Có 15 kết quả :

Trung Quốc nắm lợi thế sản xuất xe tự lái

Trung Quốc nắm lợi thế sản xuất xe tự lái

TPO - Đại diện tập đoàn công nghệ ô tô Continental (Đức) cho biết thị trường xe hơi Trung Quốc thuộc loại tiên tiến nhất trên thế giới, thông qua việc cho phép thử nghiệm xe tự lái trên đường công cộng.
Công ty công cụ tìm kiếm Baidu của Trung Quốc đã chi hàng tỷ đô la cho nghiên cứu AI để chuyển sang công nghệ sâu hơn. (Ảnh: Reuters)

Trung Quốc sắp có câu trả lời cho cơn sốt ChatGPT

TPO - Giá cổ phiếu của Baidu tăng hơn 15% sau khi hãng này xác nhận sẽ ra mắt dịch vụ giống như ChatGPT vào tháng 3 tới, làm rộ lên kỳ vọng của giới đầu tư về khả năng công cụ tìm kiếm của nước này tham gia cuộc đua tạo ra bot trí tuệ nhân tạo giống như thật.
Ô tô tự lái tại Trung Quốc gặp nhiều rào cản

Ô tô tự lái tại Trung Quốc gặp nhiều rào cản

TPO - Nền công nghiệp ô tô Trung Quốc hứa hẹn vào năm 2030 sẽ đạt tỷ lệ 20% tổng số phương tiện bán ra có khả năng tự lái Cấp độ 4 (cho phép chúng vận hành mà không cần tài xế trong một số điều kiện nhất định). Tuy nhiên, các nhà phân tích bắt đầu nghi ngờ về khả năng dự án trên thành công bởi các vấn đề liên quan tới pháp lý và lợi nhuận.
Porsche Cayenne được Qihoo 360 Technology lấy làm phần thưởng cho nhân viên. Ảnh: Bloomberg

Thưởng Tết bằng siêu xe

Qihoo 360 Technology - hãng sản xuất phần mềm diệt virus lớn nhất Trung Quốc tặng xe thể thao Porsche Cayenne, trong khi Suzhou Snail Electronics tặng 5 chiếc Mercedes-Benz cho nhân viên xuất sắc.
Cẩn trọng với ‘cửa hậu’ của Baidu

Cẩn trọng với ‘cửa hậu’ của Baidu

Câu chuyện mạng dịch vụ trực tuyến Baidu có khả năng xâm nhập trái phép máy tính người dùng ở Việt Nam đang gây nên những bàn tán xôn xao của cư dân mạng. Chúng tôi giới thiệu thêm các ý kiến về vấn đề này.