Ba người bị chém trọng thương khi đang đốt lửa trại trên đường

Hiện trường vụ việc.
Hiện trường vụ việc.
TPO - Sau cuộc liên hoan, các thanh niên tiếp tục mang rượu cần ra đường để uống và đốt lửa trại. Tại đây, nhóm này xảy ra mâu thuẫn với Đậu Mạnh Huyền và đã bị Huyền cùng đồng bọn chém trọng thương.

Ngày 15/2, ông Trương Trọng Hùng – Phó trưởng công an xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ ẩu đả khiến 3 người phải nhập viện cấp cứu.

Thông tin ban đầu, vào chiều 13/2, tại nhà ông Ngô Sỹ H. (SN 1970), trú tại xóm 3B, xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu tổ chức tiệc liên hoan. Sau cuộc nhậu, một số thanh niên mang rượu cần ra ngã ba đường để uống và đốt lửa trại.

Cùng thời gian, Đậu Mạnh Huyền (SN 1980) trú tại xóm 4, xã Diễn Kỷ, đi xe ô tô từ QL1A trở về nhà. Khi đi qua địa điểm mà nhóm thanh niên đang ngồi uống rượu, do có mâu thuẫn trước đó nên hai bên có lời qua tiếng lại. Sau đó Huyền lên xe rồi đi tiếp về nhà.

Đến 23h30 phút cùng ngày, Huyền cùng với 3 đối tượng khác trở lại mang theo kiếm, ống tuýt nước xông vào chém trọng thương Ngô Sỹ H. Ngô Sỹ C. (SN 1993, con trai ông H), Phan Xuân H. (cùng trú ở xóm 3B xã Diễn Kỷ). 

Các nạn nhận được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, ông H. và anh Phan Xuân H. bị vết thương quá nặng nên phải chuyển lên bệnh viện tỉnh cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Con trai ông H. bị chém trên đầu phải khâu 7 mũi, hiện đã được về nhà điều trị.

Công an huyện Diễn Châu đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.