHat.vn cho thấy, sau chiến thắng chấn động của đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam, trên Facebook xuất đã hiện gần 200 tài khoản giả mạo trang cá nhân của các cầu thủ Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Quang Hải, Vũ Văn Thanh… và huấn luyện viên Park Hang-seo. Theo Admin diễn đàn an ninh mạng WhiteHat.vn Nguyễn Hữu Cường, các tài khoản giả mạo được tạo ra nhằm mục đích câu like, view, tăng số lượng bạn bè, lượt theo dõi. Về sau, những tài khoản này có thể được chuyển đổi sang dạng fanpage để bán hàng gây phiền hà cho người dùng, hoặc nguy hiểm hơn là trở thành phương tiện tấn công lừa đảo (phishing) của hacker. (Xem chi tiết)

Trời mưa tuyết dày đặc cùng với thời tiết lạnh giá ở Thường Châu (Giang Tô, Trung Quốc) đang đe dọa công tác chuẩn bị cho trận chung kết giải U23 châu Á giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan vào ngày 27/1 tới diễn ra tại sân vận động Thường Châu. Theo dự báo thời tiết, từ nay tới ngày diễn ra trận đấu chung kết, trời có thể tiếp tục có mưa tuyết dày hơn. Không loại trừ khả năng trận đấu có thể bị hoãn lại để đảm bảo điều kiện thi đấu cho các cầu thủ. (Xem chi tiết)


Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết, ngày 25/1, một trận động đất mạnh 6,4 độ richter đã xảy ra tại vùng biển ngoài khơi phía Đông nước Nga
. Theo Reuters, trận động đất xảy ra cách đảo Nikol'skoye thuộc quần đảo Komandorskiye 41 về phía Đông, ở độ sâu 10km. Hiện chưa có cảnh báo sóng thần nào được đưa ra.

Ngày 24/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẵn sàng ủng hộ một thỏa thuận về việc bảo vệ quyền công dân của nhóm những người nhập cư vào Mỹ khi còn nhỏ trong 10-12 năm tới, còn gọi là thế hệ "Dreamer." Trả lời báo giới, Tổng thống Trump khẳng định đây là mục tiêu mà các bên sẽ sớm đạt được.

Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga ngày 25/1 thông báo một tàu đánh cá nước này mang tên Vostok cùng 21 ngư dân đã mất tích khi đang hoạt động cách bờ biển vùng Primorsk thuộc khu vực biển Nhật Bản khoảng 200km. Công tác tìm kiếm cứu hộ đã ngay lập tức được triển khai và Lực lượng Phòng vệ trên biển Nga đã điều tàu tuần tra đến khu vực trên. Trực thăng tìm kiếm Mi-8 của Bộ Quốc phòng Nga cũng tham gia hoạt động này.
MỚI - NÓNG