Bản tin 8H: Nga bất ngờ khai hỏa tên lửa xuyên lục địa Topol

Nguồn: Sputnik.
Nguồn: Sputnik.
TPO - Bộ Quốc phòng Nga cho biết, ngày 26/9, Lực lượng Tên lửa chiến lược Nga đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-12M Topol.
Khoảng 21h ngày 26/9, nam nhân viên tại một nhà hàng trên phố Trần Hưng Đạo (Hoàn Kiếm, Hà Nội), khi đưa thức ăn vào buồng thang máy ở tầng hai đã kẹt nửa người bên trong. Phát hiện sự việc, nhiều người đã tìm cách mở thang máy cấp cứu nhưng bất thành. Nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ đã tới hiện trường đưa nam thanh niên ra ngoài. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong. Bước đầu nạn nhân được xác định là N.H.M (SN 1998, quê Hà Nam). Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ. (Xem chi tiết)

Công an Hà Nội cho biết, sẽ bắt đầu tổng kiểm tra hộ khẩu trên toàn thành phố từ 1/10. Theo nhà chức trách, tổng kiểm tra hộ khẩu là hoạt động nhằm phục vụ công tác đảm bảo an ninh, trật tự, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thủ đô. Việc này sẽ được kết hợp với tiếp tục thực hiện dữ liệu dân cư phục vụ xây dựng hệ cơ sở dữ liệu dùng chung của Công an thành phố; chú trọng nắm tình hình, phát hiện, xử lý kịp thời các vụ, việc liên quan đến an ninh, trật tự... (Xem chi tiết)

Buồn vì bệnh tật, cụ N.V.T (84 tuổi, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) đã bắt taxi từ nhà đi lên cầu Chương Dương. Đến nhịp cầu số 6, hướng Hoàn Kiếm đi Long Biên, cụ T. yêu cầu lái xe cho xuống và tìm cách nhảy xuống sông Hồng tự tử. Rất may sự việc được các chiến sĩ CSGT đội số 5 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cùng hai bảo vệ cầu Chương Dương phát hiện và can thiệp kịp thời. (Xem chi tiết)

Chiều 26/9, Công an xã Ia Le (huyện Chư Pứh, Gia Lai) cho biết các lực lượng chức năng đang tiến hành vây bắt nghi can hiếp dâm, giết người rồi bỏ trốn lên rừng ở làng Kênh Chông. Nạn nhân là bé gái tên Rơ Lan H.N. (14 tuổi, trú tại xã Ia Le). Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h cùng ngày, một bé gái trong lúc đi chăn bò đã phát hiện thi thể em N. trong lùm cây. Ngay lập tức bé gái này hô hoán người dân và trình báo cơ quan công an. Tại hiện trường, thi thể em N. trong tình trạng loã thể, trên đầu có vết thương nghi do bị vật cứng tác động. (Xem chi tiết)

Tối 26/9, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an phát đi thông báo đã tạm giam Giám đốc Trần Thị Kim Chi (43 tuổi), Kiểm soát viên Lê Vương Hoàng (36 tuổi), Nguyễn Thị Minh Huệ (35 tuổi) của chi nhánh OceanBank Hải Phòng. Bà Chi cùng hai nhân viên bị bắt cách đây ba ngày khi đang lẩn trốn ở TP Hồ Chí Minh. Cả ba được xác định trốn khỏi nhiệm sở từ cuối tháng 8, đến ngày 18/9 Chi cùng thuộc cấp bị truy nã toàn quốc với tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do liên quan tới vụ nhiều sổ tiết kiệm "bốc hơi' sau 5 năm gửi tại chi nhánh OceanBank Hải Phòng. (Xem chi tiết)

Triều Tiên tuyên bố họ coi lời của Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây là sự tuyên chiến, nên họ sẽ trả đũa, có thể bằng việc bắn hạ máy bay ném bom Mỹ hoạt động trên vùng biển quốc tế gần bán đảo Triều Tiên.
Về kỹ thuật, giới phân tích cho rằng Triều Tiên có những vũ khí lợi hại tự sản xuất. (Xem chi tiết)

Ngày 26/9, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với 8 ngân hàng và 26 nhân viên ngân hàng của Triều Tiên, nhằm tiếp tục gia tăng sức ép đối với Bình Nhưỡng. Động thái này diễn ra chỉ vài ngày sau khi Liên hợp quốc cũng thông qua một gói trừng phạt mới cứng rắn hơn nhằm vào Triều Tiên liên quan tới các hoạt động phát triển hạt nhân và tên lửa của nước này.


Ngày 26/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh về việc cách chức và buộc xuất ngũ đối với Tư lệnh Lực lượng Không quân-Vũ trụ Nga (VKS), Thượng tướng Viktor Bondarev. Sắc lệnh của Tổng thống Putin được đăng tải trên trang web thông tin pháp lý chính thức của chính phủ Nga nêu rõ: “Cách chức và trục xuất khỏi quân ngũ đối với Thượng tướng Viktor Bondarev, Tư lệnh Lực lượng Không quân-Vũ trụ Liên bang Nga”. Người được chỉ định tạm thời thay thế ông Bondarev là Phó Tư lệnh thứ nhất Lực lượng Không quân-Vũ trụ, Trung tướng Pavel Kurachenko. Hiện chưa rõ lý do tại sao Tổng thống Putin lại đưa ra quyết định nói trên.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết, ngày 26/9, Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga (SMF) đã phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) RS-12M Topol từ thao trường Kapustin Yar, tỉnh Astrakhan, Liên bang Nga. Mục đích của vụ phóng nhằm thử nghiệm thiết bị chiến đấu triển vọng tên lửa đạn đạo liên lục địa.  Tên lửa này khi tham gia huấn luyện chiến đấu đã bắn trúng chính xác mục tiêu giả định tại bãi thử Sary Shagan (Kazakhstan).

Hàng loạt vụ nổ đã xảy ra tại một kho hàng lớn của quân đội Ukraine tại khu vực Vinnytsya, miền Trung nước này, khiến nhà chức trách đã phải sơ tán người dân và gây ảnh hưởng đến hoạt động giao thông trong khu vực. Theo Bộ Nội vụ Ukraine, các vụ nổ xảy ra lúc 9h50 tối 26/9 giờ Ukraine (khoảng 1h30 sáng 27/9 giờ Việt Nam) đã phá hủy nhà kho cất giữ vũ khí của quân đội nước này ở gần thị trấn Kalynivka, cách thủ đô Kiev 250km về phía Tây Nam. Hiện chưa có thông tin thương vong về người trong vụ nổ. 
MỚI - NÓNG