Bản tin 8H: Phát hiện 2 bà cháu tử vong với nhiều vết đâm trên cổ

Hiện trường dãy trọ nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Báo Đồng Nai.
Hiện trường dãy trọ nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Báo Đồng Nai.
TPO - Tối 23/1, tại khu trọ thuộc phường Long Bình, thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) xảy ra một vụ án mạng làm 2 bà cháu tử vong với nhiều vết đâm trên cổ.

Tối 23/1, chị Trịnh Thanh Hải, mẹ bé N.H.Tr. (8 tháng tuổi, trú tại Đông Anh - Hà Nội), bệnh nhi bị tiêm nhầm kali clorid vào đường tĩnh mạch thay bằng đường uống tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đông Anh cho biết, mặc dù đã được các bác sĩ và gia đình tận tình cứu chữa nhưng bé đã tử vong lúc 19h36 cùng ngày tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Đông Anh, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đông Anh và Trung tâm giám định pháp y thuộc Viện Khoa học Hình sự, Bộ Công An đã có mặt tại bệnh viện tiến hành công tác khám nghiệm tử thi, phục vụ điều tra. (Xem chi tiết)


Chịu tác động của đới gió ẩm, trong sáng nay các tỉnh miền Bắc tiếp tục duy trì tình trạng nhiều mây, có sương mù và sương mù nhẹ, đến trưa và chiều mây giảm dần, trời chuyển nắng ở các tỉnh phía Đông và nhiệt độ tăng lên 24-26 độ; với các tỉnh phía Tây nắng sớm hơn, nhiệt độ cao hơn 26-28 độ. Với các tỉnh miền Trung trong ngày hôm nay trời cũng có nắng, nhiệt độ các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ở mức 26-27 độ; khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiệt độ 27-30 độ. Ở Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay trời cũng có nắng sớm và nhiệt độ cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên từ 28-30 độ, còn Nam Bộ là 31- 33 độ. (Xem chi tiết)


Chiến thắng đầy kịch tính trước Qatar hôm qua là kết quả bước tiến lớn về chuyên môn của đội tuyển U23 Việt Nam trong hành trình thần kỳ ở VCK U23 châu Á 2018. Thầy trò HLV Park Hang Seo đã làm được điều kỳ diệu là tiến vào chung kết theo cách xứng đáng nhất, khiến tất cả đều phải thán phục và ngưỡng mộ. (Xem chi tiết)


Chiều 23/1, hàng trăm người đang xem trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Qatar thì bất ngờ phát hiện có cháy tại khu dân cư trên đường Trần Bình Trọng, phường 4, quận 5, TPHCM nên hốt hoảng tháo chạy. Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC TPHCM điều động hơn 10 xe các loại của Phòng Cảnh sát PCCC quận 1, quận 8 đến hiện trường để dập lửa. Khi có mặt tại hiện trường, Cảnh sát triển khai xe thang và giải cứu được một người đàn ông đang bị kẹt trên căn nhà 4 tầng. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người.


Khoảng 19h, ngày 23/1, tại khu trọ thuộc phường Long Bình, thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) xảy ra một vụ án mạng làm 2 bà cháu tử vong với nhiều vết đâm trên cổ. Sau khi phát hiện sự việc, lực lượng Công an Đồng Nai đã có mặt, bảo vệ hiện trường và điều tra truy bắt đối tượng gây án. Được biết, hai nạn nhân là người phụ nữ khoảng 60 tuổi và cháu ngoại 6 tuổi. Người phụ nữ vừa từ huyện Định Quán lên thành phố Biên Hòa trông cháu ngoại được một thời gian. Khi xảy ra vụ việc, trong phòng trọ chỉ có hai bà cháu ở nhà.


NBC News đưa tin, cựu điệp viên Triều Tiên từng gây ra vụ đánh bom một máy bay chở khách năm 1987 theo lệnh của cố lãnh đạo Kim Jong-il, bà Kim Hyon-hui, cảnh báo thế giới không nên tin tưởng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, trong bối cảnh Thế vận hội mùa Đông 2018 chuẩn bị diễn ra tại Hàn Quốc. Bà Kim tiết lộ rằng cố lãnh đạo Kim Jong-il ra lệnh tiến hành vụ đánh bom năm 1987 nhằm phá hoại Thế vận hội mùa Hè năm 1988 tổ chức tại Hàn Quốc. Về Thế vận hội mùa Đông 2018, bà Kim cho rằng có những động cơ đen tối đứng đằng sau quyết định của nhà lãnh đạo Kim Jong-un cử các vận động viên Triều Tiên tham dự sự kiện này. Theo cựu điệp viên Triều Tiên, chính quyền Bình Nhưỡng muốn tìm cách chia tách Hàn Quốc khỏi Mỹ, sau đó thống nhất hai miền Triều Tiên.


Ngày 23/1, một vụ nổ súng đã xảy ra tại quán cà phê trung tâm thương mại Saigon Place thuộc khu vực Bankstown, Tây Sydney của Australia, khiến một người thiệt mạng. Nạn nhân được xác định là người gốc Việt, khoảng 60 tuổi, làm luật sư. Hung thủ hiện đang tẩu thoát.


Hãng Kyodo dẫn một nguồn tin Chính phủ Nhật Bản cho biết tối 23/1, một máy bay trực thăng tấn công AH-1 của quân đội Mỹ dường như đã bị buộc phải hạ cánh trên đảo Tonaki, phía Tây đảo chính của Okinawa. Đây là vụ mới nhất trong một loại các sự cố liên quan tới máy bay quân sự Mỹ, tại tỉnh miền Nam Nhật Bản này. Theo cảnh sát địa phương, hai thành viên phi hành đoàn trên máy bay này không bị thương.


Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho biết ít nhất 20 người chết trong cuộc tấn công rõ ràng bằng khí chlorine hôm 22/1 ở Đông Ghouta, khu vực phe nổi dậy chiếm đóng gần Damascus. "Các cuộc tấn công gần đây ở Đông Ghouta làm dấy lên quan ngại sâu sắc rằng chính quyền của Bashar al-Assad có thể đang tiếp tục dùng vũ khí hoá học chống lại chính dân mình", Reuters dẫn lời ông Tillerson nói tại Paris. Ông cho rằng dù ai thực hiện tấn công, cuối cùng Nga là bên chịu trách nhiệm đối với các nạn nhân. 

MỚI - NÓNG