Bản tin 14H: Iran đủ trình độ sản xuất tên lửa xuyên lục địa

Bộ trưởng Quốc phòng Iran Hossein Dehgan. (Nguồn: AFP/ TTXVN)
Bộ trưởng Quốc phòng Iran Hossein Dehgan. (Nguồn: AFP/ TTXVN)
TPO - Quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Iran ngày 27/4 tuyên bố Tehran có khả năng sản xuất tên lửa xuyên lục địa nhờ những tiến bộ khoa học của nước này.

Vào khoảng 1h20 ngày 28/4, một đám cháy xảy ra ở khu vực để xe máy của chung cư Nơ 1B trong bán đảo Linh Đàm. Đám cháy đã thiêu rụi nhiều xe máy để trong tầng trệt chung cư, hàng trăm người dân nháo nhào bỏ chạy. Đến sáng nay 28/4, hiện trường vẫn rất ngổn ngang, khói ám đen lên tận tầng 3 của tòa nhà. (Xem chi tiết)


Vào khoảng 14h ngày 27/4, vườn quốc gia U Minh Hạ đã bất ngờ bị cháy. Theo ông Lê Văn Hải, Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau cho biết, chiều hôm qua khi trời bắt đầu kéo mây đen như sắp mưa thì có nhiều sấm chớp đánh xuống địa bàn. Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân gây cháy chính là do các tia sét. Địa điểm cháy nằm ở ở tuyến 93 - kênh 24 (khu phục hồi sinh thái, gần trung tâm của Vườn quốc gia U Minh Hạ). Đến khoảng 20 giờ cùng ngày đám cháy cơ bản đã được khống chế.


Vào lúc 23h ngày 27/4, một vụ cháy lớn ở quán cà phê Vườn chim (số 78, đường Đinh Công Tráng, phường Tân Tiến, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đã xảy ra khiến một người bị bỏng nặng. Quán cà phê Vườn chim đồng thời là nhà của gia đình ông Trần Văn Châu (sinh năm 1936, ở phường Tân Tiến, thành phố Buôn Ma Thuột). Một số người dân tại hiện trường cho biết, vụ cháy bắt đầu từ kho chứa gỗ, cà phê và một số nông sản của gia đình ông Trần Văn Châu, nằm ngay bên cạnh quán cà phê.


Ngày 28/4, Công an huyện Quốc Oai, Hà Nội, đã bắt khẩn cấp Hoàng Văn Hữu (22 tuổi, thường trú xã Song Phương, huyện Hoài Đức, Hà Nội) để điều tra về hành vi Giết người. Hữu là nghi phạm dùng dao đâm vào ngực anh Nguyễn Công Sang (18 tuổi, ở Hoài Đức, Hà Nội) dẫn đến thủng phổi, mất máu, suy hô hấp và tử vong đêm 25/4 tại quán bia Tuấn Nguyệt, cạnh Đại lộ Thăng Long, thuộc xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, Hà Nội.


Một tòa án Mỹ ngày 27/4 đã tuyên án 15 tháng tù giam đối với cựu Chủ tịch Hạ viện Dennis Hastert, và buộc ông này tham gia chương trình điều trị dành cho tội phạm xâm hại tình dục. Hastert bị khẳng định đã quấy rối 4 bé trai, trong độ tuổi từ 14 - 17, khi còn là một huấn luyện viên tại trường trung học Yorkville, bang Illinois. Một trong số nạn nhân đã quyết định phá vỡ sự im lặng sau nhiều thập niên để ra điều trần trước tòa án liên bang ở thành phố Chicago. Ông Hastert còn thừa nhận đã thực hiện những giao dịch rút tiền mặt phi pháp để chi cho một trong các nguyên đơn. Phải đến hầu tòa trên xe lăn, ông Hastert không có phản ứng rõ ràng nào khi thẩm phán Thomas Durkin tuyên án, sau một loạt tóm tắt đanh thép các cáo buộc. Ngoài hình phạt 15 tháng tù giam, vị cựu quan chức đảng Cộng hòa còn phải nộp phạt 250.000 USD và chịu quản thúc 2 năm sau khi được trả tự do.


Quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Iran ngày 27/4 tuyên bố Tehran có khả năng sản xuất tên lửa xuyên lục địa nhờ những tiến bộ khoa học của nước này. Trong tuyên bố, Vụ trưởng Vụ Chính trị và An ninh quốc tế Bộ Ngoại giao Iran, ông Hamid Baeidinejad nhấn mạnh ngành khoa học của Iran đang ngày càng phát triển và Iran không bị hạn chế trong lĩnh vực quốc phòng, do đó Tehran không còn gặp bất cứ rào cản kỹ thuật nào, cho phép nước này có thể sản xuất tên lửa xuyên lục địa.


Qua báo chí chính thức, Bắc Kinh đe dọa sẽ “tăng cường khả năng phản công”, nếu quyền lợi của Trung Quốc bị Úc sử dụng hạm đội tàu ngầm tàng hình mua của Pháp xâm hại. Trước đó, Úc ngày 26/4 cho biết, nhà thầu DCNS của Pháp đã vượt qua đối thủ Nhật Bản để giành được hợp đồng trị giá gần 39 tỷ USD giúp Úc chế tạo 12 tàu ngầm để thay thế hạm đội tàu ngầm đã lỗi thời của Hải quân Hoàng gia. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Tỉnh Isfahan của Iran. (Ảnh: Getty)
Iran bác tin bị tấn công tên lửa
TPO - Tiếng nổ được nghe thấy ở Isfahan là do Iran kích hoạt các hệ thống phòng không, một quan chức Iran nói với Reuters, đồng thời khẳng định không có cuộc tấn công tên lửa nào nhằm vào nước này như báo chí vừa đưa tin.