Bản tin 14H: Dùng súng gây mê giữ an toàn chọi trâu ở Hải Phòng

Sới chọi trâu đã được Ban tổ chức thu hẹp và gia cố chắc chắn để đảm bảo an toàn. Ảnh: VnExpress.
Sới chọi trâu đã được Ban tổ chức thu hẹp và gia cố chắc chắn để đảm bảo an toàn. Ảnh: VnExpress.
TPO - Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2017 thu hẹp sới đấu và gia cố hàng rào để đảm bảo an toàn cho du khách. Nếu trong quá trình thi đấu, trâu nào hung dữ, tấn công người sẽ bị lực lượng công an sử dụng súng bắn thuốc mê để khống chế.

Sáng 27/9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên toàn thể Hội nghị về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), thích ứng với biến đổi khí hậu. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao các hội nghị chuyên đề đã diễn ra trong ngày 26/9. Thủ tướng, cho biết từ chuyến đi khảo sát ở Hà Lan trước đây và ngày hôm qua trực tiếp đi khảo sát ĐBSCL đã thấy được tầm quan trọng của các giải pháp công trình, phi công trình, cũng như vai trò quan trọng của người dân và chính quyền cơ sở trong ứng phó với biến đổi khí hậu.. Dù phải đối mặt không ít thách thức nhưng Thủ tướng lạc quan vào tương lai của vùng đất này, với quyết tâm biến thách thức thành thời cơ, tầm nhìn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ là kiến tạo phát triển bền vững ĐBSCL, nâng cao đời sống của nhân dân.  “Chúng ta không hoảng hốt mà cần tìm ra lối đi, đổi mới tư duy, hành động của hệ thống chính trị và người dân nhằm mang lại điều tốt hơn cho cuộc sống gần 20 triệu người dân cùng vượt qua thách thức để có một tương lai tươi sáng”-Thủ tướng lưu ý. (Xem chi tiết)


Tổng cục Đường bộ vừa trình Bộ GTVT phương án giảm giá qua trạm thu phí Đại Yên (Quảng Ninh) thuộc dự án BOT QL 18. Theo đó, mức giảm từ 12-15%. Các hộ xung quanh trạm cũng được miễn phí 100%. Thời điểm giảm giá dự kiến ngày 1/11/2017. (Xem chi tiết) 


Ngày mai 28/9, quận Đồ Sơn (Hải Phòng) tổ chức trở lại lễ hội chọi trâu sau hơn hai tháng tạm dừng vì một trâu chọi húc chết chủ trên sân đấu. Ông Hoàng Văn Hiếu - Phó chủ tịch UBND quận Đồ Sơn kiêm Trưởng ban tổ chức lễ hội chọi trâu, cho biết lần này công tác chuẩn bị đã được tiến hành chu đáo nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách, trọng tài và chủ trâu. 

“Hiện 16 trâu lọt vào vòng chung kết và 4 trâu chưa đấu vòng loại đều khỏe mạnh, không có biểu hiện bất thường. Nếu trong quá trình thi đấu, trâu nào hung dữ, tấn công người sẽ bị lực lượng công an sử dụng súng bắn thuốc mê để khống chế”, ông Hiếu nói. Ban tổ chức cũng đã cho thu hẹp sới chọi trâu với diện tích chỉ bằng một nửa so với trước đây, nhằm ngăn trâu thua không chạy lòng vòng trên sân mà sẽ thoát nhanh ra khỏi sới. Hệ thống rào sắt xung quanh sới được gia cố thêm hàng cọc bạch đàn, khắc phục việc trâu húc đổ hàng rào như một số lần trước...


Công an thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An cho biết tại địa bàn vừa xảy ra một nghi án đốt nhà dân giữa đêm khuya. Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h30 ngày 26/9, người dân nghe một tiếng nổ như bom phát ra tại trước nhà chị Lê Thị Huệ 45 tuổi (ở khối 3) rồi thấy ngọn lửa bốc cao nên lao tới ứng cứu. Khoảng 15p sau ngọn lửa đã được dập tắt. Tại hiện trường mùi xăng bốc lên nồng nặc, một phần của chiếc can nhựa 5 lít cháy dở được dập tắt, cửa kính cường lực chắn ở gian giữa bị vỡ vụn. Chiếc camera được lắp phía ngoài nhà phát hiện một người đàn ông đi xe máy đến cửa ngoài, tay xách một can nhựa đặt xuống châm lửa rồi lên xe tháo chạy. Vụ việc đang được cơ quan điều tra làm rõ. (Xem chi tiết)


Trở về phòng khách sạn sau một ngày làm việc với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Long An, ông Nguyễn Xuân Quang (42 tuổi, trú TP.Hà Nội) - Cục phó Cục kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường (Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường) phát hiện mất gần 400 triệu đồng. Trước đó, ngày 20/9, ông Quang cùng các ông Nguyễn Ngọc Nam (27 tuổi), ông Đậu Bá Tùng (24 tuổi) cùng hai người khác đến khách sạn T.V (TP.Tân An, Long An) đặt 3 phòng nghỉ. Trong đó ông Quang ở riêng một phòng. Hàng ngày, những cán bộ này đi kiểm tra các doanh nghiệp. Đến tối về lại khách sạn trên nghỉ ngơi. Sáng 26/9, một thành viên trong đoàn báo với khách sạn là ông Quang bị mất latop. Một lúc sau, ông Quang báo thêm là mất 385 triệu đồng. Hiện sự việc đang được điều tra làm rõ. (Xem chi tiết)


VKSND Tối cao vừa phê chuẩn lệnh khởi tố, bắt tạm giam của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46) - Bộ Công an đối với 14 bị can về tội Cố ý làm trái xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Tín (TrustBank). 14 bị can bị khởi tố vì có vai trò giúp sức cho bà Hứa Thị Phấn (trú ở quận Thủ Đức, TP HCM)-nguyên cố vấn cao cấp HĐQT TrustBank; ký các biên bản họp HĐQT chấp thuận cho TrustBank mua nhiều bất động sản bất hợp lý, trái quy định, gây thiệt hại cho TrustBank hàng nghìn tỷ đồng. (Xem chi tiết)


Sáng 27/9, Công an Đồng Nai bắt giữ Võ Văn Vương (29 tuổi, ở TP Biên Hòa) để điều tra về hành vi Giết người. Vương là nghi can dùng dao đâm chết thiếu úy Phạm Khương Huy (26 tuổi, Cảnh sát hình sự TP Biên Hòa). Theo điều tra ban đầu, tối 26/9, Vương cùng nhóm bạn vào quán karaoke tại phường Tam Hòa hát rồi gọi "đào" bên ngoài vào vui vẻ. Thấy nhiều cô gái mặc áo quần hở hang, chủ quán không cho vào thì nhóm này to tiếng gây gổ.  Lúc này, thiếu úy Huy là con chủ quán ra can ngăn, bị Vương rút dao đâm gục. (Xem chi tiết)

Vua Salman của Ả Rập Saudi đã ký sắc lệnh cho phép phụ nữ được phép lái xe. Sắc lệnh mới sẽ có hiệu lực bắt đầu từ tháng 6/2018. 
Theo quốc gia đa số Hồi giáo này, đây là “bước tiến lớn hướng tới tương lai tươi sáng hơn”.  (Xem chi tiết)

Dữ liệu điều tra sơ bộ của Syria đã xác nhận sự rò rỉ thông tin cho tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng là nguyên nhân dẫn tới cái chết của Trung tướng Valery Asapov tại Syria. Hiện cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn. (Xem chi tiết)

Mỹ thông báo áp dụng các biện pháp thích hợp nhằm đáp trả hành động mà chính quyền Washington cho là Nga đã vi phạm Hiệp ước Bầu trời mở mà hai bên tham gia ký kết. Tuy nhiên, chính quyền Washington chưa nêu cụ thể đó là những biện pháp gì.

MỚI - NÓNG