Bản tin 8H: Nhiều nữ sinh bị rạch đùi ở Khánh Hòa

Bản tin 8H: Nhiều nữ sinh bị rạch đùi ở Khánh Hòa
TPO - Nghệ sĩ Chánh Tín không giao nhà, nhiều nữ sinh ở Khánh Hòa bị rạch đùi, Crimea chính thức sáp nhập Liên Bang Nga, Thủ tướng Đức khẳng định Nga sẽ không bị loại khỏi nhóm G-8... là những thông tin đáng chú ý.

Hôm qua 18/3, tại Phủ Thủ tướng Nhật Bản, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hội đàm Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Hai nhà Lãnh đạo nhất trí nâng cấp quan hệ Việt Nam - Nhật Bản lên tầm cao mới: Quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á.


Nhiều chủ xe than phiền trước quy định phương tiện xe cơ giới từ 7 năm sử dụng phải đăng kiểm 6 tháng/lần. Chủ xe cho rằng, chỉ nên áp dụng đối với xe hoạt động kinh doanh vận tải, chứ không nên áp dụng đối với xe cá nhân và cần nới thời gian đăng kiểm.


Xuất hiện thông tin nhiều người ở Khánh Hòa tiếp tục bị rạch đùi tại thị xã Ninh Hòa và các trường đại học, cao đẳng ở Nha Trang khiến dư luận xôn xao. Trước đó, 7 nữ sinh, phụ nữ bị đối tượng đi xe máy dùng dao sắc rạch đùi tại thị xã Ninh Hòa.


Hàng trăm tấn chân gà thối không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm được nhập về Việt Nam, dù đã được cơ quan chức năng kiểm soát chặt chẽ. Chân gà không rõ nguồn gốc, có chất bảo quản, tẩy trắng là mối nguy hại cho người tiêu dùng.


Trong vụ việc thu hồi căn biệt thự của nghệ sĩ Nguyễn Chánh Tín, ngân hàng Phương Nam nói đã tạo điều kiện cho ông nhiều lần, và việc thu hồi ngôi nhà là rất bình thường. 

Trước đó, ngôi nhà được ông Tín thế chấp để vay tiền, sau đó đồng ý cho ngân hàng mua lại và căn nhà đó đã là của Phương Nam, nhưng ông Tín sau đó không giao nhà. (Xem chi tiết)


Cũng là vụ việc Chánh Tín, sau vài ngày công bố sự khó khăn của mình và kêu gọi sự giúp đỡ của mọi người, NSƯT Chánh Tín cho biết, hiện tại, ông nhận được gần 600 triệu đồng cùng nhiều lời hứa hiến đất, xây nhà, mua nhà cho ông ở.


Crimea chính thức gia nhập Liên Bang Nga, theo tuyên bố của Điện Kremlin. Tổng thống Nga Vladimir Putin và các lãnh đạo của Crimea đã kí hiệp ước chính thức sáp nhập Crimea vào Liên bang Nga. (Xem chi tiết)


Tổng thống Nga cảm ơn Trung Quốc vì bỏ phiếu trắng nghị quyết của Liên Hợp Quốc về Crimea, đồng thời tuyên bố Nga không muốn chia cắt một phần nào nữa của nước này, bởi có nhiều lo ngại rằng Nga có thể tiến sâu hơn vào những khu vực nói tiếng Nga ở miền đông Ukraine.


Trong khi đó, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã bày tỏ "quan ngại sâu sắc" trước hành động mà ông gọi là thôn tính Crimea của Nga, đồng thời lên tiếng bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Liên minh châu Âu EU tuyên bố “sẽ không công nhận việc Nga sáp nhập Crimea”.


Trước thông tin Nga bị loại khỏi nhóm G-8, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết, Liên bang Nga vẫn là thành viên của Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G-8. Ngoại trưởng Italy cũng nhấn mạnh “cơ cấu của G-8 không bị phá bỏ”.


Đội tuyển bóng đá U19 Việt Nam thua đậm 0 - 9 trước U19 Tottenham trên đất Anh. Dù tung đội hình mạnh nhất ra sân nhưng U19 Việt Nam cho thấy họ không phải là đối thủ của U19 Tottenham. Trận thua này khiến toàn đội trở về với mặt đất sau những trận đấu thành công. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.