Ba thượng nghị sĩ Mỹ mắc COVID-19 dù đã tiêm phòng

0:00 / 0:00
0:00
Từ trái sang phải: John Hickenlooper, Angus King và Roger Wicker. Ảnh: CNN
Từ trái sang phải: John Hickenlooper, Angus King và Roger Wicker. Ảnh: CNN
TPO - Ba Thượng nghị sĩ Mỹ - Angus King (từ Maine), Roger Wicker (từ Mississippi) và John Hickenlooper (từ Colorado) thông báo nhận kết quả dương tính dù đã được tiêm phòng.

Angus King cho biết trong một tuyên bố, rằng ông đã được xét nghiệm sáng thứ Năm, 19/8, sau khi “bắt đầu cảm thấy sốt nhẹ” vào thứ Tư.

“Mặc dù tôi thấy không khoẻ, nhưng chắc chắn tôi đang trải qua các triệu chứng nhẹ hơn so với trường hợp nếu không tiêm vắc-xin”, King nói. “Tôi đang rất nghiêm túc theo dõi sức khoẻ của mình, tự cách ly tại nhà và thông báo với những người tôi từng tiếp xúc để họ đi xét nghiệm, hạn chế lây lan thêm.”

Thông báo của Angus King được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Wicker (nghị sĩ đảng Cộng hoà) được chẩn đoán mắc COVID-19 sáng 19/8 và bắt đầu có các triệu chứng nhẹ.

Chiều cùng ngày, Hickenlooper (nghị sĩ đảng Dân chủ) thông báo ông vừa nhận kết quả dương tính, và thúc giục người dân đi tiêm vắc-xin ngay khi có thể.

Angus King, Roger Wicker và John Hickenlooper là ba nghị sĩ Mỹ mới nhất mắc COVID-19. Trước đó hồi đầu tháng Tám, thượng nghị sĩ đảng Cộng hoà Lindsey Graham (bang Nam Carolina) đã nhận kết quả dương tính, và ba thành viên khác của Hạ viện Mỹ cũng đã nhiễm bệnh hồi tháng Bảy.

Các trường hợp mắc COVID-19 sau khi tiêm vắc-xin rất hiếm khi xảy ra, theo CNN. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ đã báo cáo chỉ có 8.000 trường hợp mắc COVID-19 dẫn đến bệnh nặng hoặc tử vong trong số 166 triệu người Mỹ được tiêm chủng đầy đủ.

Theo CNN
MỚI - NÓNG