Baidu triển khai taxi tự hành tại Bắc Kinh

0:00 / 0:00
0:00
Baidu triển khai taxi tự hành tại Bắc Kinh
TPO - Với dịch vụ mới được triển khai ở Bắc Kinh, Baidu trở thành nhà cung cấp dịch vụ taxi tự hành trả phí đầu tiên hoàn toàn không có tài xế.

"Ông lớn" về trí tuệ nhân tạo của Trung Quốc - Baidu - vừa ra mắt dịch vụ Robotaxi không người lái ở Công viên Shougang tại thủ đô Bắc Kinh. Đây là một trong những địa điểm tổ chức Thế vận hội Mùa đông năm 2022; vào năm tới, tuyến xe này sẽ bắt đầu vận chuyển du khách đến xem và cổ vũ các trận đấu.

Đóng vai trò như một bước tiến lớn trong nỗ lực hướng tới việc lái xe tự động trên toàn thế giới, Apollo Go Robotaxi của Baidu là dịch vụ xe tự hành trả phí đầu tiên với khả năng hỗ trợ người dùng đi taxi hoàn toàn không có tài xế. Khách hàng có thể gọi xe bằng một ứng dụng cho phép họ xác định vị trí taxi trong khu vực lân cận. Nếu không phát hiện ra xe nào, người dùng có thể bấm còi từ xa để tự tìm phương tiện cho mình.

Sau đó, hành khách cần quét một loạt mã QR để xác minh danh tính và tránh lây lan dịch COVID-19 trước khi mở khóa cửa. Khi vào xe, chỉ cần nhấn nút "bắt đầu hành trình" thì taxi sẽ bắt đầu di chuyển với điều kiện các cửa đã đóng và hành khách thắt dây an toàn.

Baidu triển khai taxi tự hành tại Bắc Kinh ảnh 1

Ứng dụng giúp người dùng tìm taxi tự hành.

Ông Yunpeng Wang, Phó Chủ tịch kiểm Tổng Giám đốc công ty công nghệ lái tự động Baidu, cho biết: "Việc giới thiệu dịch vụ không người lái là một dạng không thể thiếu để thương mại hóa xe tự hành. Hôm nay, chúng tôi sẽ mở các dịch vụ Robotaxi hoàn toàn không người lái ở Bắc Kinh cho công chúng, điều chỉ đạt được sau khi thực hiện vô số thử nghiệm không người lái mở rộng ở nhiều thành phố trong thời gian dài".

Mới đây, Guidehouse - một gã khổng lồ về tư vấn toàn cầu - vinh danh Baidu là nhà cung cấp dịch vụ xe tự hành hàng đầu trên thế giới. Đến nay, công ty Trung Quốc này đã được cấp 2.900 bằng sáng chế cho công nghệ lái xe thông minh.

Theo Motor1
MỚI - NÓNG