Ba tàu ngầm hạt nhân Nga đồng loạt phá băng nổi lên lần đầu tiên trong lịch sử

0:00 / 0:00
0:00
Ba tàu ngầm hạt nhân Nga đồng loạt phá băng nổi lên lần đầu tiên trong lịch sử
TPO - Đây là lần đầu tiên ba tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Hải quân Nga cùng lúc nổi lên từ dưới lớp băng dày ở Bắc Cực.

Đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy các tàu ngầm đồng loạt nổi lên trong khuôn khổ một cuộc tập trận hải quân.

Ba tàu ngầm, cách nhau khoảng 300m, từ từ xuyên thủng lớp băng dày 1,5m. Sau đó, các thủy thủ mở cửa tàu ngầm để chào hỏi lẫn nhau.

Cuộc diễn tập diễn ra gần Alexandra Land, một hòn đảo lớn và là nơi đặt căn cứ quân sự Nagurskoye, cách thủ đô Moscow (Nga) khoảng 3.000 km về phía bắc.

Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga

Tổng tư lệnh Hải quân Nga Nikolay Yevmenov cho biết hoạt động diễn tập là một phần của cuộc tập trận bắc cực UMKA-21.

Nhiệt độ ở khu vực diễn tập là -30 đến -25 độ C. Gió giật lên tới 115km/h.

Đầu tháng này, ông Yevmenov tiết lộ rằng Hải quân Nga sẽ nhận thêm ba tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân trước cuối năm nay để bổ sung vào hạm đội vốn đã đồ sộ của mình.

Theo RT
MỚI - NÓNG