Bản tin 14H: Cựu Tổng thống Ukraine làm cố vấn cho ông Putin

Ông Viktor Yanukovych
Ông Viktor Yanukovych
TPO - Hàn Quốc và Singapore từng bỏ quyền đăng cai ASIAD, cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych làm cố vấn cho ông Putin... là những tin chính.

Bên cạnh nhiều thành viên hội đồng quản trị có vấn đề về tư cách, Cty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn còn kinh doanh kém hiệu quả, mắc nhiều sai phạm trong việc chấp hành các chính sách pháp luật về sử dụng người lao động, đầu tư, huy động vốn. (Xem chi tiết)


Chiều tối 31/3, xe tải chở gỗ đã làm sập hai nhịp cầu sắt Cựu Hội trên tỉnh lộ 942, ở ấp Mỹ Phú, xã Mỹ An. Sau khi làm sập hai nhịp cầu sắt, chiếc xe tải rơi vào cảnh "tiến thoái lưỡng nan", mắc kẹt ở giữa cầu. (Xem chi tiết)


Ngày 31/3, gia đình nghệ sĩ Chánh Tín cho biết, sức khỏe của ông đã được cải thiện. Hiện, ông được bác sĩ chăm sóc tại nhà ở khu Cư xá Bắc Hải, TPHCM. Nhiều người hâm mộ đã đến thăm nghệ sĩ, nhưng ông hạn chế gặp, vì lý do sức khỏe. (Xem chi tiết)


Khoảng 1h hôm nay, 1/4, sà lan mang ký hiệu Thiên Tài 27 của Cty Thiên Tài, chở đầy đá để phục vụ công trình kè chắn sóng tại Cảng Sơn Dương, Hà Tĩnh. Khi cách đất liền khoảng 150m, sà lan bị sóng to đánh chìm. (Xem chi tiết)


Bộ Ngoại giao vừa cung cấp thông tin tới Văn phòng Chính phủ một số hệ lụy có thể xảy ra nếu Việt Nam không tiếp tục tổ chức ASIAD 18, trong đó cảnh báo “Việt Nam sẽ phải ra Tòa Trọng tài tại Thụy Sỹ và sẽ chịu tốn kém về tài chính, mất uy tín, ảnh hưởng danh dự và hình ảnh quốc gia”.


Cũng liên quan việc đăng cai tổ chức ASIAD 18 của Việt Nam, lịch sử ASIAD có những quốc gia hùng mạnh về kinh tế của khu vực như Hàn Quốc và Singapore, đã phải bỏ quyền đăng cai vì lý do tài chính khó khăn tại thời điểm đó. (Xem chi tiết)


Một cuộc điều tra tại Anh cho thấy, nhiều cơ sở y tế ở nước này thừa nhận đã đốt xác thai nhi bị phá hoặc bị sẩy làm nhiên liệu phục vụ cho chương trình “biến chất thải thành năng lượng”. Ít nhất 15.500 xác thai nhi bị 27 cơ sở y tế thiêu chỉ trong 2 năm qua. (Xem chi tiết)


Tờ Moscow Times đăng tải nguồn tin thân cận với điện Kremlin cho biết, cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych đã chấp nhận làm việc với chức vụ cố vấn về các vấn đề liên quan Ukraine cho Tổng thống Nga Putin.


Ortega-Hernandez, kẻ nã đạn vào Nhà Trắng với quyết tâm giết Tổng thống Mỹ Obama, vừa bị tuyên 25 năm tù.

Ortega đã lái xe hơn 3.200 km từ nhà y ở bang Idaho đến Washington DC vào tháng 11/2011, bắn ít nhất 8 phát đạn vào dinh tổng thống, sau khi nói với bạn bè rằng y đang "thực hiện sứ mệnh xóa sổ Obama".

MỚI - NÓNG