Bản tin 14H: Bắt giữ người đánh bác sĩ vì không được ghi hình vợ đẻ

Đối tượng Nam đã bị Công an Yên Bái bắt giữ.
Đối tượng Nam đã bị Công an Yên Bái bắt giữ.
TPO - Sau hơn 20 ngày lẩn trốn, Lê Hồng Nam, người hành hung hai bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Yên Bái, đã bị cảnh sát bắt giữ.
Vào 9h30 hôm nay (14/3),  tại Lotte Legend Hotel Saigon, Báo Tiền Phong phối hợp cùng Công ty Sen Vàng tổ chức buổi họp báo khởi động cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 – Dấu ấn 30 năm Hoa hậu Việt Nam. Đây là năm thứ 30 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam được tổ chức. Tại cuộc họp báo, Ban tổ chức đã công bố những điểm mới của cuộc thi lần thứ 16, đánh dấu 30 năm tổ chức của cuộc thi nhan sắc cấp quốc gia lớn nhất Việt Nam. Theo đó, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 sẽ có thêm rất nhiều phần thi phụ vô cùng hấp dẫn và được đầu tư hoành tráng. (Xem chi tiết)


Những ngày vừa qua, thông tin báo Tiền Phong phản ánh việc CSGT nghi “làm luật” với người vi phạm tại một số tuyến đường gây xôn xao dư luận. Nhiều ý kiến băn khoăn, người vi phạm đưa tiền liệu có bị xử lý. Trao đổi với báo chí, luật sư Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Cty Luật ICC cho hay, theo Khoản 1 Điều 364 Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định rất rõ về tội Đưa hối lộ. “Người nào trực tiếp hay qua trung gian đã đưa hoặc sẽ đưa cho người có chức vụ, quyền hạn hoặc người khác hoặc tổ chức khác bất kỳ lợi ích nào sau đây để người có chức vụ, quyền hạn làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của người đưa hối lộ, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: a) Tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng; b) Lợi ích phi vật chất”. Như vậy, theo luật sư Tùng nếu người vi phạm đưa cho CSGT số tiền có giá trị từ 2 triệu đồng trở lên để bỏ qua vi phạm thì hành vi đó có dấu hiệu phạm tội này. (Xem chi tiết)


Khoảng 9h hôm nay (14/3), người dân phát hiện khói lửa bốc lên nghi ngút từ kho phế liệu nằm trong hẻm thuộc khu phố Tân Thắng, phường Tân Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Do khu vực gặp hỏa hoạn có nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ kho, cột khói đen bốc cao hàng trăm mét. Nhiều hộ dân xung quanh hiện trường hoảng loạn di tản tài sản tới nơi an toàn. Nhận được tin báo, lực lượng PCCC thị xã Dĩ An đã điều động 5 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Vụ hỏa hoạn khiến hơn 1000 m2 nhà xưởng cùng nhiều tài sản bên trong bị thiêu rụi. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ. (Xem chi tiết)


Sáng 14/3, ông Nguyễn Tấn Sĩ - Hiệu trưởng trường THCS Tân Thạch (huyện Châu Thành, Bến Tre) cho biết, Hội đồng kỷ luật nhà trường đã họp và bỏ thiếu thống nhất đi đến quyết định đình chỉ học tập một năm đối với em N.V.M.T vì có hành vi hạ nhục và bóp cổ cô giáo tại lớp học. Như tin đã đưa, ngày 2/3 trong tiết học Anh văn của lớp 8, tại trường THCS Tân Thạch, do cô C.T.N giảng dạy, có một nữ sinh mang vở môn khác ra xem. Cô N. phát hiện và nhiều lần nhắc nhở nhưng nữ sinh này không làm theo. Cô N. đến bàn thu giữ quyển vở, nữ sinh này không phản kháng mà nam sinh N.V.M.T đứng dậy có lời lẽ thách thức, hạ nhục và bóp cổ cô N. (Xem chi tiết)


Sau khi ra tay sát hại cậu ruột một cách dã man, Trịnh Minh Hiếu (SN 1989, trú tại Bùi Thị Tự Nhiên, quận Hải An, TP Hải Phòng) cầm dao bỏ chạy ra ngoài đường kêu la. Chạy được khoảng 500m, đến trụ sở Công an phường Vạn Mỹ (quận Ngô Quyền, Hải Phòng), Hiếu xộc thẳng vào bên trong la hét, nhờ các anh công an "bắt ma" hộ. Vụ án mạng xảy ra vào rạng sáng nay (14/3). Hiện cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. (Xem chi tiết)


Ngày 13/3, Công an thành phố Yên Bái khởi tố bị can, bắt Lê Hồng Nam (33 tuổi) về hành vi cố ý gây thương tích, sau hơn 20 ngày truy tìm. Nam bị phát hiện tung tích khi đang trốn tại quận Đống Đa, Hà Nội. Tại cơ quan điều tra, Nam khai do không kiềm chế được bản thân nên có hành vi bất nhã với hai bác sĩ vừa giúp vợ anh ta sinh con. Theo nhà chức trách, sáng 20/2 (mùng 5 Tết), Nam đưa vợ mang thai tuần thứ 40 vào Bệnh viện Sản Nhi Yên Bái. Trong quá trình vợ sinh, Nam trèo lên cửa sổ phòng mổ để quay phim, chụp ảnh. Khi bị nữ hộ sinh nhắc nhở, Nam phản ứng gay gắt, chửi bới và dọa đánh. Tại cửa phòng mổ, Nam và 10 người dùng đèn pin hành hung, đánh vào đầu hai bác sĩ vừa thực hiện ca mổ cho vợ anh ta. (Xem chi tiết)


Trong thời điểm vụ cựu điệp viên bị đầu độc đang gây xáo trộn quan hệ London-Moscow, một doanh nhân lưu vong người Nga, ông Nikolay Glushkov (69 tuổi) được phát hiện tử vong không rõ nguyên nhân tại nhà riêng ở Clarence Avenue, New Malden, Kingston, tây nam London. Theo cảnh sát, nguyên nhân tử vong của ông Glushkov “chưa giải thích được”, nhưng “không có bằng chứng” cho thấy cái chết của ông có liên quan đến “vụ việc ở Salisbury”, đề cập đến vụ cựu điệp viên Nga Sergei Skripal và con gái Yulia bị đầu độc, nghi do chất độc thần kinh. Dẫu vậy, bộ phận chống khủng bố Anh đã vào cuộc điều tra. (Xem chi tiết)


Theo Đài Sputnik, Nhà Trắng cho hay, Tổng thống Mỹ Donald Trump thăng chức cho người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này Heather Nauert lên cương vị Quyền Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách ngoại giao công cộng. Bà Nauert giữ cương vị người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ từ tháng 4/2017. Người tiền nhiệm của bà là cựu Thứ trưởng Ngoại giao Steve Goldstein, đã bị bãi nhiệm hôm 13/3 cùng với Ngoại trưởng Rex Tillerson. 


Ngày 13/3, Trung Quốc công bố kế hoạch cải tổ nội các quy mô lớn nhằm củng cố bộ máy chính phủ hoạt động hiệu quả và chuyên nghiệp hơn. Kế hoạch cải tổ do Chính phủ Trung Quốc soạn thảo được trình lên Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIII (đang diễn ra) để thảo luận. Theo đó, tổng số bộ và ủy ban chỉ còn 26, giảm được 8 cơ quan ngang bộ và 7 cơ quan cấp thấp hơn, Xinhua đưa tin hôm qua. Các bộ mới được thành lập gồm Bộ Tài nguyên, Bộ Các vấn đề cựu chiến binh và Bộ Tình trạng khẩn cấp. Sẽ có một số cơ quan hành chính mới dưới quyền chỉ đạo của Chính phủ gồm Cơ quan Hợp tác và Phát triển quốc tế, Cơ quan Nhập cư quốc gia… Chính phủ cũng đề xuất sáp nhập các cơ quan quản lý ngân hàng và bảo hiểm thành Ủy ban Quản lý ngân hàng và bảo hiểm. (Xem chi tiết)


Stephen W. Hawking, nhà vật lý học huyền thoại với cuộc đời nỗ lực khám phá vũ trụ từ chiếc xe lăn, vừa qua đời ở tuổi 76. Phát ngôn viên của ĐH Cambridge (Anh), nơi ông công tác, đã xác nhận thông tin này. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.