Bản tin 14H: Anh cảnh báo khủng bố tấn công nhà máy điện nguyên tử

Cảnh sát gác bên ngoài tòa nhà Quốc hội Anh ở London sau vụ tấn công khủng bố ngày 22/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Cảnh sát gác bên ngoài tòa nhà Quốc hội Anh ở London sau vụ tấn công khủng bố ngày 22/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Các cơ quan an ninh Anh cảnh báo các sân bay và nhà máy điện nguyên tử của nước này đang có nguy cơ cao bị tấn công khủng bố.

Liên quan đến việc nhắn tin đe dọa Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cùng nhiều cán bộ khác, cơ quan Công an đã xác định 4 đối tượng liên quan. Hiện 2 đối tượng có vai trò chính đã bị bắt khẩn cấp để tiếp tục điều tra, làm rõ. Theo nguồn tin ban đầu, 4 đối tượng này không phải là người thuộc các công ty đang thực hiện dự án nạo vét luồng đường thủy nội địa, kết hợp tận thu sản phẩm trên sông Cầu. Các đối tượng này thuộc một doanh nghiệp không được cấp phép nạo vét như các công ty nói trên. Với mục đích hạ uy tín và gây ảnh hưởng đến hoạt động của các công ty kia, các đối tượng này đã nhắn tin đe dọa đến các lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh để dồn sự chú ý của lực lượng chức năng nhằm vào các công ty kia cho “bõ tức”.


Chiều 1/4, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Công cho biết: “Bước đầu có thể thấy nguyên nhân vụ tai nạn là do ca trực đã không phát hiện sớm việc hai tàu đang đi theo hướng đâm vào nhau để tránh đâm va. Trong khi đó, việc thực thi nhiệm vụ trên tàu của anh em không đảm bảo”. Theo ông Công, sau khi hoàn tất công tác tìm kiếm người mất tích, bộ chỉ đạo điều tra nguyên nhân tai nạn rồi chuyển sang cơ quan điều tra để xử lý. Thứ trưởng Công khẳng định “Chắc chắn bộ sẽ yêu cầu cơ quan điều tra khởi tố vụ án”.


Nhiều ngày qua, ông Đoàn Ngọc Hải Phó Chủ tịch UBND Quận 1 thông báo tạm dừng ra quân để giao công việc lập lại trật tự lòng, lề đường cho các phường. Ngay khi ông Hải tạm dừng ra quân được vài ngày, tình trạng ô tô đậu trái phép trên vỉa hè đã tái diễn. Cụ thể, dọc các tuyến đường ở khu vực trung tâm Quận 1, không khó để bắt gặp cảnh những chiếc ô tô đậu nghênh ngang trên vỉa hè, chiếm hết lối của người đi bộ.


Sau khi nhận được đề xuất của Cty Đồng Xuân và quận Hoàn Kiếm về việc cho nhân rộng mô hình mở rộng hoạt động loại hình phương tiện chở du lịch tham quan tại phố cổ và khu vực lân cận bằng ôtô điện, UBND thành phố Hà Nội vừa có thông báo về việc này. Theo đó, UBND thành phố Hà Nội không đồng ý với đề xuất của Công ty cổ phần Đồng Xuân về phương án mở rộng hoạt động du lịch bằng ôtô điện từ phố cổ ra các địa điểm Hoàng thành Thăng Long - Lăng Bác - Văn Miếu. Bên cạnh đó, để chống ùn tắc giao thông trên địa bàn, Hà Nội đang đề xuất giải pháp hạn chế loại hình xe điện này. (Xem chi tiết)


Đêm 1/4, chiếc xe máy mang biển số 51X7-0348 do anh Trần Đình Chiến (37 tuổi, ngụ quận 9) điều khiển lưu thông trên đường Nguyễn Xiển theo hướng ngã ba Mỹ Thành đi nút giao thông Tân Vạn. Đến đoạn qua cầu ông Tán thuộc phường Long Bình, quận 9, TPHCM khoảng 200m thì tông trực diện vào đầu xe container mang biển số 51C-640.23 chạy theo hướng ngược lại. Cú tông mạnh khiến anh Chiến văng xa gần 10 mét tử vong tại chỗ, chiếc xe máy quay đầu 180 độ bị hư hỏng nặng. (Xem chi tiết)


Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 221/TB-UBND truyền đạt Kết luận của tập thể UBND TP về việc nâng cao hiệu quả và đổi mới hoạt động của Đài truyền thanh phường, xã, thị trấn (hệ thống loa phường) và thí điểm sử dụng thiết bị thông minh phục vụ công tác tuyên truyền trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo đó, trước mắt thành phố giữ nguyên hệ thống loa truyền thanh tại các huyện, thị xã; giảm tối đa hệ thống loa truyền thanh tại các phường thuộc các quận (mỗi phường giữ lại từ 5-10 loa tại các vị trí phù hợp) đảm bảo phục vụ trong trường hợp xảy ra thiên tai, thảm họa và tuyên truyền các thông tin, chỉ đạo cần thiết của Trung ương và thành phố. Sau 3 tháng báo cáo kết quả sử dụng hệ thống loa phường về UBND TP để đánh giá, chỉ đạo phù hợp với điều kiện thực tế. (Xem chi tiết)


Bản khảo sát doanh nghiệp 2016 của ngân hàng United Overseas Bank (UOB) châu Á công bố ngày 31/3 cho biết có tới 38% các công ty Malaysia lựa chọn Việt Nam là quốc gia ưa thích ở châu Á để mở rộng kinh doanh trong vòng từ 3 đến 5 năm tới. Các doanh nhân Malaysia đánh giá cao các điều kiện tại Việt Nam như chính trị ổn định (44%), nhu cầu lớn và ngày càng gia tăng của khách hàng (42%), môi trường thuế và các quy định thuận lợi (32%). Mức tăng trưởng kinh tế 6% trong năm 2016 và lực lượng lao động trẻ chiếm 60% trong tổng số 90 triệu dân số ở độ tuổi dưới 35 đã khiến Việt Nam là một địa điểm đầu tư hấp dẫn. 


Ngày 1/4, quân đội Ai Cập thông báo đã tiêu diệt ít nhất 14 phần tử khủng bố và bắt giữ 21 người khác trong hai ngày qua ở miền Bắc Sinai trong khuôn khổ của chiến dịch quân sự chống khủng bố đang triển khai tại bán đảo nhiều bất ổn này. Người phát ngôn quân đội Ai Cập Tamer al-Refaei nói rằng các cuộc không kích trong hai ngày qua đã loại khỏi vòng chiến đấu 14 tên khủng bố nguy hiểm thuộc nhánh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Ai Cập và phá hủy hai chiếc xe được bọn khủng bố sử dụng làm phương tiện di chuyển.


Các cơ quan an ninh Anh cảnh báo các sân bay và nhà máy điện nguyên tử của nước này đang có nguy cơ cao bị tấn công khủng bố. Các sân bay và nhà máy điện nguyên tử của Anh cần phải tăng cường mức độ bảo vệ trước các cuộc tấn công khủng bố trong bối cảnh có các mối đe dọa gia tăng đối với các hệ thống an ninh điện tử. Hồi tuần trước, Anh và Mỹ đã cấm các hành khách đến từ các nước Trung Đông và Bắc Phi mang các thiết bị điện tử lớn hơn điện thoại di động theo hành lý xách tay.

MỚI - NÓNG