Bạch tuộc cắn chết người phụ nữ

Ảnh: Bạch tuộc có tuyến nước bọt và chất độc rất nguy hiểm đối với hệ thần kinh con người. Ảnh mang tính minh họa.
Ảnh: Bạch tuộc có tuyến nước bọt và chất độc rất nguy hiểm đối với hệ thần kinh con người. Ảnh mang tính minh họa.
TPO - Tối 7/7, gia đình anh Hoàng Xuân (ngụ xã Vinh Hà, huyện Phú Vang, tỉnh TT-Huế) tiến hành lo hậu sự cho người thân vừa bất ngờ tử vong do bạch tuộc biển cắn phải khi đi đánh cá trên biển.

Nạn nhân là chị Văn Thị T. (32 tuổi, vợ anh Hoàng Xuân). Trước đó, vào khoảng 2h ngày 7/7, vợ chồng anh Xuân chạy thuyền ra thả lưới đánh cá tại vùng biển Hòn Chảo (thuộc huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế), giáp ranh với khu vực biển Đà Nẵng.

Đến 3h cùng ngày, trong lúc kéo lưới thu cá, chị T. bất ngờ bị một con bạch tuộc cắn vào chân phải. Sau cú cắn, toàn thân chị T. trở nên đau nhức, tê buốt, rồi bất tỉnh.

Anh Xuân nhanh chóng chạy thuyền về hướng Đà Nẵng, đưa vợ vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng. Tại đây, bác sĩ bệnh viện thông báo chị T. đã tử vong.

Nguyên nhân tử vong bước đầu được xác định do trúng độc cấp từ cú cắn của bạch tuộc.

Loài bạch tuộc có thể cắn chết người xuất hiện ở vùng biển miền Trung vào đầu năm 2001, theo viện Pausters Nha Trang.

Tuyến nước bọt và chất độc tiết ra từ bạch tuộc rất nguy hiểm đối với hệ thần kinh con người.

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.