Bản tin 14H: Cả thế giới hướng về Úc vụ máy bay mất tích

Bản tin 14H: Cả thế giới hướng về Úc vụ máy bay mất tích
TPO - Mỹ, Trung Quốc, Malaysia và nhiều quốc gia khác đang hướng về Australia, khi xuất hiện những dấu vết nghi là của máy bay mất tích, Ukraine rút quân khỏi Crimea... là những tin đáng chú ý.
Thủ tướng Australia sáng nay tuyên bố hình ảnh vệ tinh vừa cho thấy những mảnh vỡ tại khu vực cách bờ biển Australia 2.500 km về phía tây nam, có thể là của máy bay mất tích. Mảnh vỡ dài nhất được xác định dài khoảng 24 mét, khiến người ta nghi ngờ có thể đó là của chiếc máy bay mất tích.

Australia ngay lập tức cử 4 máy bay trinh sát và 2 tàu tới khu vực trên để tìm kiếm vật thể. Mỹ và New Zealand cũng lên đường tới khu vực có các mảnh vỡ nghi của máy bay mất tích. Trung Quốc và Malaysia chờ đợi những thông tin mới nhất từ những đội tìm kiếm tại khu vực trên, bất kỳ tia hi vọng nào đều được tận dụng tối đa. (Xem chi tiết)


Trong khi đó, Tổng thống Mỹ hôm qua 19/3 cho biết nước này đang huy động tất cả các nguồn lực để hỗ trợ, bao gồm cả Cục Điều tra Liên bang (FBI). Việc tìm máy bay Malaysia mất tích hiện đang là ưu tiên hàng đầu đối với Hoa Kỳ. (Xem chi tiết)


Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc vừa yêu cầu các sở, ban, ngành và quận huyện chấm dứt việc sử dụng các hòm thư điện tử công cộng (Yahoo, Gmail…), các hòm thư điện tử không đúng quy định, trong trao đổi công việc, thực hiện nghiêm việc sử dụng hộp thư điện tử .gov.vn để trao đổi văn bản tài liệu. (Xem chi tiết)


Liên quan tới vụ NSUT Chánh Tín, ông nói nếu đại gia nào mua lại căn nhà và cho ông ở đến suốt đời, “tôi sẽ quỳ xuống lạy luôn! Quá đẹp rồi còn gì nữa! Mua lại để tôi sống suốt đời, tôi quá cám ơn! Tôi cũng không cần tiền bạc gì đâu, chỉ cần ở trong căn nhà này đến cuối đời. Tuy nhiên đó mới chỉ là nói, còn sự thật thì người ta có làm hay không thì sao biết được?”.


Sáng 20/2, tại cuộc họp chuyên đề xây dựng pháp luật thường kỳ của Chính phủ, Bộ trưởng Công an cho biết tại dự thảo Luật Công an nhân dân sửa đổi, sẽ trình thêm chức danh Thứ trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy công an Trung ương mang cấp hàm Đại tướng. (Xem chi tiết)


Liên quan tới khủng hoảng tại Ukraine, trả lời cuộc phỏng vấn hãng NBC ngày hôm qua 19/3, Tổng thống Mỹ Barack Obama khẳng định, Mỹ không có ý định tham gia hoạt động quân sự tại Ukraine, đồng thời nhấn mạnh việc đối đầu quân sự với Nga là không thích hợp. (Xem chi tiết)


Theo luật Mỹ, Tổng thống Obama có quyền trừng phạt đối với các cá nhân, tổ chức có hành động đe dọa an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại. Các động thái của quan chức Nga được Mỹ coi là đe dọa hòa bình, an ninh, ổn định… tại Ukraine. Lý do Tổng thống Obama đưa ra để trừng phạt các quan chức Nga khiến nhiều người lo ngại tài sản của họ trên đất Mỹ có thể bị phong toả bất cứ lúc nào.


 Hải quân Ukraine đã sẵn sàng rút quân khỏi hải cảng của thành phố Sevastopol ở Crimea trong ngày hôm nay 20/3. Với động thái này, Ukraine đang tránh những cuộc đối đầu quân sự có thể xảy ra với Nga tại Crimea. Trước đó, quốc kỳ Nga đã được treo tại khu vực chỉ huy hải quân tại cảng Sevatopol thay cờ Ukraine. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG