Bản tin 14H: Người tai nạn giao thông được thanh toán BHYT

Bản tin 14H: Người tai nạn giao thông được thanh toán BHYT
TPO - Người tai nạn giao thông được thanh toán BHYT, Thủ tướng Malaysia Najib Tun Razak sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 3/4, Hàn Quốc bắn trả đạn pháo Triền Tiên.

Dự thảo Luật BHYT sửa đổi sẽ mở rộng phạm vi thanh toán cho các trường hợp như tự tử, tự gây thương tích, bệnh nhân bị TNGT. Người bị tai nạn giao thông sẽ được thanh toán viện phí mà không cần phải xem xét có vi phạm trong quá trình tham gia giao thông hay không.


Ngày 30/3, Bộ Ngoại giao Việt Nam ra thông cáo cho biết, Thủ tướng Malaysia Najib Tun Razak và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 3-5/4/2014. Chuyến thăm của Thủ tướng Malaysia được thực hiện theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.


Chiều 29/3, sau quá trình mật phục theo dõi, các trinh sát Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm Công an tỉnh Đồng Nai bất ngờ đột nhập sòng bạc ở khu vực giáp ranh giữa 2 tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu. Công an đã bắt giữ 34 đối tượng, hàng trăm triệu đồng, 2 xe ô tô cùng nhiều tang vật khác. (Xem chi tiết)


Liên quan đến phiên tòa xử vụ Cát Tường dự kiến diễn ra vào ngày 14/4 tới, gia đình nạn nhân Huyền đang chờ phiên xử tới để yêu cầu tạm dừng xét xử.

Gia đình cũng đề nghị cơ quan điều tra tiếp tục tổ chức tìm kiếm cũng như hỗ trợ, tạo điều kiện cho gia đình trong việc tổ chức tìm kiếm thi thể nạn nhân.


Vừ Già Pó, một người đàn ông Mông ở Mèo Vạc (Hà Giang) bị cho là mất tích cách đây 2 năm, không hiểu bằng cách nào lưu lạc hơn 5.800 km băng qua Himalaya đến tận bang Azad Kashmir (Pakistan).

Anh bị tạm giữ ở cơ quan phòng chống tội phạm ở Muzaffarabad rồi chuyển sang đồn cảnh sát thị trấn Athmuqam vùng Neelum từ tháng 10.2013 đến nay vì không thể xác minh được nhân thân.


Cả hai dự án xây dựng khu dịch vụ trên đất công viên, cây xanh tại lô đất CX1 và CX2 thuộc khu đô thị Đông Nam đường Trần Duy Hưng đều sai so với giấy phép. Tuy nhiên, đến nay hai công trình này không hiểu vì sao vẫn chưa bị xử lý, dù quận đã cử cán bộ kiểm tra. (Xem chi tiết)


Sáng 27/3, công an quận 4 TPHCM đã phối hợp giải cứu Kim Heung Sik tại chung cư Vạn Đô. Tại cơ quan công an, Kim Heung Sik cho biết anh bị một nhóm người Việt Nam và Hàn Quốc đến nhà, xông vào đánh hội đồng, giam giữ và yêu cầu anh phải viết giấy vay tiền. (Xem chi tiết)


Sáng nay, 31/3, Triều Tiên ra lệnh cấm tàu thuyền qua lại tại khu vực ngoài khơi bờ biển phía tây nước này, đồng thời tuyên bố sẽ tiến hành một cuộc tập trận bắn đạn thật, khi căng thẳng với Hàn Quốc và Liên Hợp Quốc đang leo thang. (Xem chi tiết)


Vài giờ sau khi thông báo tập bắn đạn thật, Triều Tiên đã tiến hành tập trận. Phía Hàn Quốc đã bắn trả sau khi đạn pháo của Triều Tiên rơi vào vùng lãnh hải của Hàn Quốc. Hiện cư dân trên đảo Baengnyeong Nam của Hàn Quốc gần biên giới biển giữa 2 nước, đã được sơ tán đến nơi trú ẩn an toàn. (Xem chi tiết)


Thủ tướng Úc Tony Abbott hôm nay 31/3 đã lên tiếng bảo vệ quan điểm của Thủ tướng Malaysia, với khẳng định các bằng chứng đều cho thấy MH370 rơi tại Nam Ấn Độ Dương. Đồng thời, ông Abbott cho biết sẽ không giới hạn thời gian tìm kiếm.

MỚI - NÓNG