Ba đời tổng thống Mỹ cùng dự lễ tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố 11/9

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 11/9 đã viếng thăm lần lượt ba địa điểm bị al-Qaeda tấn công trong vụ khủng bố kinh hoàng cách đây 20 năm.

Tại thành phố New York, nơi hai chiếc máy bay bị không tặc lao vào toà Tháp Đôi ngày 11/9/2001, ông Biden cùng các cựu Tổng thống Barack Obama, Bill Clinton đứng mặc niệm trong im lặng buồn bã khi tên những người đã khuất được xướng lên.

Lễ tưởng niệm diễn ra đúng 8h46’ sáng (giờ địa phương), cùng thời điểm chiếc máy bay đầu tiên đâm trúng Tháp Đôi cách đây 20 năm.

Rudy Giuliani, Thị trưởng New York vào thời điểm xảy ra vụ tấn công, đã tham dự buổi lễ. Nhưng cựu Tổng thống Donald Trump, một người gốc New York, lại không có mặt.

Ba đời tổng thống Mỹ cùng dự lễ tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố 11/9 ảnh 1

Ông Biden cùng các cựu Tổng thống Mỹ và các phu nhân tham dự lễ tưởng niệm tại New York. Ảnh: AP

Ba đời tổng thống Mỹ cùng dự lễ tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố 11/9 ảnh 2

Ảnh: AP

Ba đời tổng thống Mỹ cùng dự lễ tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố 11/9 ảnh 3

Người dân đặt hoa lên bức tường khắc tên các nạn nhân của vụ tấn công ở New York. Ảnh: AP

Ba đời tổng thống Mỹ cùng dự lễ tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố 11/9 ảnh 4

Ảnh: AP

Sau đó, ông Biden cùng phu nhân đáp máy bay đến Shanksville (Pennsylvania) - nơi một trong bốn chiếc máy bay bị không tặc rơi xuống một khu đất trống. Tại đây, ông Biden đặt vòng hoa dưới đài tưởng niệm Chuyến bay 93, và gọi các hành khách trên chuyến bay này là những anh hùng thực sự khi đã liều mình chống lại nhóm không tặc, ngăn không cho máy bay đâm vào bất cứ công trình nào khác.

Ba đời tổng thống Mỹ cùng dự lễ tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố 11/9 ảnh 5

Ông Biden gặp thân nhân các nạn nhân tại đài tưởng niệm Chuyến bay 93. Ảnh: AP

Cuối cùng, ông quay trở lại Washington để thăm đài tưởng niệm tại Lầu Năm Góc.

Gần 3.000 người đã chết trong ngày 11/9/2001, khi những kẻ khủng bố thuộc al-Qaeda cướp bốn máy bay chở khách của Mỹ. Trong đó hai chiếc máy bay đã đâm vào toà Tháp Đôi. Chiếc máy bay thứ ba đâm vào Lầu Năm Góc. Chiếc thứ tư rơi bên ngoài Shanksville ở Pennsylvania.

Ba đời tổng thống Mỹ cùng dự lễ tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố 11/9 ảnh 6

Quốc kì Mỹ treo trên Lầu Năm Góc. Ảnh: AP

Ba đời tổng thống Mỹ cùng dự lễ tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố 11/9 ảnh 7

Ông Biden đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm vụ 11/9 trong Lầu Năm Góc. Ảnh: AP

Ông Biden không phát biểu tại bất cứ sự kiện nào. Trước đó hôm 10/9, Tổng thống đã đăng tải đoạn video chia buồn với thân nhân các nạn nhân, và nhấn mạnh tầm quan trọng của đoàn kết dân tộc.

Theo Reuters, các Tổng thống Mỹ thường đến đặt vòng hoa tại một trong ba đài tưởng niệm vụ khủng bố 11/9. Việc đến cả ba địa điểm trong cùng một ngày như ông Biden là rất hiếm.

Tháng trước, nhiều gia đình nạn nhân vụ 11/9 đã yêu cầu ông Biden không đến dự các lễ tưởng niệm, trừ khi ông giải mật các tài liệu về vụ tấn công cách đây 20 năm, cũng như làm rõ vai trò của Ả Rập Saudi trong vụ việc.

Đáng chú ý, sự kiện tưởng niệm năm nay diễn ra trong bối cảnh lực lượng Mỹ vừa hoàn tất rút quân khỏi Afghanistan, kết thúc cuộc tham chiến dài nhất trong lịch sử nước này.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.