BẢN TIN 14h: Bắn tỉa Anh hạ phiến quân IS cách 2,4 km

BẢN TIN 14h: Bắn tỉa Anh hạ phiến quân IS cách 2,4 km
TPO - Đặc nhiệm SAS của Anh dùng khẩu súng trường bắn tỉa tiêu diệt một phiến quân IS từ khoảng cách rất xa trên chiến trường Iraq.

Hơn 8h sáng 22/5, bếp ăn trường mầm non Hoàng Trù (Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An) bất ngờ phát ra khói lửa. Các giáo viên hô hoán, tìm cách dập lửa, đồng thời di tản hơn 200 học sinh tại các lớp học cách đó chừng 30-40 m ra khỏi trường, vào tạm các nhà dân. Một xe cứu hỏa của lực lượng chữa cháy tiếp cận, khống chế đám cháy sau vài chục phút. "Khuôn viên bếp ăn có hai bình gas loại to. Bước đầu nhận định nguyên nhân lửa bùng phát là rò khí gas tại một trong hai bình này", ông Trần Lê Chương, Chủ tịch UBND xã Kim Liên, thông tin.

Sáng nay, 22/5, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến đã làm việc với các sở ban ngành chức năng về các biện pháp phòng chống, ứng phó với mã độc WannaCry. Báo cáo tại cuộc họp, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM Lê Quốc Cường cho biết khi mã độc WannaCry phát tán, Sở đã chỉ đạo bọ phận kỹ thuật chủ động thực hiện các biện pháp kỹ thuật phòng vệ cho trung tâm dữ liệu và cập nhật thêm hướng dẫn của VNCERT, Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT). Đến nay chưa có sự cố nào liên quan đến WannaCry tại trung tâm dữ liệu. Tại các quận huyện, sở ban ngành, từ ngày 12 đến 16/5, Sở TT&TT đã giám sát, phát hiện, tiêu diệt và ngăn chặn 5 trường hợp phát tán mã độc WannaCry trên tổng số 114.496 trường hợp phát tán mã độc các loại từ hệ thống của các đơn vị. Trong số 5 đơn vị bị dính mã độc, có hệ thống của 2 đơn vị cấp sở ban ngành và 3 đơn vị là UBND cấp quận – huyện. (Xem chi tiết).

Khoảng 5h30 phút, xe tải BKS 51C-428.49 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông theo hướng Nam - Bắc. Khi đến Km 967+400 Quốc lộ 1A đoạn qua xã bình Nguyên, huyện Thăng Bình (Quảng Nam), xe tải này bật xi nhan rẽ qua bên trái vào trạm đỗ xăng. Đúng lúc đó, xe khách BKS 43B- 002.21, do tài xế Phan Vinh Thân (34 tuổi) điều khiển và phụ xe là anh Phan Công Q. (36 tuổi, cả hai cùng trú thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) lưu thông cùng chiều do bất ngờ đã tông mạnh vào phía sau đuôi của xe tải. Cú va chạm mạnh khiến anh Q. tử vong tại chỗ, tài xế Thân bị thương nặng được người dân gần đó đưa đi cấp cứu, đầu xe khách này bị hư hỏng nặng.

Mỹ cùng đại diện 55 quốc gia Trung Đông vừa kí kết thỏa ước mới với nội dung tăng cường lực lượng chống khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), theo RT hôm 22/5. Thỏa ước mang tên Tuyên bố Riyadh, được ký kết sau chuyến thăm thủ đô Riyadh của Ả-rập Saudi của Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Xem chi tiết).

Một cuộc khảo sát mới nhất tại Hàn Quốc cho thấy tỷ lệ ủng hộ tân Tổng thống Moon Jae-in đã vượt ngưỡng 80%. Hãng tin Yonhap dẫn kết quả cuộc khảo sát do Realmeter thực hiện từ ngày 15-19/5 đối với 2.256 cử tri, theo đó 81,6% số người được hỏi ủng hộ Tổng thống Moon Jae-in. Tỷ lệ không ủng hộ là 10,1% và 8,3% không có ý kiến. Đây là cuộc khảo sát đầu tiên đánh giá sự ủng hộ của người dân Hàn Quốc đối với ông Moon kể từ khi ông nhậm chức tổng thống.

Ngày 22/5, tại hội nghị bất thường của đảng Công lý và Phát triển (AKP), Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố sẽ tiếp tục duy trì lệnh tình trạng khẩn cấp cho tới khi thiết lập được sự ổn định và phát triển thực sự trong nước. Sau âm mưu đảo chính bất thành hồi tháng Bảy năm ngoái, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã ban bố lệnh tình trạng khẩn cấp trong vòng một năm. Tháng Tư vừa qua, Quốc hội nước này đã nhất trí gia hạn lệnh này thêm ba tháng nữa.

Triều Tiên tung nhiều ảnh chụp Trái Đất từ tên lửa mới phóng. Theo hãng thông tấn Yonhap, Triều Tiên ngày 22/5 đã công bố hàng chục tấm ảnh về Trái Đất được chụp từ không gian vũ trụ bằng máy ảnh lắp trên tên lửa đạn đạo mà họ đã phóng ngày 21/5. Động thái này được cho là để chứng minh rằng Bình Nhưỡng đã sở hữu công nghệ đưa tên lửa quay trở lại tầng khí quyển.

Một xạ thủ bắn tỉa của lực lượng đặc nhiệm không quân Anh (SAS) đầu tháng 5 tiêu diệt một tay súng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) từ khoảng cách 2,4 km tại thành phố Mosul, Iraq, theo Daily Star. Đặc nhiệm Anh sử dụng khẩu CheyTac M200 Intervention có giá 13.800 USD do Mỹ sản xuất, được cho là có thể ngắm chính xác bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể kẻ địch từ khoảng cách 2.500 m. Ba giây sau khi khai hỏa, viên đạn M200 bắn ra từ khẩu súng này được cho là đã găm trúng cổ phiến quân IS.

MỚI - NÓNG