Bản tin 14H: Bắt kẻ chặt đầu hàng xóm, chém cả công an

Đối tượng Nguyễn Thanh Tâm tại cơ quan công an. Ảnh: C.A.
Đối tượng Nguyễn Thanh Tâm tại cơ quan công an. Ảnh: C.A.
TPO - Gã đàn ông 48 tuổi ở Đồng Tháp dùng hung khí chém lìa đầu hàng xóm, khi bị công an mời về trụ sở làm việc đã dùng dao chém nhiều nhát khiến Trung tá công an bị thương nặng. 
Sáng 8/4, tàu cao tốc C3 của hãng GreenlinesDP chở 42 hành khách từ Vũng Tàu đi TP HCM, đến gần bến Tắc Xuất (Cần Giờ) thì bất ngờ va vào chướng ngại vật. Lúc này, lái tàu đã nhanh chóng cho phương tiện cập vào bến và cùng lực lượng tại chỗ đưa các hành khách lên bờ an toàn. Một lúc sau, nước tràn vào khoang máy khiến chiếc tàu bị chìm hơn nửa thân tàu. Lãnh đạo phòng CSGT Đường thủy - Công an TP HCM cho biết, hiện đơn vị cũng đã cử lực lượng xuống hiện trường để khám nghiệm và điều tra. (Xem chi tiết)

Khoảng 20h40 ngày 7/4, tại Phân xưởng Khai thác 5, khu vực Hà Ráng, Công ty Than Hạ Long đã xảy ra vụ tai nạn lao động làm 1 người chết và 1 người bị thương. Nạn nhân tử vong là Đoàn Văn Sỹ, thợ lò bậc 5/6 (SN 1992, quê ở Kim Sơn, Ninh Bình); nạn nhân bị thương là Phạm Ngọc Chi (SN 1987, quê ở Ninh Giang, Hải Dương). Nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn ban đầu được xác định là do trong quá trình đào lò thượng vỉa 15 thì than, đá ở khu vực gương lò trượt lở xuống vùi lấp 2 công nhân. (Xem chi tiết)

Sáng 8/4, người dân buôn bán gần giao lộ Trương Định - Lê Thánh Tôn nghe tiếng động mạnh, hoảng hốt khi phát hiện du khách ngoại quốc nằm bất động trên vỉa hè, trước khách sạn 3 sao thuộc phường Bến Thành, quận 1. Cảnh sát xác định nạn nhân quốc tịch Australia (62 tuổi) đã tử vong, trú tại tầng 5 khách sạn này cùng vợ hai ngày nay. Công an TP HCM đang làm rõ nguyên nhân.

Bắt nghi phạm giết người dã man, Trung tá công an bị chém gục. Chiều 7/4, người dân phường 3, TP Sa Đéc (Đồng Tháp) hốt hoảng khi phát hiện thi thể không đầu tại bãi cỏ nên liền báo cho công an. Sau đó, công an tìm được phần đầu nạn nhân cách thi thể khoảng 25 mét, nạn nhân được xác định là ông Hồ Thanh Nhàn (SN 1959, ngụ tại địa phương). Lần theo vết máu, lực lượng chức năng xác định nghi phạm là Nguyễn Thanh Tâm (SN 1970, cạnh nhà nạn nhân). Khi phát hiện lực lượng công an, nghi phạm liền cầm 2 con dao đóng cửa cố thủ trong nhà. Khi lực lượng công an xông vào bắt giữ thì nghi phạm dùng dao chống trả khiến trung tá Phạm Văn Minh, Trưởng CAP.3 bị chém đứt lìa đốt ngón tay út và áp út cùng 1 vết thương sâu vào bắp tay phải. Tuy nhiên, Tâm bị khống chế, tước hung khí ngay sau đó. (Xem chi tiết)

Ngày 7/4, tin từ Công an xã Chí Công, huyện Tuy Phong, Bình Thuận xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn khiến 2 người chết, 2 người bị thương. Thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, tại tuyến đường liên xã Chí Công - Phan Rí (thuộc thôn Thanh Tân, xã Chí Công, huyện Tuy Phong), 3 nam thanh niên đi trên xe máy BKS 86H3-8388 xảy ra va chạm với xe máy BKS 86B1-382.69. Cú tông mạnh khiến 2 nam thanh niên thiệt mạng tại chỗ, còn 2 nam thanh niên khác bị thương. Theo một số người dân, 4 nam thanh niên trên là nhóm bạn tổ chức chơi trò lao xe với tốc độ nhanh từ 2 hướng vào nhau, khi đến gần sẽ lách ra nhưng không may xảy ra tai nạn. (Xem chi tiết)


Ngày 7/4, Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) đã đưa vào hoạt động đơn vị lính thủy đánh bộ đầu tiên kể từ Chiến tranh thế giới thứ 2, có nhiệm vụ bảo vệ các hòn đảo của Nhật Bản, trải dài phía Tây Nam từ đảo Kyushu tới Đài Loan (Trung Quốc). Sau lễ ra mắt, 2.100 binh lính thuộc lực lượng đổ bộ của Nhật Bản đã có cuộc diễn tập quân sự với lực lượng lính thủy đánh bộ của Mỹ.

Khoảng 18h ngày 7/4 (giờ địa phương), một vụ cháy đã bùng phát trên tầng 50 của Tháp Trump ở New York, Mỹ. Ngay sau đó, 36 xe chữa cháy cùng 126 lính cứu hỏa lập tức được điều tới hiện trường. Những người có mặt trong tòa nhà nhanh chóng được di tản. Lực lượng cứu hỏa tìm thấy một người đàn ông 67 tuổi trong tình trạng nguy kịch. Tuy nhiên, ông này đã qua đời không lâu sau đó. Vụ cháy còn khiến ít nhất 4 lính cứu hỏa khác bị thương nhẹ. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ. (Xem chi tiết)

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, ngày 7/4, các cuộc không kích của lực lượng chính quyền Syria đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 30 dân thường tại thị trấn Douma, thành trì cuối cùng của lực lượng nổi dậy tại Đông Ghouta, gần thủ đô Damascus. Theo SOHR, trong số người thiệt mạng có tám trẻ em.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.